Hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk liên kết hợp tác về du lịch ở 5 lĩnh vực

Hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk liên kết hợp tác về du lịch ở 5 lĩnh vực

Thứ 6, 18/08/2023 | 16:00
0
5 lĩnh vực hợp tác gồm quản lý Nhà nước; phát triển sản phẩm du lịch (DL); tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá DL; kêu gọi đầu tư; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực DL.

Nhiều tiềm năng để liên kết phát triển du lịch

Ngày 18/8, tại Tp.Nha Trang, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa 2 tỉnh giai đoạn 2023 -  2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa và Đắk Lắk là 2 địa phương hội tụ nhiều yếu tố để liên kết phát triển du lịch với đặc điểm văn hóa mang bản sắc riêng biệt, lễ hội đặc sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng đa dạng.

“Tỉnh Khánh Hòa có thế mạnh du lịch biển, đảo với chuỗi các bãi biển hấp dẫn trải dài, vịnh biển đẹp, các khu nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế, sản phẩm du lịch biển đa dạng và chất lượng. Còn tỉnh Đắk Lắk có thế mạnh du lịch sinh thái núi rừng với nhiều khu, điểm du lịch sinh thái đồi núi, thác hồ nổi tiếng, cảnh quan hùng vĩ, những khu rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đặc sắc, bạt ngàn và thơ mộng.

Đồng thời, cả 2 địa phương đều phát triển các loại hình sản phẩm du lịch bổ trợ khác như du lịch vui chơi giải trí, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch chữa bệnh, du lịch mạo hiểm…. Bên cạnh đó là điều kiện thuận lợi kết nối giao thông đường bộ giữa 2 tỉnh, nhất là cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang được đầu tư xây dựng và sẽ được đưa vào khai thác trong thời gian tới”, ông Hoàng cho biết.

Sự kiện - Hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk liên kết hợp tác về du lịch ở 5 lĩnh vực

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá 2 tỉnh có nhiều yếu tố để liên kết phát triển du lịch.

Tại hội nghị, 2 địa phương đã giới thiệu, thông tin những nét đặc sắc, các sản phẩm du lịch đặc trưng của mình. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp của 2 tỉnh cũng giới thiệu tour liên kết tuyến Buôn Ma Thuột – Nha Trang “Đại ngàn kết nối đại dương”, các điểm du lịch, sản phẩm dịch vụ dành cho du khách, chương trình tour giữa 2 địa phương…

Nhiều giải pháp để kết nối "biển" và "rừng"

Các địa phương, doanh nghiệp cũng đã đề xuất một số giải pháp khai thác hiệu quả nội dung liên kết phát triển du lịch của Khánh Hòa - Đắk Lắk.

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, 2 địa phương đã tận dụng những đặc điểm về điều kiện địa lý, tự nhiên khác biệt để các doanh nghiệp tiến hành kết nối, khai thác lại các tuyến, điểm du lịch, khôi phục lại các chuỗi liên kết du lịch theo tiêu chí “Một chuyến đi 2 điểm đến”, phát triển thương hiệu du lịch “rừng và biển” theo hướng “xanh và an toàn”.

Các doanh nghiệp du lịch 2 địa phương đã liên kết, hợp tác xây dựng nhiều chương trình khuyến mãi dưới nhiều hình thức, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách; hiệp hội du lịch 2 địa phương cũng thường xuyên phối hợp quảng bá tiềm năng du lịch, các hoạt động, sự kiện...

Theo ông Vinh, trong thời gian tới, cần phối hợp chặt chẽ để triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa; nâng cao chất lượng các ấn phẩm quảng bá du lịch, video, clip hình ảnh điểm đến. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền quảng bá các gói kích cầu du lịch Đắk Lắk – Khánh Hòa trên website 2 địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin vào quảng bá du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu về các sản phẩm, dịch vụ du lịch của địa phương nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin trong cụm liên kết.

Bên cạnh đó, vận động doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch ở 2 địa phương cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách, dành cho nhau các chính sách giảm giá dịch vụ du lịch. Khảo sát, thiết kế xây dựng tour liên kết nghỉ dưỡng biển và núi rừng đặc thù giữa Khánh Hòa – Đắk Lắk…

Sự kiện - Hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk liên kết hợp tác về du lịch ở 5 lĩnh vực (Hình 2).

Đại diện các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Còn bà Nguyễn Trần Thụy Tiên, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Fami, Tổng thư ký Hội Lữ hành Khánh Hòa cho rằng sau các chương trình ký kết giữa 2 tỉnh thì cần có các hoạt động chung, gặp gỡ, trao đổi cụ thể để xây dựng các chương trình tour, tuyến liên kết. Đồng thời, có các chính sách ưu đãi dành cho các hội viên trong Hội để hỗ trợ lẫn nhau, ưu tiên sử dụng dịch vụ của các hội viên; tạo nhóm kết nối, liên kết…

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch cộng đồng Kotam cho rằng, ngành du lịch 2 tỉnh cần đẩy mạnh việc liên kết du lịch, nhất là liên kết thu hút khách du lịch từ miền Bắc và khách quốc tế đi du lịch liên tuyến Đắk Lắk - Khánh Hòa. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp, hiệp hội của 2 địa phương cũng đưa ra một số biện pháp như kích cầu để người Khánh Hòa đi du lịch Đắk Lắk và ngược lại; đưa thêm các dịch vụ sản phẩm du lịch về văn hóa vào phục vụ du khách…

Sự kiện - Hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk liên kết hợp tác về du lịch ở 5 lĩnh vực (Hình 3).

Các doanh nghiệp đóng góp ý kiến, đề xuất những việc cần thực hiện để liên kết du lịch giữa 2 tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk.

Liên kết hợp tác về du lịch ở 5 lĩnh vực

Tại hội nghị, 2 địa phương đã trao biên bản thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Nội dung liên kết hợp tác về du lịch giữa 2 địa phương tập trung chủ yếu vào 5 lĩnh vực: Hợp tác trên lĩnh vực quản lý Nhà nước; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; hợp tác kêu gọi đầu tư; hợp tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Dịp này, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ lữ hành Bazan Xanh (Đắk Lắk) và Công ty Cổ phần Ana Marina Nha Trang (Khánh Hòa) đã ký kết hợp đồng liên kết hợp tác về kết nối tour, tuyến du lịch; Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân, Khách sạn Elephants (Đắk Lắk) và Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Việt Promotion (Khánh Hòa) ký kết hợp đồng liên kết dịch vụ nghỉ dưỡng.

Sự kiện - Hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk liên kết hợp tác về du lịch ở 5 lĩnh vực (Hình 4).

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk trao biên bản thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch.

Sự kiện - Hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk liên kết hợp tác về du lịch ở 5 lĩnh vực (Hình 5).

Doanh nghiệp du lịch 2 tỉnh trao biên bản thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại hội nghị, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị, sau hội nghị này, ngành du lịch 2 tỉnh phải xây dựng được chương trình hành động cụ thể về liên kết du lịch. Trong đó, phải xây dựng được tour, tuyến du lịch đặc thù có chất lượng cao; những hoạt động xúc tiến quảng bá, thu hút khách nội địa và khách quốc tế đến với 2 tỉnh.

“Chúng tôi rất mong muốn được tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ trong việc liên kết du lịch. Làm sao để khách quốc tế đến Khánh Hòa sẽ đi tiếp lên Đắk Lắk, để quốc tế biết đến Đắk Lắk nhiều hơn”, bà H’Yim Kđoh nói.

Sự kiện - Hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk liên kết hợp tác về du lịch ở 5 lĩnh vực (Hình 6).

Bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị. Đồng thời, giao Sở Du lịch tỉnh Hòa chủ động phối hợp Sở VH, TT&DL tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, triển khai các nội dung liên kết hợp tác phát triển du lịch. Trong đó, cần chú trọng đến công tác trao đổi kinh nghiệm hợp tác về công tác quản lý Nhà nước về du lịch; phối hợp xây dựng, khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch liên kết giữa Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa phù hợp với từ thị trường khách quốc tế và khách du lịch nội địa.

Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia quảng bá các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Đắk Lắk đến với người dân, du khách trong tỉnh; có chính sách khuyến khích, hấp dẫn người dân tỉnh Đắk Lắk đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa và ngược lại…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kêu gọi doanh nghiệp du lịch 2 tỉnh chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với phối hợp cùng hiệp hội du lịch của địa phương trong quảng bá, phối hợp kết nối du lịch lẫn nhau…

Sự kiện - Hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk liên kết hợp tác về du lịch ở 5 lĩnh vực (Hình 7).

Lãnh đạo 2 tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm trong khuôn viên hội nghị.

Trước đó, ngày 17/8, các doanh nghiệp địa phương của 2 tỉnh cũng đã đi khảo sát các sản phẩm, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như tổ hợp vui chơi giải trí tại Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang, tham quan Nhà hát Đó…

Châu Tường

 

Lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu Thiếu tá tông chết nữ sinh lớp 12

Thứ 5, 17/08/2023 | 16:43
Tòa án Quân sự 2, Quân khu 5 quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh gây tai nạn, làm chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận.

Xét xử cựu thiếu tá tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận

Thứ 5, 17/08/2023 | 11:51
Tòa án quân sự khu vực 2, Quân khu 5 xét xử sơ thẩm vụ cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh gây tai nạn giao thông làm nữ sinh lớp 12 ở tỉnh Ninh Thuận tử vong.

Khánh Hòa: Chính quyền đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thứ 4, 16/08/2023 | 20:22
Ngày 16/8, tại Tp.Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2023.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.