Hi hữu vụ án mẹ nhờ tòa xác định cha cho con

Hi hữu vụ án mẹ nhờ tòa xác định cha cho con

Đặng Hữu Tân Thắng
Thứ 6, 29/06/2018 | 11:00
1
Vì muốn xác định cha cho con, chị T.T.P. đã làm đơn lên TAND TP.Tam Điệp nhờ can thiệp. Bị đơn trong vụ kiện là ông Tạ Văn Tuệ (Phó trưởng phòng TN&MT TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Đoạn kết cuộc tình “ngoài chồng, ngoài vợ”

Vào khoảng đầu năm 2008, ông Tạ Văn Tuệ (SN 1962, trú tại TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) có quan hệ tình cảm với chị T.T.P. (SN 1986, trú tại TP.Ninh Bình). Chị P. lúc đó là nhân viên của công ty Môi trường đô thị thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, còn ông Tuệ là Giám đốc công ty.

Tại thời điểm này, hai người đều có gia đình. Đến ngày 17/4/2009, chị T.T.P. sinh một cháu trai tên T.N.D.. Được biết, ông Tuệ có cấp dưỡng tiền nuôi cháu T.N.D.. Do cuộc sống khó khăn, chị P. nhiều lần yêu cầu ông Tuệ cấp dưỡng tiền nuôi cháu T.N.D.. Hai bên đã không tìm được tiếng nói chung. Thậm chí, ông Tạ Văn Tuệ đã làm đơn tố giác chị T.T.P. có hành vi nhiều lần dùng điện thoại gọi, nhắn tin, đe dọa mình… lên Công an TP.Tam Điệp.

Hi hữu vụ án mẹ nhờ tòa xác định cha cho con

Cháu T.N.D.

Quá trình giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Điệp thông báo cho chị T.T.P. biết kết luận giám định số 1236 ngày 23/3/2018 của viện Khoa học hình sự - bộ Công an. Theo đó, cháu T.N.D. là con đẻ của ông Tạ Văn Tuệ với xác suất 99,9999%.

Đến ngày 1/6/2018, cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Điệp ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 407 với nội dung: “Không có căn cứ xác định hành vi của T.T.P. đã đe dọa dùng vũ lực hay dùng thủ đoạn khác uy hiếp ông Tuệ để chiếm đoạt số tiền 257 triệu đồng mà T.T.P. đã nhận của ông Tạ Văn Tuệ. Đối với hành vi đe dọa, uy hiếp, yêu cầu ông Tuệ phải chuyển cho mình số tiền 523 triệu đồng của P., quá trình kiểm tra, xác minh, xác định T.T.P. không có mục đích chiếm đoạt, mà mục đích của P. là yêu cầu ông Tuệ phải chuyển cho mình số tiền 523 triệu đồng để nuôi cháu T.N.D., con chung của hai người. Vì vậy, hành vi của chị T.T.P. không cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bản án lương tâm

Vì muốn làm rõ trắng đen sự việc, chị T.T.P. đã làm đơn lên TAND TP.Tam Điệp, yêu cầu xác định cha cho con. Bị đơn không ai khác là ông Tạ Văn Tuệ.

Căn cứ vào yêu cầu của TAND TP.Tam Điệp, ngày 29/5/2018, viện Khoa học hình sự, tổng cục Cảnh sát ra kết luận giám định số 135, chỉ rõ: Ông Tạ Văn Tuệ là cha đẻ của cháu T.N.D. với xác suất 99,99%.

Vụ án tranh chấp về xác định cha cho con được đẩy lên đỉnh điểm vào ngày 19/6/2018, khi chị T.T.P. đưa con trai T.N.D. đến trụ sở UBND TP.Tam Điệp để tìm bố (ông Tuệ). Để rồi, cháu T.N.D. bị bỏ rơi tại địa bàn phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp.

Vì không thể liên lạc được với bố mẹ cháu T.N.D. để đón cháu về, nên cán bộ phường đã liên hệ với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Tam Điệp để gửi cháu vào trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Ninh Bình.

PV báo Người đưa tin đã có buổi làm việc với 1 lãnh đạo TP Tam Điệp về vấn đề này. Vị lãnh đạo này cho biết đã nắm được tình hình, sẽ báo cáo lên thành phố và thông tin cho báo chí sớm nhất. Khi PV muốn qua văn phòng TP.Tam Điệp để kết nối làm việc với ông Tuệ thì ông Tuệ thoái thác, trốn tránh không làm việc với PV.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Văn Sửu – Giám đốc trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Ninh Bình xác nhận: “Trung tâm đã tiếp nhận cháu T.N.D. vào hồi 19h ngày 19/6/2018. Mặc dù cháu không phải đối tượng nuôi dưỡng của trung tâm, tuy nhiên cháu thuộc đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp do mất nguồn nuôi dưỡng. Mục đích là để đảm bảo sự an toàn cấp thiết cho cháu bé, đồng thời trung tâm tìm cách liên lạc với gia đình cháu”.

Hi hữu vụ án mẹ nhờ tòa xác định cha cho con (Hình 2).

GĐ trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội - ông Đoàn Văn Sửu

Được biết, cháu T.N.D. đã được mẹ đưa về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong khi chờ phán quyết của Tòa án, dư luận đang đặt câu hỏi về tư cách của ông Phó phòng TN&MT TP.Tam Điệp Tạ Văn Tuệ liệu có xứng đáng là một lãnh đạo tại cơ quan Nhà nước?

Mức cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn hiện nay là bao nhiêu?

Thứ 7, 09/12/2017 | 15:34
Mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn hiện hành trước hết là do thỏa thuận giữa hai vợ chồng.

Bắt 30 đối tượng liên quan ổ mại dâm ở Tam Điệp

Thứ 5, 30/05/2013 | 11:20
Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình vừa tạm giữ 30 đối tượng vì có liên quan đến hành vi mua bán dâm được phát hiện tại một nhà nghỉ ở thị xã Tam Điệp
Cùng tác giả

Hi hữu vụ án mẹ nhờ tòa xác định cha cho con

Thứ 6, 29/06/2018 | 11:00
Vì muốn xác định cha cho con, chị T.T.P. đã làm đơn lên TAND TP.Tam Điệp nhờ can thiệp. Bị đơn trong vụ kiện là ông Tạ Văn Tuệ (Phó trưởng phòng TN&MT TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Nếu Phương Nga được tòa tuyên vô tội, thì Cao Toàn Mỹ phải chịu trách nhiệm

Thứ 3, 19/06/2018 | 15:00
Sau hơn 1 năm tạm đình chỉ vụ án “Phương Nga – Toàn Mỹ”, liệu lần này cơ quan tiến hành tố tụng đã làm rõ được 9 nội dung mà TAND TP.HCM cần làm rõ trước đó? Để tránh 1 lần nữa vụ án lại lâm vào bế tắc.

Tạm giữ các đối tượng hành hung 2 phóng viên sau khi rời sở NN&PTNT Thái Bình

Thứ 4, 13/06/2018 | 19:33
Trong quá trình đi tìm sự thật về tờ trình mua 300 bộ quần áo mưa với giá 1 triệu đồng 1 bộ. 2 PV đã bị hành hung và đe dọa ngay sau khi dời khỏi trụ sở của sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình.

Xe quá khổ phá hỏng hàng loạt đèn trong hầm chui đại lộ Thăng Long

Thứ 2, 28/05/2018 | 20:56
Khoảng 16 giờ ngày 28/5, một chiếc xe đầu kéo khi đi qua hầm chui tại đại lộ Thăng Long do vượt quá chiều cao đã làm hỏng hàng loạt đèn chiếu sáng trong hầm chui đường bộ.

"Trang bị công cụ hỗ trợ các hiệp sĩ là cần thiết"

Thứ 5, 17/05/2018 | 14:00
Trước sự việc nhóm đối tượng trộm xe SH tấn công nhóm hiệp sĩ Tân Bình tại TP..HCM vào tối 13/5 làm 2 hiệp sĩ thiệt mạng, nhiều ý kiến cho rằng cần trang bị áo giáp và các công cụ hỗ trợ cho các đội hiệp sĩ để tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.