Gia đình Gaddafi đã chạy trốn thành công?

Gia đình Gaddafi đã chạy trốn thành công?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Ngày 29/8, Bộ Ngoại giao Algeria cho biết vợ, ba người con và một số người cháu của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã chạy sang Algeria trong khi vẫn chưa có thông tin nào về nơi ẩn náu của ông này.

"Vợ ông Muammar Gaddafi – bà Safia, con gái Aisha và hai con trai Muhammad, Hannibal cùng với các con cháu của họ đã vào lãnh thổ Algeria qua đường biên giới giữa Libya với Algeria", hãng thông tấn chính thức APS của Algeria dẫn lời một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cho biết.

Ông Muammar Gaddafi và vợ- bà Safia

Bộ Ngoại giao Algeria tuyên bố: “Thông tin này đã được phía Algeria chuyển tới Tổng thư ký LHQ, Chủ tịch HĐBA LHQ và ông Mahmoud Djibril, Chủ tịch Hội đồng hành pháp thuộc Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC)”. Nhưng phía Algeria không hề nói ông Gaddafi đang ở đâu.

Theo tuyên bố trên, vợ, 3 người con và những người cháu của Tổng thống Gaddafi đã vào lãnh thổ Algeria lúc khoảng 08h45 sáng qua theo giờ địa phương. Các quan chức Algeria đã cho phép người thân của ông Gaddafi vào lãnh thổ nước này qua đồn biên phòng Tinalcom ở tỉnh đông nam Illizi. Đoàn xe gồm 7 chiếc xe chở 31 thành viên gia đình Nhà lãnh đạo Gaddafi đã phải đợi suốt 12 giờ đồng hồ ở khu vực biên giới trước khi được các quan chức Algeria cho phép vào lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, hiện vẫn chưa có thông tin về nơi ẩn náu của Đại tá Gaddafi. Tuy nhiên phe nổi dậy cho rằng ông này vẫn còn ở Libya trong khi tại Washington, Chính quyền của Tổng thống Obama cũng nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy ông Gaddafi đã rời khỏi đất nước.

Hồi cuối tuần trước, báo chí cũng rộ lên tin tức về việc 6 chiếc xe Mercedes bọc thép đã lặng lẽ rời Libya đến Algeria. Giới báo chí cho rằng, đây là đoàn xe chở ông Gaddafi và các con chạy trốn sang nước láng giềng. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Algeria sau đó đã bác bỏ những thông tin này.

Cuộc nội chiến ở đất nước Libya đã rẽ sang một bước ngoặt lớn khi phe nổi dậy hồi đầu tuần trước lần lượt đánh chiếm được thủ đô Tripoli và sau đó là đại bản doanh của ông Gaddafi. Phe nổi dậy gần như đã nắm chắc chiến thắng trong tay trừ việc họ vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của ông Gaddafi. Lực lượng nổi dậy hiểu rõ, một khi ông Gaddafi chưa bị bắt thì họ chưa thể nói đến chiến thắng. Vì thế, phe nổi dậy với sự hậu thuẫn của NATO đang truy lùng ráo riết ông Gaddafi.

Cho đến nay, Algeria chưa công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) và nhật báo “al-Watan” (Algeria) đưa tin phía Algeria muốn đóng cửa đường biên giới chung với Libya. Không một ai hy vọng Algeria sẽ dẫn độ thân quyến của ông Gaddafi về Libya hoặc cho biết rõ nơi ở của họ.

Phe nổi dậy Libya coi việc Algeria dung nạp gia đình Gaddafi là một “hành động chiến tranh” và NTC đòi phía Algeria dẫn độ thân quyến của ông Gaddafi về Libya.

Minh Khuê (Theo Xinhuanet)

Cùng chuyên mục

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.