Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Vũ Ngọc Tân
Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
0
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.

Hồ sơ điều tra - Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Dốc Cun nằm trên tuyến đường Quốc lộ 6, thuộc địa phận thành phố Hòa Bình và huyện Cao Phong (Hòa Bình) dài khoảng 8km, tuyến đường này mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện giao thông qua lại. Với địa hình hiểm trở một bên là núi cao, một bên là vực sâu rất nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia giao thông qua.

Hồ sơ điều tra - Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ (Hình 2).

 Dốc Cun nhìn từ trên cao.

Để khắc phục và tăng cường việc an toàn cho các phương tiện di chuyển qua con dốc này các cơ quan chức năng từ Bộ GTVT và tỉnh Hoà Bình đã dành nhiều sự quan tâm và thực hiện đồng bộ các biện pháp trong đó thực hiện triển khai dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Dốc Cun.  

Qua tìm hiểu của phóng viên, đơn vị trúng thầu thi công dự án trên là liên danh các nhà thầu gồm: Công ty cổ phần Phát triển xây dựng và Thương mại số 909; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng SHB Việt Nam; Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam; Công ty TNHH Thương mại Hải Ngân. Địa chỉ LK3C-18 khu Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.

Hồ sơ điều tra - Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ (Hình 3).

 Bảng thông tin dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun. 

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 328 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình, giá trúng thầu dự án trên là 80.467.783.000 đồng. Trong đó 76.635.984.000 đồng là chi phí xây dựng còn lại gần 4 tỷ đồng là chi phí dự phòng.

Hồ sơ điều tra - Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ (Hình 4).

 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Dốc Cun. 

Do tính chất cấp bách xử lý điểm đen tại dốc Cun, thời gian thi công của công trình là 210 ngày bởi tuyến đường quốc lộ 6 hàng ngày có hàng nghìn lượt xe qua lại, tiến độ thi công gấp lại phải đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông nên vai trò, năng lực của nhà thầu được chủ đầu tư lựa chọn kĩ lưỡng.

Tuy nhiên, theo quan sát của Phóng viên, dù thời gian thi công đã hết thế nhưng dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun còn vô cùng ngổn ngang, liên danh các nhà thầu xử lý từng đoạn đường và đặc biệt có rất ít máy móc, nhân công thi công xây dựng.

Hồ sơ điều tra - Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ (Hình 5).

 Dốc Cun vẫn ngổn ngang sau một thời gian thi công.

Cả tuyến đường dài gần 8km nhà thầu vẫn đang trong quá trình xẻ núi mở rộng hai bên đường chưa kịp hoàn trả cao độ như mặt đường nguyên trạng của Quốc lộ 6. Việc đảm bảo an toàn giao thông trong lúc thi công cần bố trí cán bộ, nhân viên tại hai đầu các điểm thi công, phân luồng giao thông hiệu quả tuy nhiên cả một đoạn đường không hề thấy bóng nhân viên nào chịu trách nhiệm.

Hồ sơ điều tra - Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ (Hình 6).

 Trên núi xuất hiện lác đác vài máy đục đang hoạt động tuy nhiên phía dưới lại không có công nhân hướng dẫn điều tiết giao thông.

Phần thi công cũng đang bộc lộ nhiều vấn đề. Qua ghi nhận Phóng viên nhận thấy việc xây dựng hạng mục rãnh thoát nước có dấu hiệu bất thường trong đó nhiều vị trí rãnh thoát nước hình thang bị đơn vị thi công một cách sơ sài. Ngoài ra một số ý kiến cho rằng việc thi công rãnh thoát nước tại dự án trên không sử dụng vải địa kỹ thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ giảm độ bền vững cho công trình về sau. 

Hồ sơ điều tra - Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ (Hình 7).

Mặt ngoài của rãnh thoát nước tại dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun. 

Hồ sơ điều tra - Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ (Hình 8).

Mặt trong của rãnh thoát nước tại dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Dốc Cun. 

Ngày 22/3 Phóng viên tiếp tục có mặt tại công trường dự án. Theo ghi nhận tại thực địa, lác đác một số vị trí xuất hiện máy đục đang thi công tuy nhiên không có cán bộ công nhân thực hiện đảm bảo an toàn giao thông tại đây dù các phương tiện di chuyển ngay dưới núi đá có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Ngoài ra, xuất hiện một số người được cho là công nhân thi công dự án đang thực hiện hành động cào đất đá trên mặt rãnh và trám xi măng lên các vị trí bê tông của rãnh thoát nước.

Hồ sơ điều tra - Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ (Hình 9).

 Công nhân đang thực hiện trám bê tông thủ công tại mặt ngoài của rãnh thoát nước tại dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun ngày 22/3/2024.

Theo thông tin từ phía liên danh nhà thầu thi công, hiện dự án đang bị chậm tiến độ và đang có văn bản gửi Cục đường Bộ để xin gia hạn. Khi Phóng viên đề cập đến vấn đề lớp vải tiếp địa rãnh thoát nước của dự án vị đại diện này cho hay việc thi công rãnh thoát nước không cần lớp vải địa kỹ thuật.

Hồ sơ điều tra - Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ (Hình 10).

 Bụi bẩn khi các phương tiện di chuyển qua công trường dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun. 

Để làm rõ những bất cập trong việc thực hiện dự án nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo công tác sử dụng đầu tư công được đảm bảo phóng viên đã liên hệ với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin trong bài viết tiếp theo.

Hòa Bình: Lập hồ sơ khống, một giám đốc điện lực bị bắt

Thứ 6, 27/10/2023 | 09:43
Lập hồ sơ khống, gây thiệt hại số tiền lớn, giám đốc Điện lực Cao Phong và 2 thuộc cấp bị bắt giữ.

Bắt giam Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình

Chủ nhật, 13/08/2023 | 16:19
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình cùng đồng phạm đã mua khống 9 hóa đơn, sau đó hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán rút tiền ngân sách, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước 104 triệu đồng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật loạt cán bộ tỉnh Hoà Bình, Khánh Hòa

Thứ 5, 20/10/2022 | 18:38
Tại kỳ họp thứ 21, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận nhiều vi phạm liên quan một số cá nhân tại tỉnh Hòa Bình và Khánh Hòa.
Cùng tác giả

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

Chân dung nhóm liên danh trúng thầu “nghìn tỷ” trong các công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Bắc Ninh: Bất an vì xe đầu kéo, cơ quan chức năng lên tiếng

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:19
Mới đây, Trưởng Công an huyện Tiên Du và Chủ tịch xã Tri Phương đã lên tiếng phản hồi tình trạng xe đầu kéo, xe chở vật liệu hoành hành tại xã Tri phương.

Bắc Ninh: Bất an vì xe đầu kéo

Thứ 5, 11/04/2024 | 17:54
Người dân xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đang ngày đêm bất an về tình trạng xe tại trọng lớn, xe đầu kèo hoành hành.
Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.