Gói bánh tét, tặng quà Tết cho người dân vùng biên giới tỉnh An Giang

Gói bánh tét, tặng quà Tết cho người dân vùng biên giới tỉnh An Giang

Thứ 5, 11/01/2024 | 18:26
0
Không chỉ gói bánh tét tặng các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn mà các lực lượng còn tặng nhiều phần quà Tết cho người dân vùng biên giới tỉnh An Giang.

Ngày 11/1, tại thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024.

Tại chương trình, hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tổ chức gói 500 đòn bánh tét tặng 200 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và một số đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tặng 200 phần quà Tết cho các gia đình chính sách; Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tặng 10 phần quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác cho địa phương và các đơn vị biên phòng đóng quân trên địa bàn thị xã Tịnh Biên.

Dân sinh - Gói bánh tét, tặng quà Tết cho người dân vùng biên giới tỉnh An Giang

Các đại biểu tham gia gói bánh tét tặng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Văn Định).

Phát biểu tại chương trình, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân nhấn mạnh, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024 tổ chức tại thị xã Tịnh Biên là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp bà con vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn được đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm và đủ đầy.

Chính ủy Vùng 5 Hải quân mong muốn thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình kết hợp với tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc.

Dân sinh - Gói bánh tét, tặng quà Tết cho người dân vùng biên giới tỉnh An Giang (Hình 2).

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Văn Định).

Châu Tường

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông tin về vụ việc sản phụ tử vong

Thứ 5, 11/01/2024 | 15:23
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc, tiếp xúc với gia đình sản phụ.

Xoài cổ thụ Cam Lâm được khai thác làm du lịch

Thứ 5, 11/01/2024 | 07:00
Người trẻ ở Cam Lâm đã bắt đầu khởi nghiệp từ việc khai thác, nâng tầm giá trị những cây xoài cổ thụ. Đó là cách họ giữ gìn, phát huy giá trị của sản vật quê hương.

Chuyện người đánh máy chữ hiếm hoi nơi phố biển

Thứ 5, 11/01/2024 | 07:00
Suốt 35 năm qua, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, công nghệ ngày càng phát triển nhưng bà Phạm Thị Anh Thư vẫn miệt mài mưu sinh bên hè phố bằng nghề đánh máy chữ.

Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa: Trung tâm tư vấn pháp luật tổng kết công tác năm 2023

Thứ 3, 09/01/2024 | 20:00
Ngày 9/1, tại Tp.Nha Trang, Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Cùng chuyên mục

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.