Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm thất bại

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm thất bại

Thứ 7, 09/07/2016 | 14:47
0
SLBM của Triều Tiên dường như đã phát nổ ở độ cao 10 km sau khi được phóng từ một chiếc tàu ngầm lớp Sinpo 2.000 tấn dưới biển.

Thông tấn Yonhap ngày 9/7 đưa tin cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) ngoài khơi bờ biển phía đông nước này vào sáng nay, nhưng thất bại.

Yonhap dẫn tuyên bố của Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, "tên lửa được phóng từ tàu ngầm thông thường, nhưng (chúng tôi) ước tính vụ phóng không thành không".

Thế giới - Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm thất bại

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm. Ảnh KCNA

"Quân đội của chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động khiêu khích như vậy của Bắc Triều Tiên", JCS lưu ý.

Nhật Bản đã "lên án mạnh mẽ" vụ phóng tên lửa và gọi đó là một sự "thách thức rõ ràng đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc."

"Chúng ta nên lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa", Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết hôm thứ Bảy, theo hãng tin Kyodo.

Các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được cho là sự vi phạm trực tiếp nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, SLBM của Triều Tiên dường như đã phát nổ ở độ cao 10 km sau khi được phóng từ một chiếc tàu ngầm lớp Sinpo 2.000 tấn dưới biển.

Nguồn tin nói thêm rằng Triều Tiên đã đạt được tiến bộ trong giai đoạn phóng ban đầu dưới mặt nước biển trong công nghệ SLBM của mình.

Loại tên lửa này được xác định là KN-11, được Triều Tiên thử nghiệm lần đầu vào ngày 27/11/2015. Cho đến nay, theo tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên chưa thực hiện vụ phóng thử KN-11 nào thành công.

Tên lửa được phóng đi từ vùng biển phía đông nam của thành phố cảng Sinpo, tỉnh Hamgyong Nam vào khoảng 11 giờ 30 phút giờ địa phương.

Hàn Quốc tin rằng SLBM của Triều Tiên hiện vẫn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm bay trước khi chuyển sang giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, trong đó yêu

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.