Hòa Bình: Khởi tố Giám đốc và 2 nhân viên Trung tâm đào tạo lái xe

Hòa Bình: Khởi tố Giám đốc và 2 nhân viên Trung tâm đào tạo lái xe

Thứ 3, 21/03/2023 | 16:41
0
Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ở Hòa Bình và 2 nhân viên khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã thực hiện lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Nguyễn Viết Tuấn (SN 1953), trú tại tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Trường Cao đẳng nghề Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng tội danh trên, cơ quan tố tụng khởi tố ông Đỗ Hồng Quân (SN 1991), trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Tổ trưởng Giáo viên dạy lý thuyết và ông Nguyễn Ngọc Khuyên (SN 1984), trú tại tỉnh Thanh Hóa, là Tổ trưởng Giáo viên thực hành thuộc trung tâm này.

Quyết định khởi tố bị can cũng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phê chuẩn tại Quyết định số 50/QĐ-VKS-P1 ngày 18/3/2023.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của các bị can. Được biết, Trường Cao đẳng nghề Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã được phê duyệt thành lập Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Năm 2020, Trung tâm đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình cấp giấy phép đào tạo lái xe, cho phép đào tạo các hạng B và C với lưu lượng dưới 1.000 học viên (Trường phải bảo đảm số lượng học viên thực hành đối với mỗi hạng giấy phép lái xe không được vượt quá khả năng đáp ứng số xe tập lái và giáo viên dạy lái xe theo quy định).

Theo tài liệu điều tra, Giám đốc trung tâm đã cho phép tuyển người có đủ điều kiện để tập huấn và ký hợp đồng làm giáo viên đào tạo sát hạch lái xe. Tuy nhiên, nhiều giáo viên ký hợp đồng nhưng không trực tiếp giảng dạy, mà chỉ đứng tên trên hồ sơ, tài liệu.

Để hợp thức hóa hồ sơ, lãnh đạo trung tâm được cho là đã chỉ đạo cấp dưới giả mạo chữ ký, thông tin để ghi khống nội dung vào một số tài liệu liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch.

Năm 2022, Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ký hợp đồng với 206 giáo viên (lý thuyết 9 giáo viên, thực hành 156 giáo viên, tích hợp 41 giáo viên) nhưng thực tế giảng dạy chỉ có 51 giáo viên.

Đáng chú ý, các học viên nộp hồ sơ đào tạo qua các giáo viên ký hợp đồng lao động hoặc cộng tác với trung tâm, sau đó giáo viên sẽ nộp hồ sơ học viên cho cán bộ Phòng đào tạo và sát hạch lái xe. Trung tâm không tổ chức học lý thuyết cho các học viên, không phát tài liệu học lý thuyết mà phải tự học, gần kỳ thi thì trung tâm chỉ hướng dẫn ôn thi...

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

T.M (tổng hợp)

Lai dắt xe trên đường, đạo chích lộ ‘mặt thật’ vì sự cố bi hài

Thứ 3, 21/03/2023 | 11:52
Đúng là ‘cháy nhà mới ra mặt chuột’, hai tên lai dắt xe trên đường với biểu hiện nghi vấn đã lộ ‘nguyên hình’ là kẻ trộm khi bị va chạm với xe tải và phải vội vàng bỏ của chạy lấy người.

Tiết lộ danh tính đôi nam nữ lái xe SH "làm xiếc" trên đèo Hải Vân

Thứ 2, 20/03/2023 | 18:40
Qua làm việc với đôi nam nữ điều khiển xe SH "làm xiếc" trên đèo Hải Vân, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của cặp đôi này.

Ông chủ Coffee Trung Nguyên tự tay cầm lái mẫu xe Jeep độ khủng

Chủ nhật, 19/03/2023 | 07:54
Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái chiếc Jeep Gladiator độ Offroad của mình di chuyển hành trình hơn 700km.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.