Các khu “chợ đen” buôn bán cuống vé mọc lên phía sau các trạm thu phí, hoạt động công khai với một quy luật động trời về tình trạng gian lận vé để "rút" hàng trăm tỉ đồng ở các trạm thu phí BOT mà báo Người Đưa Tin đã đăng tải.
Trạm thu phí gian lận
Với các trạm thu phí này, tài xế xe container, xe trọng tải lớn muốn qua trạm mà không cần lấy cuống vé, chỉ cần phải trả một số tiền ít hơn giá chuẩn khoảng 20% - 30% là có thể đường hoàng qua trạm. Nếu cánh tài xế muốn có cuống vé để đưa về công ty báo cáo thì có thể đến các khu “chợ đen” mua vé giả (giá rẻ) đem về. Nhìn vào số lượng xe container, xe trọng tải lớn qua trạm, mỗi ngày ước chừng số tiền các trạm thu phí “nuốt ngọt” không dưới tỉ đồng. Như vậy, nhẩm tính, mỗi năm số tiền ngân sách Nhà nước đã bị các trạm này rút ruột gây “thất thoát phí” lên đến vài trăm tỉ đồng.
Để tìm ra hướng xử lý tình trạng giạn lận vé gây thất thoát ngân sách của Nhà nước, PV báo Người Đưa Tin liên hệ để đặt lịch làm việc với đại diện Bộ GTVT về những vấn đề này. Nhưng những gì mà chúng tôi nhận được lại trái ngược với điều kỳ vọng trước đó.
Ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng, Bộ GTVT
Khi trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ GTVT lại tỏ vẻ hờ hững đưa ra những ý kiến không có trách nhiệm với những gì đang xảy ra. Vị Thứ trưởng nói: “Gặp tôi để giải quyết được vấn đề gì? Các anh phát hiện ra những việc đó thì cứ tiến hành làm. Là cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi cũng đã yêu cầu chủ đầu tư làm minh bạch những việc đó.
Bây giờ, trong trường hợp các anh phát hiện ra, trên cơ sở đầy đủ pháp lý thì cứ làm cho rõ. Chúng tôi cũng rất muốn chống lại chuyện tiêu cực đó. Công ty VIDIFI là đơn vị quản lý các trạm thu phí đó, các anh sang