Hai anh em ruột sa lưới trong đường dây ma túy 'khủng'

Hai anh em ruột sa lưới trong đường dây ma túy 'khủng'

Thứ 2, 01/05/2017 | 11:10
0
Quê ở Đắk Lắk nhưng 2 anh em ông "trùm" thường xuất hiện ở khu vực Lạng Sơn để điều hành đường dây vận chuyển ma túy xuyên qua nhiều tỉnh, thành.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 bộ Công an) vừa kết luận điều tra vụ án Nguyễn Triệu Vỉ, Trần Văn Trường cùng đồng phạm vận chuyển trái phép chất ma túy liên quan đến nhiều tỉnh, thành.

Theo tài liệu thu thập được, các đối tượng cầm đầu đường dây này có một nguyên tắc “cứng”, đó là chỉ đạo các “mắt xích” vận chuyển thông qua điện thoại, chứ không bao giờ gặp mặt trực tiếp. Người tham gia vận chuyển không biết người thuê, người bán ma túy, người nhận ma túy cũng như số lượng ma túy của từng chuyến.

Tài liệu điều tra cho thấy, vào khoảng 11h ngày 14/4/2016, tổ công tác của phòng 3 thuộc C47 phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển làm nhiệm vụ tại dốc Kẽm thuộc km 51, quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Lam Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã phát hiện 2 nam giới đi trên 2 chiếc xe máy hiệu Air blade có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính, làm rõ. Theo đó, tổ công tác phát hiện mỗi xe giấu 15 bánh heroin, tổng cộng là 30 bánh.

Danh tính 2 đối tượng nhanh chóng được xác định là Nguyễn Triệu Vỉ (SN 1996, trú tại Khánh Hòa) và Trần Văn Trường (SN 1985, trú tại Đắk Lắk).

An ninh - Hình sự - Hai anh em ruột sa lưới trong đường dây ma túy 'khủng'

"Trùm" ma túy Trần Thanh Đông.

Từ lời khai của các đối tượng, C47 xác định, Trần Thanh Đông (SN 1991, trú tại Đắk Lắk) là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Đối tượng Trần Văn Trường chính là anh trai ruột của Đông. Công an xác định, Trường đã giúp sức tích cực cho Đông trong việc điều hành đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đông.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ điều tra C47 cho biết, ở vụ án này, trong các “phi vụ” điều hành vận chuyển “hàng”, Đông chỉ ở xa gọi điện hướng dẫn các “mắt xích”.

Sau khi không liên lạc được với anh trai là Trần Văn Trường, Đông phần nào đoán được có điều “bất ổn” nên đã tạm thời “nằm im” nghe ngóng tình hình. Đông thường xuyên thay đổi chỗ ở, cách thức di chuyển để tránh bị cơ quan công an phát hiện.

Dù vậy, các trinh sát ma túy vẫn kiên trì lần theo dấu vết tên tội phạm nguy hiểm, quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng. Đến ngày 18/8/2016, cơ quan công an đã bắt giữ Đông khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Trường Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Theo lời khai của Đông, bản thân hắn cũng đã từng vẫn chuyển thuê ma túy trước khi “lên đời” thành ông trùm. Với những chuyến “hàng” đó, Đông được trả tiền công tổng cộng hàng tỷ đồng. Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan điều tra đủ căn cứ kết luận Trần Thanh Đông đã vận chuyển trái phép 10 chuyến, tổng cộng 75 bánh heroin.

Chí Công

Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.