Hà Nội ra mắt Ban Nội chính

Hà Nội ra mắt Ban Nội chính

Thứ 4, 14/08/2013 | 16:21
0
Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Sáng nay (14/8), Thành ủy Hà Nội công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1960) được điều động nhận nhiệm vụ là trưởng ban Nội chính Thành ủy. Trước khi nhận nhiệm vụ Trưởng ban, ông Huy là phó trưởng ban thường trực Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Tự Cấp - phó bí thư huyện ủy Đan Phượng và ông Nguyễn Thế Toàn – phó bí thư quận ủy Cầu Giấy được điều động nhận nhiệm vụ phó trưởng Ban Nội chính.

Ban Nội chính Thành ủy sẽ không quá 30 người, gồm Trưởng ban và không quá 3 Phó trưởng ban.

Xã hội - Hà Nội ra mắt Ban Nội chính

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao quyết định cho Ttưởng ban và hai phó Ban Nội chính Thành ủy

Ban Nội chính có nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng;

Chủ trì và cùng các cơ quan chức năng tham mưu nghiên cứu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng;

Ban Nội chính cũng chủ trì và phối hợp đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác quốc phòng, an ninh và phòng, chống tham nhũng, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính TP (Tòa án, Kiểm sát, Tư pháp, Công an, Quân sự, Hải quan), Hội Luật gia TP…; chủ trì và phối hợp đề xuất chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định.

Tại lễ ra mắt sáng 14/8, có sự có mặt và phát biểu của ông Nguyễn Bá Thanh - trưởng ban Nội chính Trung ương. Trước khi nhận nhiệm vụ Trưởng ban Nội chính Trung ương do Bộ Chính trị phân công tại Quyết định ngày 28/12/2012, ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, ông Thanh cho biết, Ban Nội chính Trung ương sẽ phối hợp với Thành ủy Hà Nội hỗ trợ hoạt động Ban Nội chính Hà Nội đạt kết quả tốt. Ông Thanh cũng mong Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Thành ủy Hà Nội giao phó.

Theo Khám phá

Cần Thơ: Trưởng Ban Nội chính nói về vụ bổ nhiệm cán bộ 'trái khoáy'

Thứ 5, 01/08/2013 | 08:00
Sau khi báo Nguoiduatin.vn phản ánh vụ việc ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1967), chánh văn phòng Ban Nội chính có những khuất tất về bằng cấp - lý lịch và bổ nhiệm ngạch công chức - chức vụ, ông Lê Văn Tâm, thường vụ thành ủy, trưởng Ban Nội chính TP.Cần Thơ đã chính thức lên tiếng trả lời về vấn đề này.

Hà Tĩnh thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thứ 4, 17/07/2013 | 15:42
Ngày 17/7/2013, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Viện trưởng Kiểm sát thành trưởng ban Nội chính Đà Nẵng

Thứ 2, 15/07/2013 | 13:44
Sáng 15-7, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng và các quyết định nhân sự lãnh đạo Ban.

Thành lập Ban Nội chính ở 63 tỉnh thành

Thứ 4, 03/07/2013 | 16:06
Theo đó cả 63 tỉnh, thành đều có ban nội chính gồm ba phòng chức năng: văn phòng, theo dõi công tác nội chính, và theo dõi công tác phòng chống tham nhũng (PCTN).

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm phó Ban Nội chính T.Ư

Chủ nhật, 03/02/2013 | 08:41
Bộ Chính trị vừa có quyết định điều động ông Phan Đình Trạc - ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - làm phó Ban Nội chính trung ương.

'Khó khăn nhất của Ban Nội chính TW là chống tham nhũng'

Thứ 2, 21/01/2013 | 19:13
“Đồng chí Nguyễn Bá Thanh tuy đã gặt hái được nhiều thành tích ở Đà Nẵng nhưng đây là trong lĩnh vực xây dựng đô thị. Khi chuyển sang đấu tranh với tự bản thân, nội bộ cán bộ đảng viên thì đây là lĩnh vực hoàn toàn mới. Cho nên bản thân đồng chí Nguyễn Bá Thanh cũng gặp rất nhiều khó khăn”, chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Phạm Quốc Anh nói.

Ông Nguyễn Bá Thanh làm trưởng ban Nội chính trung ương

Thứ 5, 03/01/2013 | 08:20
Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban Nội chính và Ban Kinh tế Trung ương với các trưởng ban là ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ.