Những giả thuyết, dấu tích của những vùng đất cụ Đề Thám từng đặt chân đến đều được con cháu cụ cùng các nhà ngoại cảm khai quật và tìm kiếm cả tháng trời nhưng đều trở nên vô vọng. Mới đây, PV báo nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Tiếp (55 tuổi), người nhiều năm trông đền thờ cụ Đề Thám kể về giấc mơ lạ và màn áp vong báo ngôi mộ vô chủ gần đền thờ chính là nơi chôn cất người anh hùng áo vải khởi nghĩa năm xưa? PV đã mục sở thị địa danh trên để tìm hiểu thực hư câu chuyện.
Bí ẩn nằm dưới ngôi mộ người ăn mày?
Một ngày cuối tháng Năm, nhóm PV tìm về ngôi đền thờ cụ Đề Thám tại xóm Tân Lập (xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Thay đổi đầu tiên chúng tôi dễ nhận thấy, phía trước ngôi đền không còn những mái nhà san sát, thay vào đó là một khoảng sân rộng và thoáng đãng. Tiếp chúng tôi tại đền thờ Hoàng Hoa Thám , ông Nguyễn Văn Tiếp cho biết, một gia đình đã chuyển sang mảnh đất khác sinh sống, một gia đình khác đã đập bức tường cũ và xây một bức tường mới thụt vào, trả lại sự khang trang cho đền thờ cụ Hoàng.
Ngôi mộ người ăn mày nghi là mộ cụ Đề Thám?
Cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã qua hơn một thế kỷ, nhưng phần mộ của cụ Đề Thám cho đến nay vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Lời sấm truyền “Ta chết chỉ có trời biết, đất biết và quạ biết” càng khiến người ta tin rằng ngôi mộ thực sự có hài cốt của cụ Hoàng không thể tìm ra. Nhưng mới đây tại xóm Tân Lập, xã Mai Trung, người dân phát hiện có nhiều chứng cứ trùng hợp, có cơ sở rằng ngôi mộ người ăn mày có thể là nơi an nghỉ của cụ Hoàng Hoa Thám nên họ mới lập đền thờ.
Ông Nguyễn Văn Tiếp cho biết: “Ngôi mộ được phát hiện từ năm 1991. Mộ nằm trên phần đất nhà ông Đường. Thực tế, trước đây ngôi mộ này được người dân trong vùng biết đến là ngôi mộ của một người ăn mày. Ngôi mộ đã tồn tại