Hải Dương: Đào tạo 'chui' trong trường mầm non, Sở GD&ĐT lên tiếng

Hải Dương: Đào tạo 'chui' trong trường mầm non, Sở GD&ĐT lên tiếng

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:10
0
Sau khi nhận được phản ánh của báo Người Đưa Tin về trung tâm giáo dục nhái UCMAS hoạt động công khai, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương đã lên tiếng về vụ việc.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, một trung tâm giáo dục đã hình thành và đào tạo "chui" tại một trường mầm non suốt mấy năm qua mà lãnh đạo địa phương không hề hay biết. Phóng viên đã đem vấn đề đến những nhà quản lý trực tiếp để lắng nghe câu trả lời.

Trao đổi với bà  Nguyễn Thị Duyên, Phó Trưởng phòng phụ trách bậc học mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Dương, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Cách đây hơn 2 năm, UCMAS mới ra đời, họ được cho phép mở ở đó. Mọi hoạt động của trung tâm này chủ yếu diễn ra vào thứ bảy, chủ nhật trên tầng 2 của trường mầm non Bình Minh. Nhưng khi có văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, chúng tôi đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động. Tất cả những biển quảng cáo, tuyên truyền chúng tôi đã yêu cầu tháo xuống. Còn việc kiểm tra đột xuất thì chúng tôi chưa làm”.

Giáo dục - Hải Dương: Đào tạo 'chui' trong trường mầm non, Sở GD&ĐT lên tiếng

Ông Nguyễn Văn Thụy, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên của Sở GD&ĐT Hải Dương

Còn ông Nguyễn Văn Thụy, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên của Sở GD&ĐT Hải Dương nêu quan điểm: “Từ khi có văn bản chỉ đạo của Bộ, chúng tôi đã chỉ đạo trực tiếp xuống Phòng GD&ĐT thành phố. Và chúng tôi cũng được báo cáo lại là đã cho dừng hoạt động. Tuy nhiên, nếu việc trung tâm này vẫn hoạt động thì có 2 cái sai. Thứ nhất, là việc sử dụng tài sản công để đào tạo, không thể có chuyện tài sản nhà nước được xây dựng từ thuế của nhân dân lại phục vụ cho lợi ích của cá nhân. Thứ hai, việc đào tạo đã bị cấm. Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu cấm hoạt động và chúng tôi đã thực hiện nghiêm, nếu việc này vẫn tồn tại thì sẽ rất nguy hại”.

Cũng theo ông Thuỵ: “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại, sau đó sẽ có câu trả lời chính xác nhất nhờ báo chí gửi đến độc giả”.

Trao đổi với PV qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh cho biết, trường chỉ cho mượn địa điểm để tuyển sinh chứ không cho thuê để dạy trong nhà trường. Khi được hỏi về việc có biết hay không việc trung tâm này đã bị cấm đào tạo, bà Hà nói: "Việc này Phòng đã chỉ đạo cách đây gần 2 năm". Sau đó bà cáo ốm và gác máy.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi, tại sao một trung tâm hoạt động trái phép suốt một thời gian dài mà cơ quan chức năng không hề hay biết. Việc sử dụng tài sản công trái phép như vậy đúng hay sai? 

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin, làm rõ câu chuyện này.

Công Luân

 

Tiến sĩ kiện nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Tranh cãi về 'đạo văn'

Thứ 3, 18/10/2016 | 09:44
Bị thu hồi bằng tiến sĩ do kết luận “đạo văn” của người khác, ông Hoàng Xuân Quế đã làm đơn khởi kiện quyết định của cựu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

Hơn 100 cơ sở giáo dục tham dự Ngày Hội Giáo Dục Canada tại Việt Nam

Chủ nhật, 09/10/2016 | 18:54
Ngày Hội Giáo Dục Canada 2016 là cơ hội để học hinh, sinh viên tìm hiểu hệ thống giáo dục của Canada, thủ tục xin visa, việc làm sau khi tốt nghiệp và học hỏi kinh nghiệm từ các cựu du học sinh

Tiến sĩ kiện nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Tranh cãi về 'đạo văn'

Thứ 3, 18/10/2016 | 09:44
Bị thu hồi bằng tiến sĩ do kết luận “đạo văn” của người khác, ông Hoàng Xuân Quế đã làm đơn khởi kiện quyết định của cựu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

Hơn 100 cơ sở giáo dục tham dự Ngày Hội Giáo Dục Canada tại Việt Nam

Chủ nhật, 09/10/2016 | 18:54
Ngày Hội Giáo Dục Canada 2016 là cơ hội để học hinh, sinh viên tìm hiểu hệ thống giáo dục của Canada, thủ tục xin visa, việc làm sau khi tốt nghiệp và học hỏi kinh nghiệm từ các cựu du học sinh
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...