Hà Nội giảm mưa, hửng nắng nhẹ

Hà Nội giảm mưa, hửng nắng nhẹ

Thứ 6, 18/01/2013 | 09:26
0
Hôm nay Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ giảm mưa, nhiệt độ giữ ở mức thấp, đến đầu giờ chiều trời hửng nắng nhẹ.

Các tỉnh miền Bắc ngày hôm qua đã thay đổi nhiều trạng thái thời tiết từ sáng đến đêm, trong khi buổi sáng ở Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ phổ biến là trời mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù bao phủ do ảnh hưởng của khối khí ẩm từ biển thổi vào và không khí lạnh tăng cường yếu, đến trưa khi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn thì thời tiết chuyển khô ráo, mưa giảm và nhiệt độ bắt đầu giảm nhanh từ 2 – 3 độ, độ rét sâu hơn, vùng đồng bằng phổ biến 13 – 14 độ, vùng núi và trung du thấp dưới 11 độ.

Sang đến hôm nay cả miền Bắc mưa giảm hẳn, trời giảm mây hửng sáng song nền nhiệt độ vẫn ở mức thấp và phổ biến 16 – 18 độ.

Khối khí lạnh dồn xuống khu vực miền Trung tiếp tục gây mưa rải rác cho khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế làm cho nền nhiệt độ tại khu vực bắc Trung bộ giảm xuống mức 17 – 18 độ.

Khu vực các tỉnh nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ là những nơi có thời tiết ổn định nhất cả nước khi vẫn chưa có bất cứ hình thái thời tiết xấu nào tác động đến, do vậy tại các khu vực này trạng thái thời tiết phổ biến là ít mưa, ban ngày trời nắng nhẹ.

Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên gió đông bắc trên hầu khắp các vùng biển được tăng cường, ở khu vực bắc và giữa biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở quần đảo Trường Sa từ sáng nay có gió mạnh cấp 6, cấp 7, biển động.

Xã hội - Hà Nội giảm mưa, hửng nắng nhẹ

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 18/01/2013

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 17 độ.

Phía tây Bắc b

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 20 – 23 độ.

Phía đông Bắc b

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi 7 - 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ, phía nam có nơi 20 – 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ, phía nam có nơi 28 – 30 độ.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ.

Nam b

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.

P.Sang

Ảnh: Chiêu đốt lửa... tránh rét có '1-0-2' của dân Thủ đô

Thứ 6, 11/01/2013 | 10:35
Với nền nhiệt thấp cộng mưa phùn, gió bấc, cánh xe ôm, bốc vác, bảo vệ, bán hàng rong co ro bên đường, đốt lửa để chống lại cái lạnh giá.

Giá rét kéo dài, "nhà trẻ cơ động" mọc lên như nấm

Thứ 4, 09/01/2013 | 15:47
Theo quy định, cứ mỗi khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C thì học sinh tiểu học, mầm non được nghỉ học. Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh rơi vào thế "mắc kẹt" giữa con và việc. Trong tình cảnh đó, nhiều "nhà trẻ cơ động" đã trở thành phương án "chống cháy" tại các khu chung cư, khu tập thể ở Hà Nội.

‘Hốt tiền’ từ bản tin thời tiết nhưng ‘không vụ lợi’

Thứ 4, 16/01/2013 | 10:00
Dù khẳng định “không vụ lợi” trong bản tin dự báo thời tiết buổi sáng nhưng những con số thực tế cho thấy VTV và đối tác thu được cả chục triệu đồng mỗi ngày trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua.

Đào, quất Tết Nhâm Thìn giá tăng do... thời tiết

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, tại khắp các vườn hoa, cây cảnh trên địa bàn Hà Nội, người nông dân đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút" chuẩn bị "bung hàng" cho Thủ đô.