Hàn Quốc đẩy mạnh thu hút nhân sự tay nghề cao từ nước ngoài

Hàn Quốc đẩy mạnh thu hút nhân sự tay nghề cao từ nước ngoài

Thứ 7, 30/07/2022 | 07:00
0
Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã thông báo về kế hoạch thu hút công dân nước ngoài có tay nghề cao đến định cư ở các vùng nông thôn thiếu lao động.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc (MOJ) mới đây thông báo về việc một loại thị thực mới với tên gọi “Thị thực dành riêng cho khu vực”, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2022 dành cho những công dân nước ngoài đang tìm cách sinh sống và làm việc tại các vùng nông thôn do chính phủ Hàn Quốc chỉ định.

Theo loại thị thực mới này, những người lao động nước ngoài có tay nghề cao đáp ứng các tiêu chí nhất định (bao gồm trình độ thông thạo tiếng Hàn và có nền tảng học vấn với bằng cử nhân trở lên...) sẽ được cấp thị thực cư trú (F-2) với điều kiện người đó được làm việc trong các ngành do chính quyền địa phương của Hàn Quốc chỉ định.

Sau khi được cấp thị thực, công dân nước ngoài phải có thời gian sinh sống trong khu vực đăng ký ít nhất 5 năm. Trong thời gian này, họ được phép mời vợ/chồng và con ở tuổi vị thành niên đến Hàn Quốc sinh sống.

MOJ cho biết sẽ nhận đơn từ chính quyền các thành phố và quận huyện muốn tham gia vào chương trình thí điểm của Chương trình thị thực dành riêng cho khu vực. Sau đó, cơ quan này sẽ chọn khoảng 5 khu vực để cấp thị thực F-2 cho tổng số 500 cư dân nước ngoài bắt đầu từ tháng 10 tới.

Chương trình thí điểm sẽ thực hiện trong một năm (đến tháng 10/2023), sau đó cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ xem xét để mở rộng sang các khu vực khác trên toàn quốc.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch bồi dưỡng các chuyên gia công nghệ thông tin và truyền thông nước ngoài bằng cách tạo ra một con đường nhanh chóng để trở thành công dân Hàn Quốc hoặc có visa cư trú dài hạn cho sinh viên quốc tế học nâng cao (sau đại học) về khoa học và công nghệ tại đây.

MOJ dự kiến cũng sẽ đưa ra một hệ thống đăng ký khai sinh cho trẻ em là công dân nước ngoài không có giấy tờ để đảm bảo tốt hơn cho trẻ em tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Hiện luật Hàn Quốc quy định, cha mẹ là người nước ngoài nếu không có tư cách lưu trú hợp pháp sẽ không được đăng ký khai sinh cho con.

Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhanh chóng với số dân bắt đầu giảm từ năm 2020 và tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở các tỉnh bên ngoài Seoul. Độ tuổi trung bình của cư dân ở Quận Gunwi thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang là 60,8 vào năm 2020. Những khu vực như vậy đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động và tình hình càng gia tăng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Cơ quan thống kê quốc gia Hàn Quốc dự đoán dân số nước này sẽ giảm từ 51,8 triệu người vào năm 2020 xuống còn 37,7 triệu người vào năm 2070. Dân số trong độ tuổi lao động sẽ giảm xuống còn 17 triệu người từ 37 triệu người hiện tại.

Nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Lao động Hàn Quốc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để đối phó với cuộc khủng hoảng dân số. Theo đó, việc tạo ra một thị thực mới để thu hút lao động nước ngoài đến các khu vực có dân số giảm hiện đang được thảo luận như một phương án ưu tiên.

Minh Hoa (t/h)

Điểm tin tối ngày 26/7: Sao Hàn Quốc thay thế Koulibaly ở Napoli

Thứ 3, 26/07/2022 | 21:00
Kim Min-jae kiểm tra y tế ở Napoli; Yaya Toure đảm nhiệm công việc tại Tottenham... là những tin tức đáng chú ý cuối ngày 26/7.

Lạm phát Hàn Quốc vượt quá mục tiêu 2% tháng thứ 15 liên tiếp

Thứ 3, 05/07/2022 | 10:52
NHTW Hàn Quốc đã nâng lãi suất 5 lần ở mức 0,25% kể từ tháng 8/202, tham gia cùng làn sóng thắt chặt chính sách tiền tệ trên toàn cầu nhằm ứng phó với lạm phát cao.

Tài xế Hàn Quốc đạt được thỏa thuận với chính phủ, kết thúc biểu tình

Thứ 4, 15/06/2022 | 16:18
Cuộc đình công đã làm trì trệ các chuyến hàng từ ô tô đến thép, xi măng và hóa dầu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, gây thiệt hại 1,2 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.