Ngày 17/11/2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có điện gửi Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu lực lượng Công an tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam...
Đồng thời trong văn bản chỉ đạo, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng mạng xã hội đưa tin, bài bình luận, kích động tư tưởng Hồi giáo cực đoan, xúc phạm đạo Hồi, khiêu khích hành động khủng bố, bạo lực cực đoan.
Trước đó, cư dân mạng Việt Nam lan truyền những bức ảnh chụp lại các dòng bình luận của người Việt Nam trên một số tài khoản được cho là của thành viên thuộc phiến quân Hồi giáo IS.
Điều đáng nói là những bình luận của các facebooker Việt Nam lại là những lời lẽ rất nặng nề liên quan đến đức tin của phiến quân IS - đạo Hồi.
Một facebook giả mạo IS để khiêu khích, kích động khủng bố (ảnh chụp internet).
Một số người còn đăng tải ảnh khiêu dâm, ảnh mô phỏng những vụ hành quyết của IS. Thậm chí, bàng hoàng hơn là còn có cả những lời "mời gọi", "chào mừng" IS tấn công vào Việt Nam.
Khi sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm, dân mạng lại một lần nữa phẫn nộ vì phát hiện đây chỉ là một trò đùa của một vài thanh niên trẻ người Việt. Theo như xác minh ban đầu, những tài khoản được cho là thành viên IS đều là giả mạo.
Trao đổi với báo điện tử Người đưa tin, luật sư Nguyễn Đắc Thực, giám đốc công ty luật TNHH Minh Thư, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho rằng: Hành vi dùng mạng xã hội để khiêu khích khủng bố là rất thiếu nhận thức. Hành vì này cần được xử lý bằng chế tài hình sự .
Nhóm thanh niên trên có dấu hiệu phạm tội