Nữ doanh nhân trẻ Tuệ Nghi: Đừng đợi tới chập tối 30 Tết mới đi mua hoa

Nữ doanh nhân trẻ Tuệ Nghi: Đừng đợi tới chập tối 30 Tết mới đi mua hoa

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 15/02/2018 | 06:00
0
Nữ doanh nhân, tác giả trẻ Tuệ Nghi cũng đã có những quan điểm riêng của mình về việc chọn mua hoa ngày Tết đồng thời chuyện Tết nội hay Tết ngoại khiến nhiều người gật gù.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, nữ doanh nhân trẻ Tuệ Nghi đã chia sẻ những ý kiến riêng của mình về việc nên mua hoa, mua cây cảnh chơi Tết vào thời gian nào.

Thêm vào đó, Tuệ Nghi cũng đưa ra suy nghĩ của mình về việc ăn Tết nhà nội hay ăn Tết nhà ngoại. Bài viết đã nhận được hàng ngàn lượt xem, bình luận của cộng đồng mạng đồng tình với suy nghĩ của nữ doanh nhân trẻ này.

Cộng đồng mạng - Nữ doanh nhân trẻ Tuệ Nghi: Đừng đợi tới chập tối 30 Tết mới đi mua hoa

Nữ doanh nhân trẻ Tuệ Nghi có những suy nghĩ riêng của mình về dịp Tết Nguyên đán.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, Tuệ Nghi cho biết, lý do chị viết nên những dòng chia sẻ này là bởi: “Tôi mong muốn ai cũng có một cái tết đoàn viên thật trọn vẹn, an vui”.

Được sự đồng ý của tác giả chúng tôi xin trích đăng bài chia sẻ gây sốt mạng này:

“Nếu có điều kiện thì hãy mua hoa Tết luôn từ bây giờ, đừng đợi tới chập tối 30 mới vội vội vàng vàng đi mua vì tâm lý lúc đó sẽ rẻ. Mình ăn Tết, nông dân cũng muốn ăn Tết. Mình muốn quây quần giao thừa đoàn viên, nông dân họ cũng vậy. Đừng để năm nào những người bán hoa Tết cũng trĩu nặng tâm tư vào đêm 30 tới ám ảnh, chuyến xe về nhà vừa dài vừa xa lại vừa buồn…

Năm nào tới Tết nhiều vợ chồng lại lục đục Tết nội, Tết ngoại. Nội hay ngoại đều như nhau, đều phải nuôi vợ, nuôi chồng của mình lớn khôn xong rồi gả cho mình. Có ít thì biếu ít, có nhiều thì biếu nhiều, nhưng mà phải đồng đều, chớ có bên trọng bên khinh.

Tất niên rồi lại tân niên, ăn ăn uống uống, đến nhà ai cũng cốc rượu cốc bia. Quý nhau nên đến thăm nhau là chính, uống được thì uống, không uống được thì đừng ép. Nể nhau nghĩa là đường đời gặp khó giơ tay ra giúp nhau chứ không phải ép nhau cốc rượu phải uống bằng hết mới là nể.Không cần cãi vã xem ăn Tết nhà nội hay Tết nhà ngoại, cứ chia đều ra mà ăn, tuỳ điều kiện thu xếp của mỗi gia đình. Người ta gả con gái đi chứ không phải là bán con để mà mất luôn cái quyền được ăn Tết cùng bố mẹ ruột. Cuộc sống này quan trọng là chữ tình, sống với nhau bền chặt hay không là chữ thấu hiểu. Đừng để chuyện Tết nhất làm âm ỉ bất mãn trong nhau.

Nể bạn mà nâng chén xong, rồi ra đường rủi chẳng may tai nạn thì bạn có nể mình mà mang cả nhà mình về nuôi cho tới hết đời không? Tết nhất, đừng để vợ con phải sống trong phập phồng... Hãy uống rượu có trách nhiệm!”.

Chùm ảnh: Bánh chưng “Lưng Gù” lạ mắt ngày Tết Nguyên đán

Thứ 2, 12/02/2018 | 16:10
Nếu như các gia đình dưới xuôi gói bánh chưng vuông, bánh tét thì người dân tộc Tày ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái lại gói những chiếc bánh chưng đặc trưng của người Tày.

Hơn 200.000 tỷ đồng hàng hóa đã sẵn sàng phục vụ Tết nguyên đán 2018

Thứ 2, 12/02/2018 | 11:07
Theo báo cáo đánh giá sơ bộ của bộ Công Thương, lượng hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán 2018 ước đạt hơn 230.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10-15% so với Tết năm trước.

Nhộn nhịp chợ hoa Cà Mau những ngày cận Tết Nguyên đán

Thứ 5, 08/02/2018 | 15:22
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, không khí đón mừng xuân mới ở trung tâm TP.Cà Mau càng trở nên nhộn nhịp, sôi động. TP.Cà Mau như khoác lên mình 1 chiếc áo đầy màu sắc chào đón năm mới.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.