Gia đình nạn nhân ‘vây’ trụ sở huyện ủy sau phiên xét xử

Gia đình nạn nhân ‘vây’ trụ sở huyện ủy sau phiên xét xử

Thứ 6, 27/11/2015 | 20:40
0
Bức xúc vì cho rằng bản án của tòa quá nhẹ , cho rằng có nhiều khuất tất, gia đình nạn nhân có người nhà bị đâm chết đã kéo tới Huyện ủy Hưng Nguyên quyết kháng cáo tới cùng.

Như trước đó đã đưa tin, vào ngày 23/11 vụ án bị cáo Đặng Thị Thuấn (SN 1983) trú tại phường Đông Vĩnh, TP.Vinh điều khiển ô tô gây chết người đã được đưa xa xét xử, tuy nhiên tòa chưa tuyên án do nhiều tình tiết phức tạp.

Hôm nay ngày 27/11, HĐXX sơ thẩm TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã tiếp tục phiên tòa để tuyên án hành vi vi phạm quy định về điểu khiển phương tiện giao thông.

Theo cáo trạng, đêm ngày 18/3, Thuấn điều khiển xe ô tô con Toyota Fotuner chở theo bốn người di chuyển trên QL 46B hướng từ huyện Nam Đan (Nghệ An) về TP.Vinh. Đến đoạn ngã tư giao nhau giữa QL 46B VÀ QL 1A (thuộc địa phận xóm Lam Đồng, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên), Thuấn rẽ vào phần đường dành cho xe đi ngược chiều.

Hậu quả Thuấn gây ra đó là đâm trực diện vào xe ô tô bán tải do anh Phan Văn Tuấn (trú tại xã Hưng Tây) điều khiển có chở theo ông Nguyễn Văn Thu và hai người khác. Vụ tai nạn khiến anh Tuấn tử vong ngay trên đường đi cấp cứu, ông Thu bị thương tích 15%.

Pháp luật - Gia đình nạn nhân ‘vây’ trụ sở huyện ủy sau phiên xét xử

Con trai nạn nhân Tuấn mang theo di ảnh của bố tới tham dự phiên xét xử.

Tại phiên sơ thẩm (ngày 23/11) đại diện pháp lý cho gia đình người bị hại yêu cầu bị cáo Đặng Thị Thuấn bồi thường tổng tiền hơn 1, 3 tỷ đồng với rất nhiều khoản khác nhau như bồi thường thiệt hại tinh thần, thiệt hại về chiếc ô tô bán tải của anh Tuấn (trị giá hơn 448 triệu đồng)...

Do trong quá trình thẩm vấn điều tra bị cáo Đặng Thị Thuấn có thái độ ăn năn, hối lỗi và đã đền bù cho gia đình anh Tuấn 65 triệu đồng trước khi tuyên án và ông Thu 18 triệu đồng.

Bên cạnh đó khi tiến hành điều tra thêm thì được biết chiếc xe Toyota Fotuner Thuấn điều khiển là do anh Tưởng (cùng là một trong bốn người đi với Thuấn) mượn người khác nên cũng có trách nhiệm với bị cáo trong việc bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Trong ph

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.