Trưa ngày 7/11, buổi họp báo trước trận giao hữu lượt về giữa ĐT Việt Nam – ĐT Indonesia đã được diễn ra.
Trả lời truyền thông, HLV Alfred Riedl đánh giá cao ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại cũng như người học trò cũ là ông Nguyễn Hữu Thắng. Khi được hỏi bản thân có so sánh gì về thế hệ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường bây giờ và lứa Công Vinh trước đây, nhà cầm quân người Áo cho biết:
“Thật khó so sánh các thế hệ bóng đá với nhau bởi thế hệ nào cũng có những đặc điểm riêng của nó. Trong mắt tôi, bóng đá Việt Nam hiện tại có kỹ chiến thuật tốt, có thể lực, nhanh nhẹn, đội hình đồng đều và lối chơi khá hoa mỹ”.
Nhận định về tương lai của bóng đá Việt, HLV Riedl khẳng định: “Lối chơi của một đội tuyển hay nói rộng ra là lối chơi của cả một nền bóng đá phải dựa vào nền móng của cầu thủ chứ không phải từ đỉnh cao của cầu thủ. Bất kể ở đâu, nền móng mới là thứ quan trọng nhất.
Bóng đá Việt Nam giờ rất có tiềm năng và đang phát triển theo hướng đó. Tôi thấy đội tuyển Việt Nam ngày càng tiến bộ. Tôi mong các bạn có thêm chút may mắn để có thể vô địch AFF Cup như đã từng làm được vào năm 2008”.
Nhắc tới trận đấu sắp tới trên sân Mỹ Đình, vị chiến lược gia 67 tuổi tỏ ra tiếc nuối vì ông không có được những cầu thủ tốt nhất, song vẫn hướng tới một kết quả khả quan: “Indonesia có nhiều cầu thủ tốt nhưng chỉ có 4 tháng tập luyện trở lại trước thềm AFF Cup. Khó khăn là tôi chỉ được lấy 2 cầu thủ ở mỗi CLB, theo quy định của LĐBĐ Indonesia. Điều đó khiến Indonesia giảm đi khoảng 20% sức mạnh. Tôi không bi quan vì các cầu thủ của tôi khá triển vọng.
Việt Nam luôn là một đối thủ ưa thích của Indonesia. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được kết quả tốt”.
Có mặt tại buổi họp báo, một tuyển thủ Indonesia dành nhiều lời khen cho nền bóng đá Việt Nam, song khẳng định chỉ biết đến duy nhất Thành Lương bởi cả hai từng chạm mặt nhau ở SEA Games 26 (2011).
Về phần mình, ngay khi bắt đầu trả lời phóng viên, HLV Hữu Thắng đã thể hiện sự kính trọng với người thầy cũ bằng chia sẻ: “Chuyên môn tôi không dám nói. Còn về nhân cách sống và mọi thứ, ông là người tôi kính trọng nhất trong mọi thầy ngoại tôi từng gặp. Tôi cảm ơn thầy đã ưu ái tôi nhưng tôi và các học trò còn chặng đường rất dài để khẳng định mình”.
Nhấn mạnh kết quả ở cuộc so tài sắp tới không phải là vấn đề hàng đầu, nhà cầm quân xứ Nghệ nói thêm: “Thắng thua không quan trọng mà tôi đặt ra mục tiêu rất rõ ràng là các cầu thủ phải thực sự gắn kết, biết điều tiết nhịp độ trận đấu, trung thành với lối đá bóng ngắn, trung bình”.
HLV Hữu Thắng cho hay, toàn đội đang có tinh thần tốt, ai cũng muốn được ra sân nhưng quan trọng hơn cả là phải biết giữ chân trước AFF Cup:
“Tôi rất sợ chấn thương vào thời điểm nhạy cảm này và rất mong không phải nhìn thêm một ca nào nữa. Hoàng Thịnh mới bị đau nhẹ. Tuấn Anh cũng đang bị chấn thương. Tuấn Anh có thi đấu hay không do tôi quyết định và tôi chịu trách nhiệm toàn bộ về mọi quyết định của mình”.
Về trường hợp của Xuân Trường, HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Băng trắng ở đầu gối Xuân Trường chỉ là một liệu pháp tâm lý, có tác dụng hỗ trợ nhóm cơ chứ không liên quan tới chấn thương”.
Trần Anh
(Tổng hợp)