Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh

Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh

Chủ nhật, 01/10/2023 | 16:14
0
Giải chạy marathon và leo núi nhằm khuyến khích người dân tập thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ và thu hút, quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 1/10, tại xã Cầu Bà (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhà tài trợ đã tổ chức giải chạy marathon và với chủ đề “Vì một môi trường xanh”.

Giải chạy thu hút gần 500 vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia. Các vận động viên tham gia thi đấu ở hai cự ly 5km và 10km. Cung đường chạy là đường dốc thoải, sườn đồi với cảnh quan thiên nhiên, không khí trong lành của núi rừng Khánh Vĩnh. Đây là giải marathon và leo núi lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Khánh Vĩnh.

Anh Trần Anh Tuấn, Bí thư tỉnh đoàn Khánh Hòa cho biết, mục đích của giải chạy là khuyến khích toàn thể người dân tập thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ. Đồng thời, thu hút và quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Khánh Hòa đến đông đảo du khách, đặc biệt là du lịch xanh.

Dân sinh - Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh

Giải chạy marathon và leo núi thu hút gần 500 người tham gia. Ảnh: K.H

Trước đó, ngày 30/9, các vận động viên nhận bib và race-kit, nghe hướng dẫn thông tin cuộc thi cùng các lưu ý khi tham gia chạy. Tối cùng ngày, các vận động tham gia chương trình gala hành trình kết nối trái tim gây quỹ từ thiện.

Theo anh Trần Anh Tuấn, để tổ chức tốt các nội dung của giải, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và các đơn vị liên quan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn sức khỏe cho vận động viên trên các cung đường chạy.

Ban tổ chức cũng chuẩn bị lều trại, các hoạt động văn nghệ, giao lưu cho các vận động viên đăng ký qua đêm vào tối ngày 30/9. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu những dịch vụ cần thiết như phương tiện di chuyển, dịch vụ ăn uống, khám phá đời sống văn hóa người dân bản địa Raglai… nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho các vận đông viên tham gia giải.

Dân sinh - Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh (Hình 2).

Giải có sự tham gia của các em nhỏ... Ảnh: Vĩnh Thành.

Dân sinh - Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh (Hình 3).

... và người lớn tuổi. Ảnh: Vĩnh Thành.

Dân sinh - Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh (Hình 4).

Cung đường chạy là đường dốc thoải, sườn đồi với cảnh quan thiên nhiên, không khí trong lành của núi rừng Khánh Vĩnh. Ảnh: Vĩnh Thành.

Dân sinh - Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh (Hình 5).

Một đoạn đường gập gềnh thử thách các vận động viên. Ảnh: Vĩnh Thành.

Dân sinh - Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh (Hình 6).

Cổ vũ cho các vận động viên tham gia giải chạy. Ảnh: K.H

Các vận động viên đã hoàn thành các nội dung tham gia thi đấu. Kết quả, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên nam, nữ xuất sắc dẫn đầu các cự ly. Giải nhất cự ly 10km là các vận động viên Vòng Vành Long (nam) và Nguyễn Trần Khánh Linh (nữ); giải nhất cự ly 5km là các vận động viên Nguyễn Ngọc Quý (nam) và Trần Thị Minh Thùy (nữ).

Sau giải chạy, ban tổ chức giải đã phát động trồng 1.000 cây xanh bảo vệ môi trường rừng; tổ chức trao tặng 1.000 suất cơm miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dân sinh - Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh (Hình 7).

Các vận động viên chụp hình lưu niệm sau khi hoàn thành giải chạy. Ảnh: K.H.

Dân sinh - Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh (Hình 8).

Giải chạy không chỉ khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe mà còn quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Dân sinh - Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh (Hình 9).

Anh Trần Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao cự ly 10km nam. Ảnh: K.H.

Dân sinh - Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh (Hình 10).

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên cự ly 10km nữ. Ảnh: K.H.

Dân sinh - Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh (Hình 11).

Trao giải cho các vận động viên đạt giải cao cự ly 5km nam. Ảnh: K.H.

Dân sinh - Gần 500 người tham gia chạy marathon và leo núi vì một môi trường xanh (Hình 12).

Sau giải chạy, ban tổ chức đã trao tặng những suất cơm miễn phí cho người dân ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: K.H.

Châu Tường

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa đi vào hoạt động

Thứ 7, 30/09/2023 | 20:54
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 1.395 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn.

Khánh Hòa đã chọn được phương án xây dựng trụ sở làm việc cơ quan tỉnh

Thứ 7, 30/09/2023 | 22:00
Trụ sở làm việc mới của các cơ quan tỉnh Khánh Hòa sẽ được xây dựng tại khu đất số 1 Trần Phú, phường Xương Huân, Tp.Nha Trang; rộng hơn 23.259 m2 .

Thiếu nhi ở Trường Sa, con em chiến sĩ hải quân vui Tết Trung thu

Thứ 7, 30/09/2023 | 07:31
Các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu dành cho các em thiếu nhi ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và con em lực lượng hải quân.

Khánh Hòa: Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch UBND phường

Thứ 5, 28/09/2023 | 20:14
Một cựu Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bị bắt tạm giam để điều tra, xử lý về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.