Hoãn tuyên án lần hai vụ trùm đất mỏ

Hoãn tuyên án lần hai vụ trùm đất mỏ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Sau nhiều ngày chờ đợi, dư luận lại hụt hẫng khi tòa quyết định hoãn tuyên án lần 2 trong vụ án “Giết người” gây chấn động của anh em ông trùm vùng biên Phương “Ninh Hột”.

Theo đó, ngày 6/7 vừa qua, tại Quảng Ninh, TAND Tối cao tiếp tục mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với anh em ông trùm vùng biên Phương “Ninh Hột”. Tuy nhiên lại một lần nữa, HĐXX tiếp tục hoãn tuyên án.

Pháp luật - Hoãn tuyên án lần hai vụ trùm đất mỏ

Toàn cảnh diễn biến phiên tòa.

Nhiều tình tiết mới

Như Người đưa tin phản ánh, Ẩn án “ngã ba lục chắn” đã qua rất lâu nhưng tính chất côn đồ của những đối tượng gây án và tính chất phức tạp của vụ án đã làm nóng dư luận Quảng Ninh suốt thời gian qua. Tính chất phức tạp của vụ án được đẩy lên đỉnh điểm khi quan điểm luận tội của của các cấp tòa (sơ thẩm, phúc thẩm) đưa ra không đồng nhất. Ngày 29/6/2012, tại Quảng Ninh, TAND Tối cao mở phiên xử phúc thẩm lần 2 đối với các bị cáo Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Tiến Chung và Bùi Hải Bài. Tại phiên tòa, đại diện VKSND Tối cao đã đọc phần luận tội dành cho hành vi của các bị cáo và đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Tiến Phương, đề nghị mức án chung thân dành cho bị cáo Nguyễn Tiến Chung và 20 năm tù cho bị cáo Bùi Hải Bài.

Theo chủ tọa Đào VănTiến, trong phiên tòa phúc thẩm lần 2 đã xuất hiện thêm một số tình tiết mới: Các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đã khắc phục và đền bù tổn thất cho gia đình bị hại (hỗ trợ 500 triệu đồng nuôi con và 1 tỷ đồng để tìm xác Trí); gia đình bị hại và các tổ chức đoàn thể nơi các bị cáo sinh sống (Hội phụ nữ TP.Móng Cái, Quỹ vì người nghèo của TP.Móng Cái) đều có công văn gửi TANDTC xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều cho rằng, chúng không giết người, không tổ chức đánh người mà chỉ là quản lý nhân viên không tốt, gây hậu quả nghiêm trọng. Việc đàn em của anh em ông trùm đánh các anh Trí, Điệp là do mâu thuẫn cá nhân chứ không liên quan gì đến mâu thuẫn và hoạt động của ông trùm... Kết thúc phiên xét xử ngày 29/6/2012, HĐXX cho rằng: Vì tính chất đặc biệt của vụ án nên phiên xét xử lần này chưa thể công bố mức án dành cho các bị cáo mà quyết định kéo dài thời gian nghị án để tuyên án sau.

“Kín đáo, bớt ồn ào” và hoãn tuyên án

Ngày 6/7/2012, TANDTC tiếp tục mở lại phiên tòa phúc thẩm để làm rõ thêm một số tình tiết và công bố mức án. Không giống như phiên phúc thẩm ngày 29/6 “nóng” ngay từ khi mở màn, phiên xét xử lần này có vẻ như “kín đáo và bớt ồn ào” hơn. Không có người dân nào đến theo dõi phiên tòa, người dự khán chỉ có hai người bố của hai bị hại và vài người thân của bị cáo. Nét mặt những người thân của cả bị cáo lẫn bị hại đều rất tươi vui, thỉnh thoảng khi nghe HĐXX đưa ra nhận định, họ lại ghé vào tai nhau nói nhỏ những điều gì đó rồi cùng cười ra vẻ đắc ý lắm.

Tại phần tranh tụng, các bị cáo vẫn giữ quan điểm như phiên phúc thẩm, rằng: Họ chỉ gián tiếp phạm tội và đồng loạt xin HĐXX xem xét giảm nhẹ tội danh. Bất ngờ trong phiên xử lần này, luật sư của bị cáo và gia đình bị hại lại đưa ra một số tình tiết mới đề nghị HĐXX làm sáng tỏ. Thứ nhất, chưa tìm được tên Tuấn lái xe tải của Công ty Nguyễn Tiến Phương vì tên Tuấn là người đầu tiên thông báo cho Phương có sự việc bị Công ty TNHH Hồng Công giữ hàng dẫn đến việc thanh toán đẫm máu sau đó. Thứ hai, bố của bị hại Lê Văn Điệp cho rằng: Lê Hữu Vinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồng Công đã bố trí cho Nguyễn Minh Trí và con trai ông làm “vật thế mạng” để trừ khử anh em Nguyễn Tiến Phương. Cho nên trong vụ án này, anh em Nguyễn Tiến Phương thực ra lại là người bị hại. Thứ ba, HĐXX cần làm rõ vai trò của tên Khổng Thanh Thu là kẻ đã huy động nhóm người Trung Quốc vào Việt Nam để đưa các anh Điệp và Trí sang Trung Quốc (Khổng Thanh Thu hiện đang bị Công an Quảng Ninh truy nã - PV).

Với một loạt các tình tiết mới đó nên sau giờ giải lao để tiến hành tuyên án, HĐXX một lần nữa lại quyết định hoãn phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Tiến Chung và Bùi Hải Bài. Lý do cụ thể được Tòa đưa ra là “cần triệu tập thêm nhân chứng để làm sáng tỏ một số tình tiết trong vụ án”.

Lại một lần nữa, phiên tòa mà nhân dân Quảng Ninh trông đợi và mong chờ một bản án công tâm lại vẫn chưa thể có đáp số. Không biết đến bao giờ phiên Tòa trên sẽ được mở lại và chưa biết đến bao giờ HĐXX mới có thể tuyên án? Đó là những bức xúc mà nhiều người dân đặt ra sau khi Tòa quyết định hoãn tuyên án.

Ngọc Anh


Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.