Giấy tờ xe Camry giả được làm như thế nào?

Giấy tờ xe Camry giả được làm như thế nào?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân TP đề nghị truy tố đường dây làm giả giấy tờ ô tô Camry.

4 bị can gồm Lại Chí Lĩnh (SN 1972, ngụ quận Gò Vấp), Trần Công Xứ (SN 1955, ngụ quận Thủ Đức), Nguyễn Xuân Sen (SN 1972, ngụ quận Tân Phú), Phan Anh Huy (SN 1970, ngụ tỉnh Bình Dương) bị đề nghị truy tố về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo như nội dung vụ án, ngày 14/2/2010, phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra xe ôtô Camry BKS 52U - 4788 do có dấu hiệu nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là ông Trương Văn Hải (ngụ Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã xuất trình giấy đăng ký xe và sổ chứng nhận kiểm định xe cơ giới của xe ôtô trên, có số khung, số máy và năm sản xuất 2004.

Tuy nhiên, thực tế, cơ quan CSĐT phát hiện xe ôtô của ông Hải lại có số khung, số máy hoàn toàn khác so với trong giấy tờ. Công an đã tạm giữ chiếc ô tô của ông Hải do có dấu hiệu làm giả.

Pháp luật - Giấy tờ xe Camry giả được làm như thế nào?

Hình minh họa

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra dữ liệu tại cục đăng kiểm thì phát hiện xe ôtô Camry BKS 52U-4788 có số khung và số máy giống như trên giấy tờ ông Hải xuất trình, nhưng năm sản xuất lại là 1989 và chủ xe là ông Phạm Thanh Hùng (ngụ phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh).

Ông Trương Văn Hải cho biết là đã mua chiếc xe của Lại Chí Lĩnh vào tháng 11/2010. Còn giấy tờ của chiếc ôtô này là Lĩnh lấy của Nguyễn Thế Lương. Trước đó Lương mua lại của Phạm Thanh Hùng. Sau đó Lĩnh thuê Trần Công Xứ làm giả BKS 52U-4788 và giả bộ hồ sơ giao cho Trương Văn Hải để hợp thức chiếc ôtô Camry mà Lĩnh đã bán cho Hải. Tại cơ quan điều tra, Xứ khai đã thuê Nguyễn Xuân Sen làm giả bộ hồ sơ này để hưởng chi phí chênh lệch.

Chiều 19/2/2011, tại một quán cà phê ở đường Trường Chinh phường 15 quận Tân Bình, các trinh sát bắt quả tang Nguyễn Xuân Sen đang bán 1 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới và 1 tem kiểm định giả cho Trần Công Xứ .

Khám xét người Sen, các trinh sát thu giữ thêm 2 giấy phép lái xe giả mang tên Nguyễn Thanh Hưng (do Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cấp) và mang tên Nguyễn Xuân Sen. Phan Anh Huy đi cùng Sen mang giấy tờ giả đến quán cà phê nên cũng bị khám xét. Huy thừa nhận 1 giấy phép lái xe, 8 giấy đăng ký xe tạm thời, 2 bộ hồ sơ tốt nghiệp trung tâm KTTH phân hiệu cao đẳng nghề đường sắt phía Nam trong giỏ xách do Huy thuê một đối tượng không rõ lai lịch làm giả.

Phiên Giang (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.