Hiệu trưởng trường Thực Nghiệm:

Hiệu trưởng trường Thực Nghiệm: "Trường tôi có cơ chế riêng'

Thứ 4, 29/07/2015 | 07:30
0
Trường THCS Thực Nghiệm không thuộc quyền quản lý của sở GD&ĐT mà thuộc Viện KHGD Việt Nam là một cơ quan nghiên cứu giáo dục nên viện trưởng vẫn tổ chức cho trường khảo sát vào lớp 1 và lớp 6.

Ông Nguyễn Kim Xuân, hiệu trưởng trường PTCS Thực Nghiệm chia sẻ thông tin trên trong buổi trao đổi với PV báo Người đưa tin.

Theo đó, ông Xuân tin nhanh cho biết: “Theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT thì các trường không được khảo sát đầu vào lớp 1 và lớp 6, nhưng trường này là trường thực nghiệm nên chúng tôi vẫn khảo sát bình thường. Lớp 1 khảo sát vẫn khảo sát, cấp hai chúng tôi cũng làm. Chúng tôi làm việc này với mục đích để xem chất lượng học sinh lớp 6 năm nay có chênh nhiều so với năm trước hay không. Vậy nên, đề thi của chúng tôi đề rất mở, trong quá trình chấm chúng tôi chấm bình thường, không dọc phách. Vì vậy, chúng tôi không vi phạm quy định gì của bộ đưa ra về vấn đề thông tư".

Xã hội - Hiệu trưởng trường Thực Nghiệm: 'Trường tôi có cơ chế riêng'

Trường Thực nghiệm. Ảnh: Cù Hiền- Nguyễn Thanh

Ông Xuân cho biết thêm: “Chúng tôi là trường Thực Nghiệm nên chúng tôi có quyền kiểm tra chất lượng đầu vào của năm nay có khác gì chất lượng giáo dục của năm trước. Như mọi năm là chúng tôi tiến hành thi tuyển, nhưng năm nay chúng tôi làm một bài kiểm tra với mục đích tư vấn cho các phụ huynh về việc cho con học ngoại ngữ. Trường tôi có rất nhiều em học hai loại ngoại ngữ, nên chúng tôi tư vấn cho phụ huynh những em có khả năng học được hai thứ tiếng.

Ở trường hiện nay có hai ngoại ngữ, đó là môn tiếng Nhật và môn tiếng Anh, số lượng học sinh đăng ký học tiếng Nhật rất đông. Có những phụ huynh muốn con mình học hai môn ngoại ngữ trong khi khả năng của chúng học 1 loại ngoại ngữ chưa tốt. Vì vậy chúng tôi rất cần những góp ý cho phụ huynh về vấn đề này”.

Một lí do nữa để trường THCS Thực Nghiệm tiến hành cho học sinh làm bài khảo sát là vì : “Chúng tôi không hề có ý tạo ra một môi trường phân biệt trong giáo dục . Trong trường của tôi chưa bao giờ xuất hiện trường chuyên, lớp chọn như một số trường khác. Tất cả các lớp đều có những học sinh giỏi, học sinh khá. Trướ

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.