Khởi tố đối tượng cướp tài sản của người nước ngoài

Khởi tố đối tượng cướp tài sản của người nước ngoài

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 10/11/2017 | 20:20
0
Công an quân Lê Chân, TP.Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Điệp về hành vi cướp giật tài sản đối với người nước ngoài.

Cùng với quyết định khởi tố, Công an quận Lê Chân đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) – Công an TP.Hải Phòng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

An ninh - Hình sự - Khởi tố đối tượng cướp tài sản của người nước ngoài

Đối tượng Lê Văn Điệp.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 4h45 ngày 25/10, anh Slamsla Lekachinko (SN 1980, quốc tịch Nga) đến Công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân trình báo về vụ cướp giật tài sản.

Theo đó, vào khoảng 1h cùng ngày, khi đang trên đường đi xe máy về nhà, đến khu vực số nhà 394 Nguyễn Văn Linh, bất ngờ xe của anh bị hết xăng. Anh Lekachinko đành dựng xe bên đường và gọi xe ôm để đi mua xăng.

Một lúc sau quay lại, anh bất ngờ phát hiện có 2 thanh niên lạ mặt đang lúi húi bên cạnh chiếc xe máy của mình. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh Lekachinko đã lấy chiếc điện thoại di động Iphone 6S của mình và bật chế độ đèn pin định hỏi rõ ngọn ngành thì bất ngờ bị 1 trong 2 đối tượng chồm dậy, cướp giật luôn chiếc điện thoại bỏ chạy.

Ngay khi nhận được tin trình báo, Công an phường Dư Hàng Kênh kết hợp với đội CSHS, Công an quận Lê Chân và Công an phường Đông Hải 2, quận Hải An nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh.

Kết hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, mặt khác trên điện thoại của nạn nhân có hệ thống định vị, lực lượng công an đã xác định các đối tượng nghi vấn đã cướp giật tài sản của anh Lekachinko đang ẩn náu tại số nhà 1320 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Tiến hành kiểm tra địa chỉ trên, cơ quan công an phát hiện bắt giữ Lê Văn Điệp (SN 1983) và Lã Xuân Trường (SN 1981, cùng trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Tại cơ quan công an, Lê Văn Điệp đã khai nhận chính mình là thủ phạm của vụ cướp giật nêu trên. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại của anh Slamsla Lekachinko, do điện thoại khóa mã nên Điệp đã mang đến cửa hàng điện thoại trên đường Đà Nẵng để nhờ sửa chữa.

Công an đã thu hồi chiếc điện thoại và trả lại cho anh Slamsla Lekachinko.

Bắt đối tượng chuyên đi xe máy tốc độ cao, cướp giật tài sản

Thứ 5, 09/11/2017 | 14:21
Gần đây, trên địa bàn quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng thường xuyên xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường do đối tượng điều khiển xe máy gây ra.

Bắt giữ nam sinh kề dao vào cổ cô gái để cướp tài sản

Thứ 3, 07/11/2017 | 11:11
Không có tiền tiêu xài, Tiền lẻn vào phòng của một cô gái rồi dùng dao khống chế nạn nhân, cướp tài sản.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.