Gây tai nạn chết người, anh đổ lỗi điều khiển phương tiện cho em họ

Gây tai nạn chết người, anh đổ lỗi điều khiển phương tiện cho em họ

Thứ 5, 24/11/2016 | 14:11
0
Sau khi gây ra tai nạn chết người, Hoàng Tuấn Anh khai nhận mình là người điều khiển xe máy. Nhưng bất ngờ sau đó, Hoàng Tuấn Anh lại liên tục chối tội và đổ cho em họ mới là người cầm lái.

Phiên tòa xét xử Hoàng Tuấn Anh (SN 1999), trú tại thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” diễn ra trong sự căng thẳng với những câu nói lặng ngắt, chua chát đến từ những người có quan hệ máu mủ với nhau.

Mẹ của Hoàng Tuấn Anh là chị gái ruột của mẹ Đoàn Tuấn Anh. Tình cảm gia đình đang bình thường thì bỗng chốc rơi vào mâu thuẫn, ly tán.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Ba Đồn cho biết, 16h ngày 11/1, Hoàng Tuấn Anh điều khiển xe mô tô mang BKS: 73E1-129.13 không có giấy phép lái xe, chở Đoàn Tuấn Anh (em con dì ruột của Hoàng Tuấn Anh) cùng thôn đi học võ ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn.

Trên đường từ nhà Đoàn Tuấn Anh ra Tỉnh lộ 559, Hoàng Tuấn Anh vừa điều khiển xe mô tô, vừa dùng tay lột mũ bảo hiểm tra vào giá để ở giữa xe.

Hồ sơ điều tra - Gây tai nạn chết người, anh đổ lỗi điều khiển phương tiện cho em họ

 Hoàng Tuấn Anh (trước vành móng ngựa) và em họ Đoàn Tuấn Anh (ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bên trái ảnh)

Hoàng Tuấn Anh điều khiển xe mô tô đi trên Tỉnh lộ 559 theo hướng Tây – Đông. Khi đi đến đoạn đường trước cổng UBND xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên Hoàng Tuấn Anh đã đâm va vào phía sau lưng ông Nguyễn Quang Quỳnh (SN1968), trú tại thôn Biểu Lệ, xã Quảng Trung đang đi bộ phía trước, gây tai nạn.

Hậu quả va chạm mạnh đã khiến ông Nguyễn Quang Quỳnh bị thương nặng, tử vong khi cấp cứu tại Trạm y tế xã Quảng Trung. Hoàng Tuấn Anh và Đoàn Tuấn Anh bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, Hoàng Tuấn Anh cùng gia đình và đại diện gia đình bị hại Nguyễn Quang Quỳnh đã tự thỏa thuận bồi thường dân sự 120 triệu đồng. Đại diện phía bị hại đã nhận đủ số tiền này, làm đơn bãi nại đối với Hoàng Tuấn Anh và cam kết không có khiếu nại, khiếu kiện gì về sau.

Ngày 31/8, HĐXX Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất xét xử bị cáo Hoàng Tuấn Anh về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, bị cáo Hoàng Tuấn Anh và luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, người điều khiển xe mô tô gây tại nạn là Đoàn Tuấn Anh chứ không phải Hoàng Tuấn Anh.

Hoàng Tuấn Anh cho biết, trong quá trình điều khiển xe, do đau đầu nên giao cho Đoàn Tuấn Anh điều khiển, việc này có anh Lê Thanh Hưng trông thấy.

Để làm rõ những tình tiết mới trong vụ án, HĐXX phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất đã quyết định trả lại hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn để điều tra bổ sung.

Để vụ án được diễn ra một cách thận trọng và khách quan, Cơ quan CSĐT và VKSND thị xã Ba Đồn đã tiến hành xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại theo trình tự và thủ tục tố tụng.

Vụ việc ban đầu tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại thành phức tạp, bởi phía bị cáo Hoàng Tuấn Anh liên tục đưa ra những chứng cứ thiếu thuyết phục, thậm chí bỏ mặc tình thân gia đình để chứng mình mình vô tội, đổ lỗi cho em họ Đoàn Tuấn Anh.

“Đứng ra làm chứng, nhưng chúng tôi liên tục bị gia đình ông Hoàng Văn Khánh (bố đẻ của Hoàng Tuấn Anh) đe dọa, chửi bới, làm mất đi tình làng nghĩa xóm, bà con nghi ngờ lẫn nhau”, một người làm chứng chia sẻ.

“Ngay tại cơ quan điều tra, trước sự chứng kiến của nhiều người, Hoàng Tuấn Anh đã đứng dậy nhận lỗi là người điều khiển xe máy gây tai nạn làm con trai tôi tử vong, đồng thời xin lỗi gia đình tôi mong được tha thứ và xin nhận làm con nuôi. Hành vi chối tội của Hoàng Anh Tuấn là không thể chấp nhận được”, mẹ của nạn nhân trong vụ tai nạn cho biết.

(Còn nữa)

Ngô Huyền

Hiện trường gỡ mìn tại nhà nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Chủ nhật, 30/10/2016 | 10:36
Quá trình dọn dẹp đồ đạc, người thân phát hiện dưới gầm giường nạn nhân bị tai nạn giao thông có vật lạ gắn dây dẫn màu đen nằm ở trong 2 vỏ lon nước ngọt; bên trên vật lạ có gắn đồng hồ số...

Anh tố em ra tòa, chị dâu giả chữ ký kiện em chồng vì 190 triệu đồng

Chủ nhật, 01/05/2016 | 02:00
Sự việc tưởng chừng như chỉ có trong trí tưởng tượng hoặc trong những câu chuyện cổ tích lại xảy ra ngoài đời thực tại Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Hiện trường gỡ mìn tại nhà nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Chủ nhật, 30/10/2016 | 10:36
Quá trình dọn dẹp đồ đạc, người thân phát hiện dưới gầm giường nạn nhân bị tai nạn giao thông có vật lạ gắn dây dẫn màu đen nằm ở trong 2 vỏ lon nước ngọt; bên trên vật lạ có gắn đồng hồ số...

Anh tố em ra tòa, chị dâu giả chữ ký kiện em chồng vì 190 triệu đồng

Chủ nhật, 01/05/2016 | 02:00
Sự việc tưởng chừng như chỉ có trong trí tưởng tượng hoặc trong những câu chuyện cổ tích lại xảy ra ngoài đời thực tại Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Cùng tác giả

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.