Hàng nghìn người lao xuống đầm trong ngày hội bắt cá lớn nhất nước

Hàng nghìn người lao xuống đầm trong ngày hội bắt cá lớn nhất nước

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 27/05/2018 | 10:21
0
Sau khi làm lễ xong, tất cả mọi người trong làng, từ già trẻ gái trai, ai ai cũng tay nơm, tay lưới ào xuống đầm để thi nhau bắt cá.
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa còn được gọi là lễ hội đánh Vực Rào, được tổ chức mỗi năm một lần khi mùa màng của người dân trong vùng đã thu hoạch hết.

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa còn được gọi là lễ hội đánh Vực Rào, được tổ chức mỗi năm một lần khi mùa màng của người dân trong vùng đã thu hoạch hết.

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa được tổ chức khá quy củ. Với quy định ngày thường không cho người dân đến đánh bắt cá để dành cho ngày duy nhất năm.

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa được tổ chức khá quy củ. Với quy định ngày thường không cho người dân đến đánh bắt cá để dành cho ngày duy nhất năm.

Sau khi làm lễ xong, một hồi trống chiêng vang dậy, tất cả mọi người trong xã ào xuống đầm để thi nhau bắt cá.

Sau khi làm lễ xong, một hồi trống chiêng vang dậy, tất cả mọi người trong xã ào xuống đầm để thi nhau bắt cá.

Không những người lớn, lễ hội còn có sự tham gia của trẻ nhỏ. Mọi người quan niệm rằng, ai bắt được cá to hoặc nhiều thì sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu trong suốt năm ấy.

Không những người lớn, lễ hội còn có sự tham gia của trẻ nhỏ. Mọi người quan niệm rằng, ai bắt được cá to hoặc nhiều thì sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu trong suốt năm ấy.

Nếu ai bắt được con cá to thì vừa đưa cá lên vừa hú to để “khoe”, rồi mọi người dân trên bờ dưới nước đều hú theo để tán thưởng một cách hào hứng.

Nếu ai bắt được con cá to thì vừa đưa cá lên vừa hú to để “khoe”, rồi mọi người dân trên bờ dưới nước đều hú theo để tán thưởng một cách hào hứng.

Điều đặc biệt những người tham gia bắt cá chỉ được dùng lưới, nơm và các dụng cụ thô sơ để đánh bắt cá.

Điều đặc biệt những người tham gia bắt cá chỉ được dùng lưới, nơm và các dụng cụ thô sơ để đánh bắt cá.

Cũng như mọi năm, nơi diễn ra lễ hội là Đầm Vực, nằm dưới chân dãy Hồng Lĩnh, có chiều dài hơn 1km với diện tích khoảng 30ha.

Cũng như mọi năm, nơi diễn ra lễ hội là Đầm Vực, nằm dưới chân dãy Hồng Lĩnh, có chiều dài hơn 1km với diện tích khoảng 30ha.

Đây là khu vực có nhiều loài cá nước ngọt sinh sống. Đầm nước đổ ra nhánh sông của biển nên rất thuận lợi cho các loài cá nước ngọt sinh sôi nảy nở.

Đây là khu vực có nhiều loài cá nước ngọt sinh sống. Đầm nước đổ ra nhánh sông của biển nên rất thuận lợi cho các loài cá nước ngọt sinh sôi nảy nở.

Lễ hội này tồn tại hàng trăm năm nay và được xem là một trong những lễ hội bắt cá lớn nhất cả nước.

Lễ hội này tồn tại hàng trăm năm nay và được xem là một trong những lễ hội bắt cá lớn nhất cả nước.

Qua thời gian, lễ hội đánh cá Đồng Hoa đã không còn được nguyên vẹn như xưa, nhưng chính quyền và bà con nơi đây vẫn duy trì những nét căn bản của lễ hội.

Qua thời gian, lễ hội đánh cá Đồng Hoa đã không còn được nguyên vẹn như xưa, nhưng chính quyền và bà con nơi đây vẫn duy trì những nét căn bản của lễ hội.

Những năm gần đây, lễ hội tổ chức vào ngày chủ nhật trung tuần tháng 5 âm lịch để con em xa quê được tham gia đông đủ.

Những năm gần đây, lễ hội tổ chức vào ngày chủ nhật trung tuần tháng 5 âm lịch để con em xa quê được tham gia đông đủ.

Lễ hội bắt đầu từ 7h và kết thúc vào 10h sáng, người nào bắt được con cá to nhất sẽ được làng ban thưởng và con cá ấy được dùng làm đồ cúng dâng lên Thành hoàng làng.

Lễ hội bắt đầu từ 7h và kết thúc vào 10h sáng, người nào bắt được con cá to nhất sẽ được làng ban thưởng và con cá ấy được dùng làm đồ cúng dâng lên Thành hoàng làng.

Sáng 27/5, lễ hội truyền thống đánh cá Đồng Hoa diễn ra tại Đầm Vực, thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là ngày hội mang đậm màu sắc dân gian độc đáo, được tổ chức hàng năm, mang tư tưởng khuyến nông, khuyến ngư, phát triển nông nghiệp nông thôn.

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa còn được gọi là lễ hội đánh Vực Rào, được tổ chức mỗi năm một lần khi mùa màng của người dân trong vùng đã thu hoạch hết.

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa còn được gọi là lễ hội đánh Vực Rào, được tổ chức mỗi năm một lần khi mùa màng của người dân trong vùng đã thu hoạch hết.

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa được tổ chức khá quy củ. Với quy định ngày thường không cho người dân đến đánh bắt cá để dành cho ngày duy nhất năm.

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa được tổ chức khá quy củ. Với quy định ngày thường không cho người dân đến đánh bắt cá để dành cho ngày duy nhất năm.

Sau khi làm lễ xong, một hồi trống chiêng vang dậy, tất cả mọi người trong xã ào xuống đầm để thi nhau bắt cá.

Sau khi làm lễ xong, một hồi trống chiêng vang dậy, tất cả mọi người trong xã ào xuống đầm để thi nhau bắt cá.

Không những người lớn, lễ hội còn có sự tham gia của trẻ nhỏ. Mọi người quan niệm rằng, ai bắt được cá to hoặc nhiều thì sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu trong suốt năm ấy.

Không những người lớn, lễ hội còn có sự tham gia của trẻ nhỏ. Mọi người quan niệm rằng, ai bắt được cá to hoặc nhiều thì sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu trong suốt năm ấy.

Nếu ai bắt được con cá to thì vừa đưa cá lên vừa hú to để “khoe”, rồi mọi người dân trên bờ dưới nước đều hú theo để tán thưởng một cách hào hứng.

Nếu ai bắt được con cá to thì vừa đưa cá lên vừa hú to để “khoe”, rồi mọi người dân trên bờ dưới nước đều hú theo để tán thưởng một cách hào hứng.

Điều đặc biệt những người tham gia bắt cá chỉ được dùng lưới, nơm và các dụng cụ thô sơ để đánh bắt cá.

Điều đặc biệt những người tham gia bắt cá chỉ được dùng lưới, nơm và các dụng cụ thô sơ để đánh bắt cá.

Cũng như mọi năm, nơi diễn ra lễ hội là Đầm Vực, nằm dưới chân dãy Hồng Lĩnh, có chiều dài hơn 1km với diện tích khoảng 30ha.

Cũng như mọi năm, nơi diễn ra lễ hội là Đầm Vực, nằm dưới chân dãy Hồng Lĩnh, có chiều dài hơn 1km với diện tích khoảng 30ha.

Đây là khu vực có nhiều loài cá nước ngọt sinh sống. Đầm nước đổ ra nhánh sông của biển nên rất thuận lợi cho các loài cá nước ngọt sinh sôi nảy nở.

Đây là khu vực có nhiều loài cá nước ngọt sinh sống. Đầm nước đổ ra nhánh sông của biển nên rất thuận lợi cho các loài cá nước ngọt sinh sôi nảy nở.

Lễ hội này tồn tại hàng trăm năm nay và được xem là một trong những lễ hội bắt cá lớn nhất cả nước.

Lễ hội này tồn tại hàng trăm năm nay và được xem là một trong những lễ hội bắt cá lớn nhất cả nước.

Qua thời gian, lễ hội đánh cá Đồng Hoa đã không còn được nguyên vẹn như xưa, nhưng chính quyền và bà con nơi đây vẫn duy trì những nét căn bản của lễ hội.

Qua thời gian, lễ hội đánh cá Đồng Hoa đã không còn được nguyên vẹn như xưa, nhưng chính quyền và bà con nơi đây vẫn duy trì những nét căn bản của lễ hội.

Những năm gần đây, lễ hội tổ chức vào ngày chủ nhật trung tuần tháng 5 âm lịch để con em xa quê được tham gia đông đủ.

Những năm gần đây, lễ hội tổ chức vào ngày chủ nhật trung tuần tháng 5 âm lịch để con em xa quê được tham gia đông đủ.

Lễ hội bắt đầu từ 7h và kết thúc vào 10h sáng, người nào bắt được con cá to nhất sẽ được làng ban thưởng và con cá ấy được dùng làm đồ cúng dâng lên Thành hoàng làng.

Lễ hội bắt đầu từ 7h và kết thúc vào 10h sáng, người nào bắt được con cá to nhất sẽ được làng ban thưởng và con cá ấy được dùng làm đồ cúng dâng lên Thành hoàng làng.

Thích thú lễ hội bắt cá lớn nhất cả nước

Lễ hội mùa hè Tanabata tại Hinode City thu hút khách tham dự

Thứ 2, 21/05/2018 | 13:00
Sự kiện mở màn Chuỗi sự kiện văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội diễn ra vào ngày 20/5/2018, với các hoạt động thú vị và nhiều phần quà hấp dẫn đã thu hút hàng trăm khách tới tham dự.

Những hình ảnh chưa đẹp trong ngày cuối lễ hội Đền Hùng

Thứ 4, 25/04/2018 | 15:07
Tại khu vực cổng vào đặc biệt là khu để xe ô tô tại khu di tích Đền Hùng la liệt túi ni lông, áo mưa do du khách vứt lại trở thành hình ảnh “chưa đẹp” của ngày chính hội trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.

Tưng bừng lễ hội Đánh Cá Đồng Hoa

Thứ 7, 08/06/2013 | 20:22
Từ 6h sáng ngày 08/6/2013, hàng nghìn người dân địa phương và các vùng lân cận đã đổ về khu vực Đầm Vực thuộc địa phận xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để tham gia lễ hội Đánh Cá Đồng Hoa.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.