Học sinh phải được giáo dục phòng cháy từ trong nhà trường

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 2, 18/09/2023 | 21:30
0
Học sinh cần được trang bị những kiến thức cơ bản từ trong nhà trường để có thể tự bảo vệ bản thân trong những tình huống khẩn cấp.

Đến nay, ngoài những môn học bắt buộc, việc trang bị, hướng dẫn các kỹ năng liên quan đến phòng chống tai nạn thương tích, ứng phó khi có tình huống nguy hiểm xảy ra cho học sinh, sinh viên là điều hết sức quan trọng. Điều này, không chỉ giúp bảo vệ các em, mà còn là gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Đã sớm tăng cường những nội dung liên quan đến kỹ  năng sống vào trong các giờ học, bà Nguyễn Ngọc Dung – Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Xá chia sẻ với Người Đưa Tin: “Hoạt động bồi dưỡng, tập huấn phòng cháy chữa cháy riêng và các phòng chống tai nạn thương tích nói riêng đã được diễn ra định kỳ trong những năm học trước nhằm giúp trang bị kiến thức cho giáo viên và học sinh”.

Các buổi tập huấn sẽ bao gồm các nội dung như nhận diện bình chữa cháy, bình khí, bình bọt, được tập huấn kỹ năng thực hành khi có cháy xảy ra phải làm những gì.

Giáo dục - Học sinh phải được giáo dục phòng cháy từ trong nhà trường

Một buổi tập huấn diễn ra tại Trường THCS Phúc Xá, Ba Đình.

Để đảm bảo, nhà trường cũng mời các giảng viên có chuyên môn để phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy như an toàn phòng cháy trong sử dụng điện, sử dụng ngọn lửa trần, hàn cắt kim loại, sử dụng gas; quy trình xử lý khi có cháy xảy ra; các kỹ năng thoát nạn khi có cháy.

Đồng thời, đưa ra nhiều tình huống giả định, các trường hợp xảy ra trong thực tế, phân tích các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để các thầy cô và học sinh dễ hình dung, và nắm bắt.

Theo bà Dung các buổi tập huấn giúp cho các thầy cô giáo trở thành tuyên truyền viên giảng dạy, lồng ghép kiến thức cho học sinh trong các giờ học.

“Việc mời giảng viên về tập huấn hoặc xem clip hướng dẫn sẽ không thể diễn ra thường xuyên, hằng ngày, nhưng thông qua lời giảng của cô giáo học sinh được kết hợp đa dạng các hình thức từ đó biết xử trí các vấn đề liên quan đến phòng chống tai nạn có thể xảy ra trong cuộc sống”, bà Dung bày tỏ.

Giáo dục - Học sinh phải được giáo dục phòng cháy từ trong nhà trường (Hình 2).

Việc trang bị kiến thức chống tai nạn thương tích trong trường học rất quan trọng.

Các mô hình giáo dục như vậy cũng được lan rộng ở nhiều nơi, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Đức Thuận – Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết: “Thực hiện Chương trình số 65 về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận năm 2023. UBND quận Ba Đình xây dựng kế hoạch tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình năm 2023”.

Ông Thuận cho biết việc tổ chức các chương trình tập huấn giúp nâng cao ý thức, hiểu biết và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

“Thông qua nâng cao vai trò trách nhiệm các cấp cũng như của người dân trong việc thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, tham gia xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy”, ông Thuận bày tỏ.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lại sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tự giác chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Bộ GD&ĐT cũng có Thông tư 06 ngày 11/5/2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, yêu cầu đối với học sinh tiểu học sau khi được trang bị kỹ năng đó là nhận biết các dấu hiệu của đám cháy, nguy cơ gây tai nạn. Nhận biết các tín hiệu báo động cháy và có kỹ năng báo động khi xảy ra cháy.

Biết kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, cách chọn lối thoát, cách sử dụng thiết bị bảo vệ cơ quan hô hấp, bảo vệ cơ thể khi xảy ra cháy, nổ.

Sử dụng và thực hành dập tắt đám cháy với thiết bị chữa cháy mô hình, thực hành kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc. Biết cách phòng tránh, sơ cấp cứu các tai nạn, sự cố thường gặp.

Các cơ sở giáo dục bố trí đủ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; có đủ trang thiết bị giảng dạy và thực hành về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Ngành giáo dục Hà Nội gây quỹ ủng hộ nạn nhân trong vụ cháy chung cư

Thứ 2, 18/09/2023 | 21:28
Lồng ghép với buổi gây quỹ, các học sinh cũng được tuyên truyền các kỹ năng thoát hiểm khi gặp hoả hoạn.

Công an Hà Nội ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini 500 triệu đồng

Thứ 2, 18/09/2023 | 11:03
Sáng 18/9, các đơn vị thuộc Công an Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong và quyên góp ủng hộ các gia đình trong vụ cháy chung cư mini.

Hà Nội tưởng nhớ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Thứ 2, 18/09/2023 | 09:31
7h30-8h ngày 18/9, tại công sở, trường học, cán bộ, công chức, học sinh dành một phút mặc niệm nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

Món quà ý nghĩa nhân ngày khai giảng

Thứ 3, 05/09/2023 | 15:01
Được nhận món quà ý nghĩa nhân ngày khai giảng, nữ sinh Phan Thị Băng bày tỏ niềm vui xen lẫn niềm xúc động.

Khai giảng năm học 2023-2024: Mong sớm đủ sách cho học sinh khiếm thị

Thứ 3, 05/09/2023 | 10:50
Đến nay, sách giáo khoa chữ nổi Chương trình GDPT 2018 vẫn do các trường tự chuyển đổi để giúp cho các em học sinh được tiếp cận nội dung học mới.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.