Hàng trăm trẻ em thương vong do bom mìn ở Iraq trong 5 năm qua

Hàng trăm trẻ em thương vong do bom mìn ở Iraq trong 5 năm qua

Thứ 4, 06/04/2022 | 15:15
0
Theo các cơ quan Liên hợp quốc, ít nhất 519 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương do bom mìn ở Iraq trong 5 năm qua.

Trong tuyên bố chung đưa ra tối 4/4, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Cơ quan hành động chống bom mìn Liên hợp quốc (UNMAS) nêu rõ, hơn 80% trẻ em trong những trường hợp bị ảnh hưởng vì bom mìn nói trên là các bé trai. Trong số đó, có những em gặp nạn khi đang chăn thả gia súc, có trường hợp bị thương hoặc mất mạng khi nhặt các mảnh kim loại để bán.

Tuyên bố nhấn mạnh, mặc dù Iraq không hứng chịu các cuộc xung đột công khai trong những năm qua, nhưng tác hại của các vật liệu nổ sẽ còn kéo dài trong nhiều năm.

Chính vì vậy, UNICEF và UNMAS hối thúc tất cả các bên tăng cường mọi nỗ lực để rà phá bom mìn và các vật liệu nổ còn sót lại, cũng như tăng cường hỗ trợ các nạn nhân và đảm bảo trẻ em được sống trong một môi trường an toàn.

Một báo cáo của tổ chức từ thiện Humanity & Inclusion cho biết, Iraq hiện được coi là một trong số các quốc gia ô nhiễm nặng nhất trên thế giới vì các vật liệu nổ. Hơn 3.225 km2 đất bị ô nhiễm vì bom mìn chưa nổ.

Những mối đe dọa này chủ yếu xuất hiện gần biên giới với Iran, Kuwait và Saudi Arabia. Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2014-2017, quân đội Iraq được sự hỗ trợ của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã chiến đấu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tình hình an ninh tại Iraq đang ngày càng được cải thiện kể từ khi các lực lượng vũ trang nước này đánh bại tổ chức IS hồi năm 2017. Tuy nhiên, những tàn dư của tổ chức cực đoan này vẫn trà trộn vào các đô thị, lẩn trốn trên sa mạc, các khu vực bất ổn khác và thường xuyên gây ra các vụ tấn công.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, báo Thế giới và Việt Nam)

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc: Cần phối hợp với Taliban để hỗ trợ người dân

Thứ 6, 04/03/2022 | 08:00
Đặc phái viên LHQ Deborah Lyons cho rằng cộng đồng quốc tế không có lựa chọn nào khác ngoài phối hợp với Taliban nếu muốn hỗ trợ thực chất cho người dân Afghanistan.

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết về Nga

Thứ 5, 03/03/2022 | 09:27
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu lên án Nga vì hành động tấn công Ukraine, yêu cầu Nga rút quân và đảo ngược quyết định công nhận các vùng ly khai tại Ukraine.

Giải pháp của Ukraine cần "dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc"

Thứ 5, 24/02/2022 | 15:37
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa họp phiên toàn thể về tình hình Ukraine với sự tham dự của gần 200 nước thành viên vào ngày 23/2 tại New York (Mỹ).

5 nhân viên Liên Hợp Quốc bị bắt cóc ở miền Nam Yemen

Thứ 2, 14/02/2022 | 11:22
Liên Hợp Quốc ngày 13/2 cho biết, 5 nhân viên của tổ chức này đã bị bắt cóc ở miền Nam Yemen khi đang quay trở lại thành phố cảng Aden sau chuyến công tác thực địa.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.