Gia Lai: Xem xét kỷ luật lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở đi du lịch

Gia Lai: Xem xét kỷ luật lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở đi du lịch

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 18/05/2022 | 08:07
0
Qua kiểm tra đột xuất trụ sở UBND xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đoàn kiểm tra phát hiện dàn lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở cùng nhau đi du lịch.

Ngày 17/5, trao đổi với Người Đưa Tin, một lãnh đạo UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa qua người dân phản ánh đến UBND huyện về việc nhiều lần đến trụ sở UBND xã Lơ Ku để làm việc nhưng không có cán bộ nào tiếp dân.

Sau đó, UBND huyện Kbang đã thành lập đoàn công tác, kiểm tra đột xuất tại UBND xã Lơ Ku theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 5/5/2022 của UBND huyện.

Theo đó, ngày 15/5, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác trực tại UBND xã Lơ Ku. Tại thời điểm kiểm tra UBND xã không có lãnh đạo trực, chỉ có 2 đồng chí công an viên và 1 đồng chí kiểm lâm địa bàn.

Đoàn kiểm tra đã liên hệ với đồng chí Hồ Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã Lơ Ku nắm được đồng chí này đang di du lịch tại Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 2 đồng chí Phó chủ tịch xã cùng công đoàn xã Lơ Ku đang tổ chức đi du lịch tại tỉnh Phú Yên.

Ngoài ra, về lực lượng tham gia trực, qua kiểm tra tất cả các bảng niêm yết tại trụ sở UBND xã cho thấy, lãnh đạo xã chỉ phân công lịch trực đến ngày 3/5, thời gian còn lại trong tháng không phân công ai trực.

Trao đổi với PV về vấn đề này ông Đinh Hiy, Bí thư đảng ủy xã Lơ Ku cho biết: “Vừa rồi các đồng chí trong ủy ban xã cũng rủ tôi đi cùng nhưng biết không đúng quy định nên tôi không đi. Bởi theo quy định với lãnh đạo cấp xã khi di chuyển ra ngoài tỉnh với  bất cứ lý do gì thì đều phải báo cáo lãnh đạo huyện.

Trường hợp này nhiều cán bộ chủ chốt của xã đi du lịch ngoài tỉnh không báo cáo với huyện rõ ràng là sai phạm quy định. Xứ lý kỷ luật như thế nào thì vấn đề này thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện”.

Sự kiện - Gia Lai: Xem xét kỷ luật lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở đi du lịch

Nhiều cán bộ chủ chốt của UBND xã Lơ Ku bỏ nhiệm sở đi du lịch.

Ông Vũ An Bình, Trưởng phòng Nội vụ huyện Kbang cho biết: “Vừa rồi huyện thành lập đoàn công tác kiểm tra đột xuất tại xã Lơ Ku, phòng cũng cử một đồng chí chuyên viên tham gia trong đoàn. Vấn đề cán bộ cấp xã di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh phải xin phép được sự đồng ý của UBND cấp huyện đã quy định rõ bằng văn bản.

Trường hợp cán bộ xã Lơ Ku tự ý bỏ nhiệm sở đi du lịch không báo cáo, phòng đang căn cứ tình tiết, mức độ tính chất sự việc sẽ có văn bản tham mưu UBND huyện xử lý, kỷ luật theo đúng quy định”.  

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết: “Tôi đã nghe anh em trong đoàn kiểm tra báo cáo về vụ việc này. Với việc lãnh đạo chủ chốt quản lý địa bàn cả một xã, mà bỏ nhiệm sở đi du lịch rõ ràng không chấp nhận được.

Trường hợp, có việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn  mà cán bộ chủ chốt của  xã không có một ai thì người dân họ biết kêu ai, báo cáo ai.

Vấn đề này tôi đã chỉ đạo các phòng ban chức năng, họp xem xét đưa ra mức kỷ luật nghiêm khắc để làm gương răn đe những xã khác, phải chấp hành nghiêm chính giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan đơn vị.

Bí thư Đảng ủy xã bỏ nhiệm sở bị cho thôi giữ chức

Thứ 2, 25/04/2022 | 21:15
Sau khi gửi đơn thôi việc, mặc dù chưa có ý kiến của Thường trực Huyện ủy, ông Tấn đã không đến cơ quan làm việc.

9 cán bộ ngân hàng bỏ nhiệm sở đi du lịch, hát karaoke bị kỷ luật

Thứ 2, 21/02/2022 | 15:34
9 cán bộ ngân hàng bỏ nhiệm sở đi du lịch, ăn uống, hát karaoke trong ngày làm việc, đã bị người dân bắt gặp và phản ánh.

Thanh Hóa: Điều tra, làm rõ Chủ tịch cùng nhóm cán bộ xã đánh bài tại trụ sở

Thứ 3, 10/08/2021 | 21:32
Chiều 10/8, ông Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, công an đang điều tra, làm rõ thông tin nhóm cán bộ đánh bài tại trụ sở xã Tế Lợi
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.