Học thuyết quốc phòng Ukraine xác định Nga 'là kẻ thù quân sự'

Học thuyết quốc phòng Ukraine xác định Nga 'là kẻ thù quân sự'

Thứ 5, 03/09/2015 | 08:51
0
(Tin thời sự quốc tế) - Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine mới đây đã thông qua học thuyết quốc phòng mới, xác định Nga là "kẻ thù quân sự".

Theo tin tức trên trang RT của Nga, tài liệu mới công bố ngày 2/9 đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải thiện năng lực quân sự của quân đội và cảnh báo khả năng các lực lượng nước ngoài can thiệp vào xung đột Ukraine .

Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine cũng ủng hộ đề xuất của nội các và các quan chức an ninh nhằm mở rộng danh sách trừng phạt các "cơ quan hành pháp và cá nhân" Nga.

Thế giới - Học thuyết quốc phòng Ukraine xác định Nga 'là kẻ thù quân sự'

Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine nhóm họp tại Kiev.

Theo đó, Ucraine ra sức cáo buộc Nga "hỗ trợ tài chính cho hoạt động khủng bố cũng như vi phạm luật pháp quốc tế, sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên bang Nga".

Học thuyết quốc phòng mới vốn cần được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phê chuẩn đã khẳng định dấu hiệu của cuộc nội chiến bên trong lãnh thổ Ukraine. Kiev cũng không còn đóng vai trò trung lập, mở đường cho khả năng gia nhập NATO.

Kiev từ lâu đã cáo buộc Nga tiến hành cuộc "chiến tranh bí mật" ở đông nam Ukraine, nơi các tay súng ly khai chiến đấu chống lại quân đội chính phủ. Moscow luôn phủ nhận các cáo buộc này, nói rằng Ukraine không có bằng chứng xác thực rõ ràng.

Hồi tháng 6, ông Poroshenko đã ký điều luật sửa đổi, cho phép quân đội nước ngoài được phép hiện diện ở Ukraine, với khả năng triển khai vũ khí hạt nhân. Hiện Mỹ, Canada và Anh là những quốc gia đã đưa các cố vấn quân sự và khí tài quân sự phi sát thương đến Ukraine.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.