Hải Phòng: Chủ đầu tư cầu Đăng nói về nghi vấn thi công ẩu

Hải Phòng: Chủ đầu tư cầu Đăng nói về nghi vấn thi công ẩu

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 24/07/2018 | 20:18
1
Liên quan đến việc sạt lở ta tuy đường dẫn cầu Đăng ở TP.Hải Phòng, đại diện chủ đầu tư cho rằng nguyên nhân của việc này là do mưa lũ.

PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Tuấn Anh – Tổng Giám đốc ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng, đơn vị chủ đầu tư cầu Đăng về sự việc này.

Tin nhanh - Hải Phòng: Chủ đầu tư cầu Đăng nói về nghi vấn thi công ẩu

Xe tải đang chở đá để khắc phục sạt lở ta luy đường dẫn cầu Đăng đêm 21/7.

PV: Xin ông cho biết nguyên nhân việc sạt lở đường dẫn cầu Đăng, khi cầu này mới khánh thành và đi vào sử dụng đầu năm nay?

Ông Đỗ Tuấn Anh: Phần ta luy đường dẫn bị sạt lở nằm trong gói dự án nâng cấp, mở rộng đường từ ngã ba cầu Đầm về đến cầu Đăng. Đường hiện tại đang là 6m, sau khi mở rộng sẽ là 12m.

Để thi công phần đường dẫn mở rộng theo thiết kế, nhà thầu, đơn vị thi công đã phải đào sâu xuống móng, sau đó đóng cọc bê tông, tiếp theo sẽ là các lớp vật liệu phủ lên theo kết cấu.

Khi đơn vị thi công đào móng sát đường dẫn, ban đầu không hề có việc sạt lở. Nhưng do những ngày qua, tình hình mưa lũ kéo dài, nước dâng cao, cầu lại cong theo phần đường dẫn mở rộng nên nước đã ngấm vào các lớp kết cấu gây sạt lở. Tôi cho rằng mưa lũ là nguyên nhân chính dẫn đến việc này.

PV: Theo quan sát của PV, phần ta luy đường dẫn bị sạt lở phải đến 1/3 chiều rộng của đường, với chiều dài 30m, ông có cho rằng đơn vị thi công làm ẩu không và dư luận cũng đang băn khoăn về chất lượng của công trình này khi cầu mới khánh thành và đưa vào sử dụng?

Ông Đỗ Tuấn Anh: Tôi khẳng định đơn vị nhà thầu thi công là đơn vị có uy tín, không hề có chuyện làm ẩu. Trong quá trình thi công cầu Đăng có cả đơn vị giám sát độc lập, không thể có chuyện làm bừa được.

Tin nhanh - Hải Phòng: Chủ đầu tư cầu Đăng nói về nghi vấn thi công ẩu (Hình 2).

Phần ta luy đường dẫn cầu Đăng bị sạt lở đang được khắc phục.

PV: Theo ông, hiện trạng cầu Đăng khi mới sạt lở ta luy đường dẫn, phần bị sạt lở có chiều rộng bao nhiêu? Theo quan sát thì rất nguy hiểm, thực tế phải sạt đến 2m chiều rộng?

Ông Đỗ Tuấn Anh: Tôi cũng không rõ lắm đâu, tôi chưa nghe anh em báo cáo lại.

PV: Sở GTVT Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị chức năng có liên quan về việc cấm các phương tiện có trọng tải 3,5 tấn, xe khách 24 chỗ trở lên và xe container lưu thông qua cầu Đăng để nhà thầu khắc phục sự cố. Vậy thời gian hoàn thành phần ta luy đường dẫn cầu mở rộng giai đoạn 2 khi nào xong để giao thông thông suốt trở lại?

Ông Đỗ Tuấn Anh: Chúng tôi dự kiến trong vòng 30 ngày sẽ làm xong, các phương tiện sẽ lưu thông bình thường sau thời điểm đó.

PV: Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, cầu Đăng và cầu Hàn là 2 dự án cần giảm trừ gần 16 tỷ đồng, ông có ý kiến gì về việc này?

Ông Đỗ Tuấn Anh: 2 dự án này không phải đội vốn vì thực tế không bị vượt dự toán đầu tư. Về số tiền cần giảm trừ, số tiền này bao gồm chi phí dự phòng yếu tố trượt giá; chi phí phụ cấp lương công nhân làm ca đêm; giá nhựa đường, xi măng thời điểm đang chuẩn bị thi công cầu chênh lệch so với giá đưa vào tính tổng mức đầu tư.

Chúng tôi đã đề nghị Thanh tra Chính phủ cho phép giữ nguyên chi phí dự phòng biến động giá đã tính toán trong tổng mức đầu tư được duyệt.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Clip: Cầu đội vốn tiền tỷ sạt lở, cấm phương tiện qua lại vô thời hạn

Thứ 2, 23/07/2018 | 10:46
Cây cầu mới khánh thành, đội vốn hàng tỷ đồng, đi vào sử dụng chưa được 1 năm đã sạt lở nghiêm trọng đường dẫn khiến dư luận đặt ra câu hỏi về chất lượng công trình này.

Cầu Đăng Hải Phòng mới khánh thành đã sạt lở

Chủ nhật, 22/07/2018 | 16:41
Sau trận mưa lớn, đường dẫn cầu Đăng ở TP.Hải Phòng đã bị sạt lở gần 1/3 làn đường. Đáng chú ý, cây cầu này mới khánh thành hồi đầu năm nay.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.