Hà Nội: Xếp hàng tới đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1

Hà Nội: Xếp hàng tới đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 7, 25/02/2023 | 07:35
0
Nhà trường đã bán hồ sơ trước 1 tiếng để tránh cha mẹ phải chờ lâu gây mất trật tự, khó kiểm soát số lượng.

Ngay từ chiều ngày 24/2 nhiều phụ huynh đã xếp hàng dài tại cổng Trường Marie Curie (Hà Nội) để chờ được ghi tên con mình vào phiếu xếp hàng với mong muốn nhận được ““phiếu dự trải nghiệm” của nhà trường.

Theo thông báo từ phía Trường Marie Curie từ 0h ngày 25/2 trường sẽ phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 năm học 2023- 2024 với giá 50.000 đồng/bộ, tuy nhiên do lượng phụ huynh đến quá đông và sớm nên nhà trường đã điều chỉnh khung giờ bán hồ sơ. Được biết, mỗi năm nhà trường chỉ nhận đăng ký dự tuyển 360 học sinh để chọn 180 học sinh vào lớp 1.

Giáo dục - Hà Nội: Xếp hàng tới đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1

Nhà trường ghi thông báo ở cổng để phụ huynh được nắm rõ thông tin.

Giáo dục - Hà Nội: Xếp hàng tới đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 (Hình 2).

Ghi nhận của Người Đưa Tin lúc 22h ngày 24/2, hàng dài cha mẹ chờ đến lượt.

Giáo dục - Hà Nội: Xếp hàng tới đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 (Hình 3).

Hàng trăm phụ huynh có mặt với mong muốn con mình có tên trong danh sách trải nghiệm của trường.

Là phụ huynh có số thứ tự đầu tiên, chị Bùi Thị Phương Thảo, Nam Từ Liêm cho biết đã xếp hàng từ 14h để mong con có cơ hội học tập ở trường: “Tôi đã có con lớn học ở đây nên hiểu rõ phương pháp đào tạo của nhà trường và cũng tiện gia đình đưa đón con đi học. Hôm nay được xếp số đầu tiên tôi cảm thấy rất may mắn”.

Cũng có mặt từ rất sớm, đây là lần thứ 3 chị My sinh sống tại Thanh Xuân đã xếp hàng cho con học ở ngôi trường này: “Các con của tôi đều học tại đây, các bạn đi học rất vui vẻ. Nhà trường có phương pháp dạy học nhân văn, con đi học không quá nhiều áp lực. Tiêu chí của tôi muốn cho con được trải nghiệm nhiều, vì vậy nên quyết định cho con học ở đây”.

Ngay cả những phụ huynh có con lần đầu học lớp 1 như chị Nguyễn Minh Ngọc, Nam Từ Liêm thông qua bạn bè cũng rất tin tưởng để đăng ký học: “Tôi muốn con ngoài kiến thức còn được rèn luyện kỹ năng khả năng tự học, tư duy, nêu ý kiến cá nhân vì vậy đây là môi trường thích hợp để đáp ứng yêu cầu này”.

Giáo dục - Hà Nội: Xếp hàng tới đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 (Hình 4).

Phụ huynh vui vẻ khi chắc suất trải nghiệm cho con tại trường.

Giáo dục - Hà Nội: Xếp hàng tới đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 (Hình 5).

Lần lượt từng phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ.

Giáo dục - Hà Nội: Xếp hàng tới đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 (Hình 6).

Chị Bùi Thị Phương Thảo là người có số thứ tự đầu tiên.

Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin, đến khoảng 22h30 nhà trường đã phát hết sạch 360 phiếu nhưng vẫn rất đông phụ huynh đứng chờ để hy vọng nhà trường sẽ phát thêm phiếu.

Phụ huynh Quang Tuấn, Cầu Giấy chia sẻ: “Tôi đến từ 22h và không nghĩ đã hoàn toàn hết phiếu như vậy. Theo thông báo là 0h sẽ bắt đầu nhưng các phụ huynh khác đều đến từ rất sớm. Rất hy vọng nhà trường bán thêm hồ sơ để các cháu được có cơ hội học tập”.

Đúng 23h, để đảm bảo trật tự, tránh tình trạng xếp hàng lâu, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie đã lấy ý kiến phụ huynh và quyết định sẽ mở bán sớm hồ sơ dự tuyển. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ đến muộn cũng tỏ ra bức xúc khi nhà trường đã tiến hành phát phiếu sớm hơn so với thông báo.

Giáo dục - Hà Nội: Xếp hàng tới đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 (Hình 7).

Hàng dài phụ huynh chờ đợi đến lượt.

Giáo dục - Hà Nội: Xếp hàng tới đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 (Hình 8).
Giáo dục - Hà Nội: Xếp hàng tới đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 (Hình 9).

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie trực tiếp hướng dẫn phụ huynh.

Trả lời Người Đưa Tin thầy Khang cho biết tình huống hôm nay là khó lường trước, phụ huynh đến từ rất sớm, nên phải tiến hành sớm hơn tránh cha mẹ phải chờ đợi lâu gây ra quá tải không kiểm soát được.

Thầy Khang chia sẻ: “Việc bán sớm là hợp lý vì đã phát đủ số phiếu xếp hàng nên không cần thiết phải chờ thêm. Với những phụ huynh đến sau chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết sau khi đã bán hồ sơ cho những cha mẹ đến trước”.

Việc xếp hàng không phải là năm đầu tiên diễn ra, trước câu hỏi có nên thay đổi hình thức bán hồ sơ, thầy Khang cho rằng nếu đăng ký trực tuyến cũng vẫn có thể xảy ra lỗi kỹ thuật gây ra sự mất công bằng cho học sinh.

Theo đó, tại mỗi bộ hồ sơ nhà trường có hướng dẫn chi tiết những điều cơ bản nhất mà phụ huynh quan tâm. Phụ huynh cần nộp phiếu đăng ký vào lớp 1 ngay để nhận phiếu dự trải nghiệm vào lớp 1 cho con.

Buổi trải nghiệm này thực chất đó là kỳ thi tuyển sinh lớp, các em sẽ được học Toán, học Tiếng Việt, học tiếng Anh, ăn trưa, ngủ trưa, hoạt động tập thể mô phỏng một ngày ở Trường Marie Curie. Và các thầy cô sẽ đánh giá khả năng tập trung trong giờ học, tự tin và hợp tác với giáo viên, tự lực, có năng khiếu, năng động và tính đồng đội trong hoạt động tập thể để chọn các em vào lớp 1.

Hơn 4500 thí sinh "tranh tài" tại cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia THPT

Thứ 6, 24/02/2023 | 11:30
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/2, với 4.589 thí sinh trên cả nước dự thi.

Thách thức chuyển đổi số trong trường đại học

Thứ 2, 20/02/2023 | 21:08
Chuyển đổi số trong nhà trường là nhiệm vụ quan trọng, tuy nhiên nhiều trường vẫn còn gặp khó khăn trong khi thực hiện.

Tuyển sinh 2023: Các trường đại học “rầm rộ” mở thêm ngành học mới

Thứ 2, 20/02/2023 | 12:09
Kỳ tuyển sinh đại học 2023 cận kề, hiện một số trường top đầu đua nhau mở thêm ngành mới về công nghệ, kinh tế.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.