Giám đốc ban quản lý cho vay 500 triệu đồng, lấy lãi gần 8,5 tỷ đồng

Giám đốc ban quản lý cho vay 500 triệu đồng, lấy lãi gần 8,5 tỷ đồng

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:16
0
Sau khi cho vay số tiền 500 triệu đồng, Giám đốc ban Quản lý dự án đã tính lãi gần 8,5 tỷ đồng, rồi lấy nợ bằng cách khống chế tài khoản của doanh nghiệp.

Khởi tố Giám đốc ban Quản lý dự án

Mới đây, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Phan Thanh Vỹ (SN 1976), Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, Huyện ủy Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã nhận được thông báo từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông về việc bắt giữ ông Phan Thanh Vỹ. Được biết, ông Vỹ đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt tại trụ sở làm việc vào chiều tối 3/12. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại nơi ở, nơi làm việc của ông Vỹ để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ Công an tỉnh Đắk Nông, Huyện ủy Đắk Glong đã chỉ đạo thực hiện các thủ tục tạm đình chỉ sinh hoạt đảng, tạm đình chỉ công tác đối với ông Phan Thanh Vỹ.

An ninh - Hình sự - Giám đốc ban quản lý cho vay 500 triệu đồng, lấy lãi gần 8,5 tỷ đồng

Nơi ông Vỹ làm việc trước khi bị bắt. 

Liên quan đến sự việc này, 1 doanh nghiệp đã có đơn tố cáo ông Vỹ có hành vi cho vay nặng lãi và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đòi nợ trái pháp luật. Qua xác minh chứng cứ, cơ quan công an đủ bằng chứng buộc tội và bắt giữ ông Vỹ.

Cho vay với lãi suất “cắt cổ”

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, nhiều năm trước, ông Vỹ đã cho 1 doanh nghiệp xây dựng vay 500 triệu đồng. Quá trình cho vay, ông Vỹ tính lãi suất với doanh nghiệp vay tiền là 84%/năm, cao hơn gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau một thời gian vay mượn, doanh nghiệp nói trên rơi vào tình trạng không đủ khả năng trả nợ. Lúc này, ông Vỹ tính nợ theo cách "lãi mẹ đẻ lãi con". Cứ sau 3 tháng, ông Vỹ và doanh nghiệp lại lập chứng từ "chốt nợ" một lần. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã nợ ông Vỹ gần 9 tỷ đồng. Như vậy, ông Vỹ đã tính lãi từ số tiền 500 triệu đồng cho doanh nghiệp nói trên vay là gần 8,5 tỷ đồng.

Đáng nói, thời gian qua, doanh nghiệp vay tiền của ông Vỹ đã nhận thi công một số công trình do ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong làm chủ đầu tư. Lợi dụng việc này, ông Vỹ đã đòi nợ bằng cách khống chế tài khoản của doanh nghiệp này và chờ khi chủ đầu tư thanh toán tiền thi công công trình thì rút về trừ nợ.

Bức xúc về về việc cho vay nặng lãi và đòi nợ trái phép của ông Vỹ, doanh nghiệp đã tố cáo vị Giám đốc này với cơ quan công an.

Ngoài ra, một nguồn tin cho biết, ông Vỹ đã nhiều lần buộc doanh nghiệp chi số tiền lớn trái quy định để được phê duyệt hồ sơ thanh toán khối lượng thi công công trình. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin ban đầu, chưa có kết luận của cơ quan điều tra. 

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khánh Ngọc

Bắt cựu Giám đốc ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Vĩnh Long

Thứ 3, 08/12/2020 | 17:51
Cựu Giám đốc ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Vĩnh Long cùng 2 cấp dưới thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vừa bị công an khởi tố, bắt giam.

Bắt kẻ cho vay lãi “cắt cổ”, cầm cố cả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Thứ 5, 17/09/2020 | 18:37
Nguyễn Văn Cao cho vay với mức lãi suất từ 110% - 183%/năm. Thậm chí, Cao còn cho cầm cố cả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn để vay với lãi suất cao. Khi con nợ chây ì, hắn dán giấy nợ quanh nhà nhằm gây áp lực.

Bắt giữ “Giám đốc” doanh nghiệp cho vay nặng lãi ở Phú Thọ

Thứ 5, 16/04/2020 | 08:52
Khoác lên mình chức Giám đốc doanh nghiệp, luôn xuất hiện với vẻ sang trọng, nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho Nguyễn Quốc Chính (trú Việt Trì, Phú Thọ) tiến hành cho vay lãi "cắt cổ".
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.