Tại hội nghị, Ban Thường vụ đã nghe Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 4 năm thực hiện Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ; Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Hội Luật gia Việt Nam Lê Anh Tuyến trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII nhiệm kỳ 2014-2019.
Thảo luận về những nội dung này, ông Lê Xuân Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong năm 2017, nội dung hoạt động có nhiều điểm mới, đặc biệt là hướng về cơ sở. Tuy nhiên, cần tiếp tục chú trọng thực hiện đề án xã hội hóa hoạt động tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 để đạt kết quả tốt hơn.
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Doãn Khánh cho rằng, báo cáo ngoài tổng hợp thì có chiều sâu, các số liệu cập nhật rất đầy đủ, khen chê có địa chỉ rõ ràng, sát với tình hình thực tiễn. “Tôi tin rằng, các cấp hội ở dưới địa phương cũng sẽ mong có những đánh giá minh bạch, công khai”, ông Khánh nhấn mạnh.
Cũng theo ông Khánh, chất lượng công tác của các cấp hội từ Trung ương đến địa phương có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt, có nhiều điểm mới trong hoạt động xây dựng pháp luật, chính sách, tư vấn pháp lý, tham gia cải cách hành chính, cải cách tư pháp; hoạt động các cấp hội địa phương tạo ra các chuyển biến tốt so với các năm trước, tổ chức hội thảo, hội nghị, trợ giúp pháp lý...
Ông Khánh góp ý, các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cung cấp thông tin tài liệu cho các cấp hội địa phương chưa làm được thường xuyên; cần tăng cường mối quan hệ giữa các cấp hội địa phương với cấp ủy và chính quyền địa phương. “Đề nghị có chỉ đạo quyết liệt hơn, thể chế hóa mối quan hệ này bằng quy chế ở địa phương, phối hợp trên cơ sở có nguyên tắc mới đảm bảo tính ổn định lâu dài”, ông Khánh nói.
Kết thúc buổi làm việc, hội nghị đã nhất trí với các dự thảo báo cáo, giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ hoàn thiện dự thảo báo cáo để Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết nghị tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 6.