Giáo viên chửi học viên là “con lợn” chưa nhận ra cái sai, tiếp tục livestream

Giáo viên chửi học viên là “con lợn” chưa nhận ra cái sai, tiếp tục livestream

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 08/05/2018 | 14:22
3
Sự việc giáo viên tiếng Anh chửi học viên là “con lợn”, kiên quyết bắt học sinh nộp phạt khiến dư luận bức xúc những ngày qua. Thầy giáo Trịnh Quỳnh cũng đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin.

Sau khi đoạn clip quay lại màn chửi “chợ búa” của cô – trò tại một trung tâm ngoại ngữ được đăng tải trên mạng xã hội, thông tin về trung tâm này cũng đã được cư dân mạng lùng sục. Rất nhanh chóng, các cơ quan chức năng và đoàn công tác liên ngành (GD&ĐT Hà Nội) đã vào cuộc kiểm tra.

Giáo viên chửi học viên là “con lợn” chưa nhận ra cái sai, tiếp tục livestream

Giáo viên chửi học viên là "con lợn" (Ảnh cắt từ clip).

Tại đây, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến cho biết, bà không phải Giám đốc trung tâm MST English. Đồng thời, bà cho biết mình chỉ là người dạy học và nhận trách nhiệm cá nhân về việc cư xử sai, xúc phạm người học trong video được đăng tải trên mạng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Tuyến chỉ xuất trình được bản sao Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, các văn bằng, chứng chỉ khác chưa cung cấp được.

Những tưởng sau khi nhận lỗi về hành vi cư xử sai của mình thì bà Tuyến sẽ cảm thấy xấu hổ, khóa facebook hay im lặng. Nhưng không, tối qua bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đã sử dụng một tài khoản Facebook khác phát trực tiếp trần tình về sự việc xảy ra. Hành động này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Giáo viên chửi học viên là “con lợn” chưa nhận ra cái sai, tiếp tục livestream (Hình 2).

Bà Tuyến tiếp tục livestream trên facebook tối qua (Ảnh cắt từ clip).

Trước sự việc gây ồn ào này, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với thầy giáo Trịnh Quỳnh (tốt nghiệp bằng giỏi Sư phạm Ngữ Văn thuộc Khoa Văn học của Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội). Thầy Trịnh Quỳnh đã bày tỏ những quan điểm của mình xoay quanh hành động livestream của giáo viên tiếng Anh.

“Sự việc giáo viên tiếng Anh có tên Nguyễn Thị Kim Tuyến chửi học viên là “con lợn”, tôi có theo dõi những ngày qua. Theo tôi, bà Tuyến đã sai phạm về mặt hành chính, pháp luật khi mở trung tâm không có giấy phép. Hơn nữa, theo thông tin thì bà Tuyến không có bằng nghiệp vụ sư phạm. Bà Tuyến đưa ra những hình phạt học sinh chưa hợp lý, đó là lối dạy phi giáo dục, đi ngược lại với tiêu chí, tiêu chuẩn giáo dục”, thầy giáo Trịnh Quỳnh nói.

Phân tích thêm về việc bà Tuyến sử dụng ngôn ngữ gây sốc, thầy Trịnh Quỳnh cho hay: “Bà Tuyến đang cố tình sử dụng ngôn ngữ “chợ búa”, từ ngữ sốc, phản cảm nhằm thu hút học viên tham gia vào lớp học của bà ấy.

Sau khi sự việc xảy ra, cô giáo này đã nói xin lỗi trên các báo và đóng trang facebook, nhưng tôi rất bất ngờ khi tối qua cô ấy tiếp tục livestream “đấu khẩu” với cư dân mạng.

Vì sao? Vì bà Tuyến nghĩ mình luôn đúng với “luật chơi” mà mình đề ra, bà Tuyến chưa nhận thấy cái sai và đây là một cách để bà này tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận về phía mình, mong thu lợi từ đó. Có thể, bà ấy đang nuôi suy nghĩ sau sự việc, mình vẫn có thể đi dạy vì còn có một bộ phận cư dân mạng đồng tình với quan điểm dạy học của bà Tuyến.

Bà ấy học kế toán, nên có thể bà ấy coi trọng giá trị đồng tiền lên đầu, chứ không phải tri thức hay giá trị đạo đức của một nhà giáo”.

Giáo viên chửi học viên là “con lợn” chưa nhận ra cái sai, tiếp tục livestream (Hình 3).

Thầy giáo Trịnh Quỳnh (Nam Định) bày tỏ quan điểm của mình trước sự việc nêu trên.

Theo thầy giáo Trịnh Quỳnh, khi đọc những lời lẽ mà bà Tuyến phân trần trên báo chí, như việc bà ấy nói không mở trung tâm chui mà hình thức dạy học là thông qua tương tác trên facebook. Tiếp nữa, trong livestreams tối qua bà Tuyến không nhận mình là cô giáo mà chỉ là "người đi trước" có khả năng, có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để truyền đạt lại. Rõ ràng, thông qua những lý giải này có thể thấy bà Tuyến đang cố lách luật, để không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý.

“Nếu sự việc của bà Tuyến không được giải quyết triệt để, nó sẽ tạo ra tiền lệ cho một bộ phận những người mang danh nhà giáo. Có nhiều giáo viên hiện nay không có bằng cấp, nghiệp vụ sư phạm nhưng vẫn dạy trên mạng. Như vậy, không phù hợp với chuẩn mực nhà giáo, vô tình bôi nhọ danh dự của những người làm nghề giáo.

Bản thân là một thầy giáo khi đứng trước sự việc này, tôi cảm thấy sự tôn trọng về nghề giáo đã giảm đi. Thật đáng buồn khi một bộ phận người tự xưng nhà giáo làm “vấy bẩn” chuẩn mực đạo đức của những người tâm huyết với nghề”, thầy Trịnh Quỳnh bày tỏ thêm.

Xem video: Bà Tuyến livestream khắng định mình không lừa đảo

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến livestream trần tình khẳng định mình không lừa đảo

Bất chấp dư luận, giáo viên chửi học viên là "con lợn" vẫn livestream phân trần

Thứ 3, 08/05/2018 | 09:57
Bất chấp búa rìu đến từ phía dư luận, mới đây bà Nguyễn Thị Kim Tuyến lại sử dụng một tài khoản Facebook phát trực tiếp phân trần về sự việc chửi học viên là "con lợn".

Tiết lộ bất ngờ về bằng cấp của cô giáo gọi học viên là "con lợn"

Thứ 3, 08/05/2018 | 06:00
Ngày 7/5, sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra và làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Giám đốc công ty MST. Bà Tuyến đã nhận trách nhiệm cá nhân về việc xúc phạm và mắng chửi học viên là "con lợn".

Vụ giáo viên chửi học viên là "con lợn": Bóc tách chiêu trò quảng cáo "câu" học viên

Thứ 2, 07/05/2018 | 19:27
Để có thể thu hút các học viên có nhu cầu học tiếng Anh , trung tâm MST English đã có chiêu trò quảng cáo với những slogan rất "độc" và "lạ".
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.