Bản tin 3/10: Hà Nội nghiên cứu bỏ yêu cầu CCCD, hộ khẩu trong các thủ tục hành chính; Sau va chạm với xe máy, nam thanh niên bị xe buýt cán tử vong

Bản tin 3/10: Hà Nội nghiên cứu bỏ yêu cầu CCCD, hộ khẩu trong các thủ tục hành chính; Sau va chạm với xe máy, nam thanh niên bị xe buýt cán tử vong

Thứ 2, 03/10/2022 | 07:00
0
Hà Nội nghiên cứu bỏ yêu cầu CCCD, hộ khẩu trong các thủ tục hành chính; Nam thanh niên bị xe buýt cán tử vong ở Tp.HCM; Thêm 490 ca Covid-19 là những tin nổi bật.

Hà Nội nghiên cứu bỏ yêu cầu căn cước, hộ khẩu trong các thủ tục hành chính

Theo thông tin trên VietNamNet, Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành văn bản về việc triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06 (đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia) trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm 2022.

Để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, Tp.Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công thành phố và Hệ thống một cửa điện tử dùng chung ba cấp của thành phố.

Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội giao Công an thành phố phối hợp cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức xác thực mức 2 trong việc thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Ngoài ra, Công an Tp.Hà Nội được yêu cầu trong năm 2022, cấp định danh điện tử cho tất cả công dân của thành phố.

Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội yêu cầu các sở ngành rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính, đặc biệt lưu ý việc bỏ thành phần hồ sơ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân và sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính.

UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách bằng hình thức điện tử (qua tài khoản hoặc các dịch vụ trung gian); triển khai đồng loạt các điểm rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp thay thế thẻ ATM.

Lãnh đạo UBND Tp.Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị chuyên môn tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu y tế, triển khai giấy chứng sinh điện tử, giấy chứng từ điện tử và giấy khám sức khỏe điện tử trên toàn thành phố; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai…

Sau va chạm với xe máy, nam thanh niên bị xe buýt cán tử vong

Sự việc được đăng tải trên Zing. Theo đó, khoảng 17h ngày 2/10, hai nam thanh niên đi chung xe máy mang biển số 67D1-6839 trên đường Lý Thường Kiệt, hướng quốc lộ 22 vào đường Quang Trung.

Xã hội - Bản tin 3/10: Hà Nội nghiên cứu bỏ yêu cầu CCCD, hộ khẩu trong các thủ tục hành chính; Sau va chạm với xe máy, nam thanh niên bị xe buýt cán tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X.Đ./Zing

Khi đến trước địa 192 Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn), phương tiện này va chạm với một xe máy chạy cùng chiều. Tai nạn khiến hai nam thanh niên ngã qua làn đường ngược lại.

Lúc này, xe buýt số 24 mang biển số 51B-304.36 chạy ngược lại không xử lý kịp lao đến cán khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người ngồi sau bị thương. Riêng chiếc xe máy có liên quan tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Số mắc Covid-19 mới chỉ còn 490 ca

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 1/10 đến 16h ngày 2/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 490 ca nhiễm, giảm 181 ca so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày thứ 2 nước ta có số ca mắc giảm sâu trong gần 3 tháng qua.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.480.518 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.609 ca nhiễm).

Trong ngày, cả nước có thêm 319 ca bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.592.911 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 65 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.149 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 1/10 có 26.385 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 260.205.383 liều.

Minh Hoa (t/h)

Bản tin 30/9: Tp.HCM cấm toàn bộ phương tiện qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh; Đề xuất chi 3.500 tỉ đồng mua SGK cho học sinh mượn

Thứ 6, 30/09/2022 | 05:00
Cấm toàn bộ phương tiện qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh; Đề xuất chi 3.500 tỉ đồng mua SGK cho học sinh mượn; Số mắc Covid-19 giảm mạnh là những tin nổi bật.

Bản tin 29/9: Tạm đình chỉ công tác 4 chiến sĩ vụ clip công an đánh 2 thiếu niên; Học sinh 16 tuổi gặp nạn tử vong trên đường tan học

Thứ 5, 29/09/2022 | 05:00
Tạm đình chỉ công tác 4 chiến sĩ vụ clip công an đánh 2 thiếu niên; Học sinh 16 tuổi gặp nạn tử vong trên đường tan học;Có 1.587 ca Covid-19 mới là những tin nổi bật

Điểm tin sáng 28/9: Thua Tây Ban Nha, CR7 liên tục gây thất vọng

Thứ 4, 28/09/2022 | 08:20
Tin bóng đá sáng hôm nay. Cập nhật thông tin bóng đá mới nhất diễn ra trong sáng ngày hôm nay 28/9.

Bản tin 28/9: Phát hiện thi thể một nữ công nhân dưới bể nước; Cấp cứu một người bị hen suyễn tại nơi sơ tán bão

Thứ 4, 28/09/2022 | 07:00
Phát hiện thi thể một nữ công nhân dưới bể nước; Cấp cứu một người bị hen suyễn tại nơi sơ tán bão; Số mắc Covid-19 lại tăng là những tin đáng chú ý.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...