Hành trình đòi con: Chính quyền tổ chức đăng ký khai sinh trái luật

Hành trình đòi con: Chính quyền tổ chức đăng ký khai sinh trái luật

Thứ 7, 01/10/2016 | 18:56
0
Do hoàn cảnh, Hằng phải gửi con nhờ người quen nuôi hộ để đi làm. Khi trở về nhận lại con thì tá hỏa phát hiện đứa bé bị “phù phép” trở thành con của người khác, khi có sự tiếp tay của chính quyền.

Như báo Người Đưa Tin đã đăng trước đó, trong lúc gia đình gặp khó khăn, Vi Thị Hằng (SN 1994), nguyên quán tại bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã vượt biên qua Trung Quốc.

Tại đây, Hằng bị lừa gả cho một người đàn ông bản địa. Do bất đồng về ngôn ngữ, phong tục tập quán… nên chị thường xuyên bị chồng hành hạ, đánh đập. Sau khi con gái đầu lòng được 3 tháng tuổi, cô đã ôm con bỏ trốn về Việt Nam, do không chịu được sự hành hạ của người chồng vũ phu.

Tuy nhiên, lúc trở về nước, Hằng mới hay tin bố mẹ và anh trai đã bị bắt vào tù vì vi phạm pháp luật. Để có tiền nuôi con, Hằng đã gửi nhờ bà Lương Thị Biên - bạn của mẹ, trú cùng địa phương chăm sóc đứa bé hộ để đi làm. Khi trở về thì tá hỏa phát hiện đứa con ruột của mình đã bị “phù phép” trở thành con của người khác (?!).

Người hàng xóm này còn trình ra giấy khai sinh và hộ khẩu chứng minh cháu bé Nguyễn H.Đ – con ruột của Hằng đã hợp thức hóa làm con nuôi của mình. Không tin đây là sự thật, Hằng cùng chồng mới cưới nhiều lần lên xã hỏi lại thì đều nhận được sự lẩn tránh, im lặng của chính quyền.

Ngoài cuổn số theo dõi, liên quan đến việc 'phù phép' đăng ký khai sinh cho bé Nguyễn H.Đ (Tên con gái Hằng trong giấy khai sinh do bà Biên đặt - PV) tại UBND xã Hữu Kiệm không lưu bất kỳ loại giấy tờ nào.

Gia đình - Hành trình đòi con: Chính quyền tổ chức đăng ký khai sinh trái luật

Những lúc nhớ con, Hằng chỉ biết nhìn ra đường dõi theo hình bóng của những đưa trẻ trên đường đi học về ngang qua nhà.

Sau khi tiếp nhận đơn của Vi Thị Hằng, PV báo Người đưa tin đã tìm đến bản Na Lượng 2 để gặp bà Lương Thị Biên – người bị tố cáo trên. Khi chúng tôi hỏi thủ tục nhận nuôi cháu H.Đ. và quá trình làm giấy khai sinh, nhập hộ khẩu cho cháu, bà này tỏ thái độ hằn học và đánh tiếng: “Chị sẽ mời công an đến chứng kiến” (?!).

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với UBND xã Hữu Kiệm (nơi đã làm thủ tục khai sinh cho cháu H.Đ.) để xác minh sự việc. Dù đã xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định, nhưng ông Nguyễn Hữu Lượng, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm vẫn gây khó dễ và đòi “có thẻ phóng viên” mới làm việc.

Sau nhiều lần giải thích yêu cầu trên là trái luật, ông Lượng cho biết, việc này xã chỉ nghe nói chứ chưa thấy ai có đơn. Cháu bé đúng là đã được bà Biên nhận làm con nuôi và xã tổ chức đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu vào gia đình bà. Khi chúng tôi đề nghị được xem thủ tục nhận con nuôi và các giấy tờ kèm theo làm giấy khai sinh cho cháu H.Đ. thì ông Lượng nói mình không nắm rõ (?!).

Gia đình - Hành trình đòi con: Chính quyền tổ chức đăng ký khai sinh trái luật (Hình 2).

Ngoài việc ghi vào sổ theo dõi, việc làm thủ tục khai sinh cho bé H. Đ., tại UBND xã Hữu Kiệm không còn lưu bất kỳ loại hồ sơ nào khác.

Trao đổi với PV, ông Vi Văn Dương, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Hữu Kiêm (người trực tiếp khai sinh cho cháu H.Đ) nói: “Chúng tôi biết cháu Đ. không phải là con đẻ của bà Biên. Khi bà này lên đề nghị làm giấy khai sinh cho bé, tôi đã hướng dẫn xuống Sở Tư pháp hoàn thành thủ tục nhận con nuôi. Nhưng, sau đó bà này không làm được”.

Lý giải nguyên nhân cháu bé được xã cấp giấy khai sinh, trong đó ghi bà Lương Thị Biên là mẹ nuôi, ông Dương phân trần: “Thì mình cũng nể họ, chỉ “cấp tạm” thôi, lúc nào mẹ cháu về là bà phải trả lại (?!)”.

Một điều khá bất ngờ, cũng theo vị cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã cho biết, do “cấp tạm” nên hiện tại xã không lưu giữ bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào (tờ khai, đơn xin cấp giấy khai sinh, giấy chứng sinh…) liên quan đến việc cấp giấy khai sinh cho cháu Nguyễn H.Đ.

Phát ngôn về vấn đề này, ông Phan Sỹ Công, Phó trưởng phòng tư pháp huyện Kỳ Sơn cho biết: “Việc UBND xã Hữu Kiệm tổ chức khai sinh như vậy là sai. Đây thuộc trường hợp khai sinh trái pháp luật, chúng tôi sẽ thành lập đoàn kiểm tra và xử lý ngay”.

Xuân Chinh

Vĩnh Long: Dụ dỗ gái có chồng đi lấy chồng Trung Quốc

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:49
Ngày 26/11, thông tin từ công an huyện Trà Ôn cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ vụ bà Phạm Thị Lan (50 tuổi, ngụ khu 10, thị trấn Trà Ôn) về việc môi giới lấy chồng Trung Quốc trái phép.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi

Thứ 2, 23/09/2013 | 12:42
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp thực hiện tốt nhiều công việc ngay trong năm 2013.

Vượt hàng trăm km, 'chiếm đoạt' con gái bạn làm con nuôi

Thứ 2, 23/09/2013 | 06:48
Khi thấy con gái anh Khanh ngoan ngoãn, dễ thương, Lùn liền bắt cóc đem về quê để làm con nuôi.

Vĩnh Long: Dụ dỗ gái có chồng đi lấy chồng Trung Quốc

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:49
Ngày 26/11, thông tin từ công an huyện Trà Ôn cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ vụ bà Phạm Thị Lan (50 tuổi, ngụ khu 10, thị trấn Trà Ôn) về việc môi giới lấy chồng Trung Quốc trái phép.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi

Thứ 2, 23/09/2013 | 12:42
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp thực hiện tốt nhiều công việc ngay trong năm 2013.

Vượt hàng trăm km, 'chiếm đoạt' con gái bạn làm con nuôi

Thứ 2, 23/09/2013 | 06:48
Khi thấy con gái anh Khanh ngoan ngoãn, dễ thương, Lùn liền bắt cóc đem về quê để làm con nuôi.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.