Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa: Trung tâm tư vấn pháp luật tổng kết công tác năm 2023

Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa: Trung tâm tư vấn pháp luật tổng kết công tác năm 2023

Thứ 3, 09/01/2024 | 20:00
0
Ngày 9/1, tại Tp.Nha Trang, Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tình hình hoạt động năm 2023

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hà, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo, Trung tâm có 14 tư vấn viên và cộng tác viên pháp luật. Năm 2023 (từ 1/10/2022 đến 30/11/2023), Trung tâm tư vấn thực hiện tư vấn trực tiếp 15 lượt vụ việc cho 15 người.

Các lĩnh vực tư vấn pháp luật gồm hôn nhân gia đình; đất đai; dân sự, tranh chấp di sản thừa kế; thủ tục hành chính; lao động. Tư vấn miễn phí cho 11 đối tượng. Thực hiện hợp đồng tư vấn pháp luật ngoài tố tụng phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân cho 2 trường hợp, phân chia di sản thừa kế một trường hợp, giải quyết tranh chấp đất đai một trường hợp.

Trong năm, Trung tâm đã tham dự 2 cuộc hội thảo do Trung ương tổ chức; 3 buổi hội thảo góp ý Luật đất đai sửa đổi. Ngoài ra, một số tư vấn viên và cộng tác viên đã tham gia góp ý xây dựng pháp luật trên các hệ thống thông tin báo, đài của Trung ương và địa phương. Các ý kiến tham gia góp ý đều có chất lượng.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa: Trung tâm tư vấn pháp luật tổng kết công tác năm 2023

Ông Nguyễn Xuân Hà, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa thông tin về tình hình hoạt động của Trung tâm năm 2023. (Ảnh: Châu Tường).

Bên cạnh đó, Trung tâm đã triển khai kế hoạch tuyên truyền pháp luật cho các xã, phường trong tỉnh. Triển khai công tác chuẩn bị soạn thảo đề cương tuyên truyền các văn bản luật có hiệu lực trong năm 2023. Trong năm, Chủ tịch hội Luật gia với tư cách là tư vấn viên đã tổ chức tuyên truyền pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; cán bộ chủ chốt ở Tp.Nha Trang và huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm.

Đồng thời, phối hợp với Tỉnh đoàn và Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 24 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Công an tỉnh; phối hợp với phường Vạn Thạnh, Tp.Nha Trang tổ chức tuyên truyền pháp luật ngày Quốc tế hạnh phúc cho nhân dân với trên 100 người tham gia.

Trung tâm đã phối hợp tổ chức 34 buổi tuyên truyền pháp luật tại các xã, phường cho hơn 2.000 người tham dự (huyện Vạn Ninh 3 xã, thị trấn; thị xã Ninh Hòa 4 xã; huyện Diên Khánh 3 xã; Tp.Nha Trang 14 xã, phường; huyện Cam Lâm 7 xã, thị trấn; Tp.Cam Ranh 4 xã, phường; huyện Khánh Sơn 2 xã và huyện Khánh Vĩnh 2 xã).

Nội dung tuyên truyền pháp luật tập trung những nội dung cơ bản và điểm mới các văn bản Luật có hiệu lực trong năm 2023 như Luật thực hiện dân chủ, Luật phòng chống mua bán người, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; chế định thừa kế theo Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Những tháng đầu năm 2023, có 7 tư vấn viên pháp luật của Trung tâm được tham dự hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2023 do UBND tỉnh và Hội Luật gia tỉnh tổ chức. Có 3 tư vấn viên và cộng tác viên tham dự tập huấn pháp luật bảo vệ môi trường do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tại Phú Yên.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa: Trung tâm tư vấn pháp luật tổng kết công tác năm 2023 (Hình 2).

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Châu Tường).

Nhiệm vụ năm 2024

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như số tư vấn viên tham gia thực hiện nhiệm vụ còn chưa nhiều; việc phối hợp, sử dụng tư vấn viên tham gia nhiệm vụ trợ giúp pháp lý, phối hợp với luật sư tham gia tố tụng theo quy định chưa được nhiều. Ngoài ra, công tác phối hợp và chỉ đạo của một số chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức, còn tư tưởng giao khoán nhiệm vụ cho Trung tâm nên một số buổi tuyên truyền pháp luật người dân tham gia rất hạn chế.

Trong năm 2024, Trung tâm sẽ tiếp tục củng cố bổ sung tư vấn viên và cộng tác viên pháp luật, đảm bảo nâng cao chất lượng; các tư vấn viên thường xuyên tự nghiên cứu các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành để nâng cao nhận thức pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn pháp luật tại Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ của Ban thường vụ Tỉnh hội giao về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong năm…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý một số nội dung trong báo cáo; thông tin về tình hình tuyên truyền pháp luật và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương; phát huy vai trò của báo cáo viên pháp luật; đề xuất hỗ trợ các xã ở huyện Vạn Ninh có nhu cầu về báo cáo viên pháp luật…

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa: Trung tâm tư vấn pháp luật tổng kết công tác năm 2023 (Hình 3).

Trao quyết định của Sở Tư pháp công nhận tư vấn viên mới của Trung tâm. (Ảnh: Châu Tường).

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao kết quả của Trung tâm trong năm 2023. Đồng thời, để công tác tư vấn pháp luật thực hiện tốt, ông đề nghị các tư vấn viên phải nghiên cứu pháp luật, am hiểu về lĩnh vực tư vấn, tư vấn đúng quy định pháp luật và nắm các tài liệu, hồ sơ, giấy tờ… để thực hiện tư vấn tốt cho người dân. Bên cạnh đó, các tư vấn viên cố gắng phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình để tham gia trong công tác tư vấn pháp luật.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa: Trung tâm tư vấn pháp luật tổng kết công tác năm 2023 (Hình 4).

Ông Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Châu Tường).

Năm 2023, Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho một tập thể và 3 cá nhân của Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa: Trung tâm tư vấn pháp luật tổng kết công tác năm 2023 (Hình 5).

Ông Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho các cá nhân của Trung tâm tư vấn pháp luật. (Ảnh: Châu Tường).

Châu Tường

Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2023

Thứ 6, 05/01/2024 | 15:25
Sáng ngày 5/1, tại Tp.Nha Trang, Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt hơn 498 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch

Thứ 2, 01/01/2024 | 16:00
Trong 3 ngày nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2024, tỉnh Khánh Hòa đón 465.902 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Doanh thu du lịch đạt 498,57 tỷ đồng.

Khánh Hòa có 54 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Thứ 6, 29/12/2023 | 13:18
Tỉnh Khánh Hòa có 54 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 với 9 đội tuyển.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.