Theo tin tức, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17h30 ngày 14/5 tại địa bàn thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Vào thời điểm trên, Tuấn đã điều khiển xe m ô tô BKS: 73F1 – 036.85 với tốc độ khoảng 70km/h trong đường thôn xóm với tình trạng say rượu. Hậu quả, Tuấn đã đâm vào hai em Hồ Thị Ngọc Ánh (SN 1997), học sinh lớp 12 trường THPT số 5 Bố Trạch và em Lê Thị Bích (SN 1997) lớp 12 Trường THPT số 1 Bố Trạch đang điều khiển xe BKS 73F1 – 039.75 trên đường giao nhau liên thôn.
Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã khiến em Bích gãy chân còn em Ánh bị chấn thương sọ não. Gia đình đã đưa em Hồ Thị Ngọc Ánh vào Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cấp cứu. Tuy nhiên, sau 3 ngày (từ 15/5 đến 18/5/2015) do vết thương quá nặng, Ánh đã không qua khỏi.
Bố mẹ em Ánh đau buồn sau cái chết của con gái
Chưa hết hoảng loạn sau vụ tai nạn, em Lê Thị Bích cho biết: “Khi thấy xe của anh Tuấn chạy đến với tốc độ cao, em đã bấm còi liên tục nhưng chiếc xe vẫn lao nhanh rồi đâm thẳng vào xe bọn em”.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời phong tỏa hiện trường, đưa hai em đi cấp cứu, tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc.
Quá trình tìm hiểu của PV cho thấy, mặc dù lực lượng chức năng đã xác định vụ việc, thu thập vết tích, chứng cứ tại hiện trường của vụ tai nạn nhưng lại... quên mất việc đo nồng độ cồn đối với đối tượng Tuấn.
Tin nhanh từ ông Cao Sỹ Quân, điều tra viên cho hay, trong lúc tham gia giao thông Tuấn đã sử dụng rượu bia, không có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ so với quy định cho phép trong đường liên thôn. Riêng cháu Bích chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, điều đáng tiếc là người ngồi sau, cháu Ánh đã tử vong sau vụ tai nạn.