Hé lộ chủ mưu vụ cướp xe của tài xế chạy Grabbike

Hé lộ chủ mưu vụ cướp xe của tài xế chạy Grabbike

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 05/12/2017 | 21:07
0
Sơn vờ bắt xe, yêu cầu tài xế Grabbike chở tới địa điểm vắng. Tại đây, đối tượng cùng đồng bọn tấn công tài xế “xe ôm công nghệ” rồi cướp chiếc xe máy trước khi bỏ trốn.

Chiều 5/12, nguồn tin từ Công an quận 2, TP.HCM, đơn vị hiện đang tạm giữ Hồ Thái Sơn (SN 1991) Nguyễn Văn Minh (SN 1996, cùng quê tỉnh Hoà Bình) và Nguyễn Thành Phong (SN 1995, quê tỉnh Bắc Ninh) để làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Đây là nhóm cướp đã gây ra vụ cướp xe của tài xế chạy Grabbike rạng sáng 4/12 vừa qua.

Clip: Băng nhóm cướp xe của tài xế Grabbike tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 4/12, anh Đặng Đình D. là tài xế chạy Grabbike biển số 99E1-292… đến Công an phường An Phú, quận 2, trình báo việc bị cướp xe. Nạn nhân cho biết, khoảng 1h sáng cùng ngày, anh nhận được tin báo đến đón khách tại số 30 Trần Não về chung cư Bình Khánh, quận 2.

An ninh - Hình sự - Hé lộ chủ mưu vụ cướp xe của tài xế chạy Grabbike

Sơn (giữa) và đồng bọn cùng lên kế hoạch cướp xe máy.

Sau khi đón khách, nam tài xế được người này hướng dẫn chạy về phía giao lộ Trần Lựu - Vũ Tông Phan (quận 2). Sau đó, anh D. bất ngờ bị người ngồi phía sau khống chế.

Cùng lúc, hai nam thanh niên từ trong bụi cây lao ra đuổi đánh khiến anh D. phải bỏ xe tháo chạy. Các đối tượng cướp chiếc xe của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Nhận tin trình báo, Công an quận 2 đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định được các đối tượng khả nghi. Qua đó, Sơn, Phong và Minh được công an mời lên làm việc.

Tại trụ sở công an, cả 3 đã thừa nhận hành vi gây ra vụ cướp xe tay ga của anh D., trong đó Sơn là người chủ mưu. Sơn khai nhận là sinh viên vừa mới tốt nghiệp của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

An ninh - Hình sự - Hé lộ chủ mưu vụ cướp xe của tài xế chạy Grabbike (Hình 2).

Tang vật công an thu giữ.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là tháo toàn bộ biển số xe khi đi cướp và xe của nạn nhân nhằm gây khó dễ cho cơ quan điều tra.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra, xử lý.

Thanh niên đâm tài xế GrabBike cướp xe, chuẩn bị hầu tòa

Thứ 7, 02/12/2017 | 19:00
Thuê GrabBike chở đi nhưng không có tiền thanh toán, Nam đạp tài xế ngã xuống đường, rút dao đâm nhưng bị nạn nhân khống chế, bắt giữ.

Truy bắt kẻ đâm tài xế Grab ở nghĩa trang để cướp xe

Thứ 4, 10/05/2017 | 11:32
Sáng 10/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, cơ quan này đang truy bắt kẻ đâm một tài xế Grab bike trọng thương trên địa bàn.

Bắt đối tượng dùng dao rọc giấy tấn công tài xế Grab để cướp

Thứ 4, 10/05/2017 | 11:11
Đối tượng giả vờ gọi cho tài xế xe Grab đến đón. Khi vào đoạn đường vắng, đối tượng rút dao rọc giấy đâm nạn nhân để cướp xe.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).