Hà Nội: Dân khốn khổ vì sống chung với bãi rác trong khu dân cư

Hà Nội: Dân khốn khổ vì sống chung với bãi rác trong khu dân cư

Thứ 5, 26/11/2015 | 10:25
0
Chính quyền xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội quyết định xây bãi rác ngay trong khu dân cư, khiến cho người dân bức xúc.

Tin thời sự, hàng trăm người dân xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội bức xúc vì rác thải đủ các loại vứt tràn lan trên mặt đê, đoạn qua thôn Khê Thượng, xã Sơn Đà. Chó, gà, lợn chết, đang phân hủy nước chảy ra lênh láng, bốc mùi hôi thối, nhặng xanh, ruồi muỗi bay vo ve gây ô nhiễm môi trường khiến ai đi qua cũng phải rùng mình.

Xã hội - Hà Nội: Dân khốn khổ vì sống chung với bãi rác trong khu dân cư

Rác được vứt tràn lan trên mặt đường đê, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Bên dưới sườn đê, là nhà chứa rác của xã Sơn Đà vừa mới được thi công được sơn màu vàng, tuy còn mới nhưng lại bị bỏ hoang không dùng. Tấm biển cổ động ghi nội dung " Nước sạch , vệ sinh môi trường là nhu cầu của cuộc sống" đứng giữa bãi rác trở nên vô nghĩa. Hàng ngày người dân và cán bộ địa phương khi đi qua đoạn đường đê này đều phải "bịt mũi" nhưng chưa thấy động thái cụ thể của chính quyền.

Xã hội - Hà Nội: Dân khốn khổ vì sống chung với bãi rác trong khu dân cư (Hình 2).

Rác được vứt ngay dưới chân tấm biển "Nước sạch vệ sinh môi trường là nhu cầu của cuộc sống"

Thông tin từ người dân xã Sơn Đà cho biết, bãi rác này tồn tại trong khu dân cư đã gần 1 năm (từ tháng 12/2014) bãi rác được xây dựng theo quyết định của Ủy ban nhân dân xã Sơn Đà. Thời gian đầu, thỉnh thoảng có xe ô tô đến thu gom rác vệ sinh , chuyển đi nơi khác. Nhưng, hàng tháng nay họ lại "bỏ" bẵng không đến thu gom khiến mùi thối bốc lên khủng khiếp khiến cho người dân bức xúc.

Nguy hiểm hơn, bãi rác xây dựng ngay cạnh nguồn nước Sông Đà, cung cấp nước sạch cho hàng ngàn hộ dân Thủ đô, bốn trường học từ mầm non đến trung học phổ thông thuộc xã Sơn Đà, và hàng trăm hộ dân thôn Khê Thượng đang sinh sống trong tình trạng bị ô nhiễm mỗi khi đi qua bãi rác này.

Xã hội - Hà Nội: Dân khốn khổ vì sống chung với bãi rác trong khu dân cư (Hình 3).

Bãi rác được UBND xã Sơn Đà xây mới nhưng lại bị bỏ hoang

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.