Hà Nội năm nay có nắng nóng gay gắt như năm 2015?

Hà Nội năm nay có nắng nóng gay gắt như năm 2015?

Thứ 4, 11/05/2016 | 10:36
0
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai (PCTT) Hà Nội, dự báo các đợt nắng nóng năm nay chủ yếu tập trung vào các tháng 5, 6 và 7, nhưng không kéo dài và gay gắt như năm 2015.

Tin tức trên được ông Đỗ Đức Thịnh - Chi Cục trưởng Chi cục Đê điều, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội khẳng định tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều (10/5).

Theo ông Thịnh, hiện tượng El Nino đang đà suy yếu và tiếp tục tác động đến thời tiết các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong mùa mưa bão năm 2016.

Xã hội - Hà Nội năm nay có nắng nóng gay gắt như năm 2015?

Ông Đỗ Đức Thịnh thông tin tại buổi giao ban báo chí.

Do tác động của El Nino, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở mức xấp xỉ thấp hơn trung bình nhiều năm nhưng nhiều hơn năm 2015.

Các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Thời gian ảnh hưởng trực tiếp chủ yếu tập trung vào các tháng 7, 8 và 9. Có khả năng xuất hiện bão mạnh và siêu bão trong mùa.

Dự báo các đợt nắng nóng chủ yếu tập trung vào các tháng 5, 6 và 7, nhưng không kéo dài và gay gắt như năm 2015.

Tin nhanh từ ông Thịnh cho biết, thực hiện Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, Hà Nội sẽ phải từng bước di dời 9 khu dân cư với 1.900 hộ ở khu vực lòng sông co hẹp, nguy cơ mất an toàn khi có lũ.

Con số phải di dời đã giảm rất nhiều so với số khu dân cư và số hộ phải di dời được nêu tại Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội (với 197 khu dân cư, 30.230 hộ nằm trong chỉ giới thoát lũ các tuyến sông).

Chi phí để di dời dân theo Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND cũng rất lớn, lên tới 73.000 tỷ đồng.

Để phòng, chống lụt bão và úng ngập Chi cục đã xác định 4 trọng điểm, 8 điểm xung yếu, nếu mưa lớn có thể vỡ đê dẫn đến cả nội thành chìm trong biển nước.

Để khắc phục, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai TP cũng đã yêu cầu, các địa phương có đê kiểm tra t

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.