“Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trao bảng vàng tri ân nhà tài trợ

“Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trao bảng vàng tri ân nhà tài trợ

Thứ 5, 13/09/2018 | 11:47
0
Sáng nay (12/9), Ban tổ chức “Hành trình Đại sứ Đại dương xanh” đã có buổi gặp mặt thân tình và tri ân các đơn vị đã đồng hành tài trợ cho buổi lễ ra mắt hành trình, được tổ chức tại nhà hát Hòa Bình (TP. HCM) trong tháng 8 vừa qua.

Trong buổi Lễ công bố mắt Hành trình (25/8) Ban tổ chức đã nhận được sự đồng hành của hơn 30 đơn vị tài trợ. Ngoài những đơn vị tài trợ bằng tiền mặt, quà tặng cho khách tham dự, nhiều nhà tài trợ còn tài trợ nhiều vật phẩm có giá trị để đấu giá trong chương trình nhằm gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Cần biết - “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trao bảng vàng tri ân nhà tài trợ
Toàn cảnh buổi lễ tri ân

Buổi Lễ công bố đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong đó sự đồng hành của các đơn vị tài trợ đã đóng góp phần không nhỏ vào sự thành công của chương trình. Để cám ơn các nhà tài trợ, phía ban tổ chức “Hành trình Đại sứ Đại dương xanh” đã có buổi gặp mặt và tri ân. Tại buổi lễ, đại diện ban tổ chức đã trao bảng vàng cho từng đơn vị tài trợ.

Cần biết - “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trao bảng vàng tri ân nhà tài trợ (Hình 2).
Ông Nguyễn Ngọc Tài - ủy viên Ban tổ chức trao bảng tri ân cho ông Phan Liên (đơn vị tài trợ đấu giá vật phẩm)

Có mặt trong buổi lễ tri ân, các đơn vị đều bày tỏ sự hài lòng về sự tiếp đón chu đáo của ban tổ chức cũng như đánh giá cao về “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh”. Không chỉ đồng hành trong buổi lễ ra mắt, đại diện các đơn vị tài trợ cũng cho biết sẽ đồng hành cùng dự án cho đến khi kết thúc vào tháng 6/2019.

Cần biết - “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trao bảng vàng tri ân nhà tài trợ (Hình 3).
Doanh nhân, Nam vương Trương Huy Hoàng (Trưởng ban nghệ thuật) trao bảng tri ân cho Thầy Thích Nhuận Tâm (Hội đá cảnh – Đá phong thủy TP. HCM

Thầy Thích Nhuận Tâm (Đại diện Hội đá cảnh – Đá phong thủy TP.HCM tài trợ vật phẩm đấu giá “Đá cảnh bản đồ Việt Nam”) chia sẻ: “Tôi rất vui khi nhận được lời mời tham gia “Hành trình Đại sứ Đại dương” từ phía ban tổ chức. Đây là hành trình mang ý nhân văn sâu sắc. Sứ mệnh trong nhiều năm qua của tôi cũng như của các anh em trong hội đá là được phụng sự xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên Hội đá đồng hành cùng những hoạt động hướng đến vì cộng đồng. Tuy nhiên, việc đồng hành cùng “Đại sứ Đại dương xanh” lần này mang ý nghĩa lớn, vì có thể kết nối được nhiều các đơn vị khác cùng tham gia. Tôi hy vọng với sự lan tỏa của Hành trình nhiều hoàn cảnh khó khăn sẽ được giúp đỡ kịp thời”.

Cần biết - “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trao bảng vàng tri ân nhà tài trợ (Hình 4).
Đại diện tổ chức chụp hình lưu niệm với các đơn vị tài trợ
Cần biết - “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trao bảng vàng tri ân nhà tài trợ (Hình 5).
Các đơn vị tài trợ và ban tổ chức đều tỏ ra quyết tâm

“Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” là một hành trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Hành trình sẽ đồng hành một chuỗi các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội. Thực hiện các dự án cộng đồng, hỗ trợ người dân nghèo ven biển, hỗ trợ ngư dân, thực hiện các tập phim ký sự hành trình về biển đảo, chương trình khởi nghiệp cho sinh viên... Ban tổ chức rất mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự đồng hành từ phía các đơn vị tài trợ.

Cần biết - “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trao bảng vàng tri ân nhà tài trợ (Hình 6).

Mọi chi tiết xem tại địa chỉ website: http://daisudaiduongxanh.vn

Chu Kiều

“Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trao bảng vàng tri ân doanh nhân

Thứ 5, 13/09/2018 | 11:19
Trong không khí náo nức, rộn ràng, khẩn trương của “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” sau ngày lễ ra mắt 25/8/2018, sáng ngày 12/9/2018, Ban tổ chức “Hành trình Đại sứ Đại dương xanh” đã có buổi gặp mặt thân tình trao đổi, ghi nhận những ý kiến đóng góp của Doanh nhân và đồng thời tri ân các đơn vị đã đồng hành tài trợ đầu tiên của Hành trình.

Rộn ràng sắc màu đêm công bố “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh”

Thứ 2, 27/08/2018 | 16:58
Chương trình “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trên 63 tỉnh thành đã chính thức được phát động và bắt đầu nhận hồ sơ từ các ứng cử viên trên mọi miền đất nước.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.