Em gái quyền lực của Kim Jong Un được khen thông minh, nhạy bén

Em gái quyền lực của Kim Jong Un được khen thông minh, nhạy bén

Thứ 6, 01/07/2016 | 16:07
0
Kim Yo Jong xuất hiện giản dị trong những hình ảnh được công bố trên số ra hôm thứ Năm của tờ báo nhà nước Rodong Sinmun.

Cơ quan thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, Kim Yo Jong người em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xuất hiện tại cuộc họp của Hội đồng nhân dân tối cao lần thứ 13 hôm thứ Tư vừa qua.

Thế giới - Em gái quyền lực của Kim Jong Un được khen thông minh, nhạy bén

Hình ảnh Kim Yo Jong được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun hôm thứ Năm.

Kim Yo Jong xuất hiện trong những hình ảnh được công bố trên số ra hôm thứ Năm của tờ báo nhà nước Rodong Sinmun.

Trong bức ảnh, em gái Kim Jong Un xuất hiện với mái tóc buộc ra phía sau và mặc một bộ đồ màu đen, trên tay cầm lá phiếu của mình.

Mặc dù không ngồi cùng anh trai mình nhưng Kim Yo Jong được sắp xếp ngồi gần một số lãnh đạo cao cấp Triều Tiên.

Năm nay 28 tuổi, Kim Yo Jong được bổ nhiệm vào Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên và là phó ban Tuyên truyền Dân vận.

Kim Keun-sik, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Kyungnam ở Hàn Quốc nhận xét rằng em gái Kim Jong Un là nhân tố tích cực trong bộ máy công quyền ở Bình Nhưỡng.

Theo tờ Chosun Ilbo, Kim Yo Jong có quyền kiểm soát thông tin và quyết định người nào có thể tiếp xúc với nhà lãnh đạo Kim Jong Un nên cô được coi là nhân vật có quyền lực cao ở Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó cô Kim vẫn chiếm được lòng tin của các quan chức cấp cao bằng cách an ủi hoặc khuyên nhủ mỗi khi họ bị anh trai chỉ trích.

Giáo sư Nam Sung Wook tại Đại học Hàn Quốc nhận định với Chosun Ilbo rằng cô Kim “đóng vai trò của nhân vật số 2 trong tất cả các ngành của chính phủ” và “dường như có quyền lực hơn người cô của mình là bà Kim Kyong Hui”.

Chính vì vị thế đó, thậm chí cả các quan chức cấp cao như ông Hwang Pyong So cũng phải cúi chào mỗi khi gặp mặt Kim Yo Jong.

Theo Chosun Ilbo, Kim Yo Jong có thể nhanh chóng thăng tiến và có được quyền lực bao trùm là nhờ

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.