Gần 20 cô gái trẻ rời Anh đến Syria để tham gia IS

Gần 20 cô gái trẻ rời Anh đến Syria để tham gia IS

Thứ 2, 02/03/2015 | 14:17
0
Ít nhất 60 phụ nữ đã tới Syria để tham gia vào Isil, trong đó có 18 cô gái ở độ tuổi dưới 20.

The Telegraph dẫn lời một sĩ quan chống khủng bố cấp cao của Anh: “Trong năm 2014, có 18 cô gái dưới 20 tuổi rời Anh Quốc tới để tham gia vào đội quân IS. Họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến “du lịch” tới đất nước xa xôi để chắc chắn rằng sẽ không bị phát hiện và có thể trụ vững ở nơi này”.

Bà Helen Ball, Phó trợ lý ủy viên, Điều phối viên của cơ quan Điều phối chống khủng bố quốc gia Metropolitan của Anh cho biết trong số 18 cô gái, có ít nhất 5 người dưới 15, 16 tuổi và 3 nữ sinh London đã xuất hiện tại Syria.

Thế giới - Gần 20 cô gái trẻ rời Anh đến Syria để tham gia IS

Các hình ảnh CCTV cho thấy ba nữ sinh Anh ở trạm xe buýt Esenler ở Istanbul, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh BBC)

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ba cô gái bị mất tích trong ảnh là các học sinh Shamima Begum và Amira Abase 15 tuổi, Kadiza Sultana 16 tuổi. Hình ảnh trên được chụp vào sáng ngày 18/2. Shamima Begum được cho là đã sử dụng hộ chiếu của em gái Aklima 17 tuổi để vượt biên.

Thế giới - Gần 20 cô gái trẻ rời Anh đến Syria để tham gia IS (Hình 2).

Ba cô gái tiếp tục đi bộ sang trạm xe bus khác.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, 3 cô gái đã đi từ London Gatwick (một sân bay quốc tế tại thủ đô Luân Đôn, Anh) tới Istanbul, Thổ Nhĩ Ký hôm 17/2 và được cho là đã vượt biên vào Syria ngay sau đó.

Trước sự ngạc nhiên của cơ quan Scotland, cả hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng biên phòng đều không nghĩ rằng các cô gái có ý định vượt biên sang Syria sau khi tới khu vực sân bay của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù đó chỉ là một con đường mòn tới Syria.

Thế giới - Gần 20 cô gái trẻ rời Anh đến Syria để tham gia IS (Hình 3).

Những người phụ nữ Anh trốn sang Syria sử dụng nhiều phương tiện công cộng để di chuyển.

Trả lời trên BBC, bà Helen Ball cho biết: “ Vấn đề phụ nữ và các bé gái bỏ Anh Quốc sang Syria gia nhập vào

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.