Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh toàn diện các lĩnh vực công tác

Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh toàn diện các lĩnh vực công tác

Thứ 4, 27/01/2021 | 15:20
0
Ban Thường vụ hội Luật gia tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Năm 2020, công tác hội Luật gia hai cấp ở tỉnh Phú Thọ được triển khai đồng đều, có sự phối hợp chặt chẽ giữa hội Luật gia tỉnh với các cấp hội và các ngành chức năng, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Công tác tổ chức, cán bộ, hội viên đi vào nền nếp và nâng cao. Cùng với đó, công tác tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2021, Ban Thường vụ hội Luật gia chỉ đạo các cấp hội Luật gia trong tỉnh thực hiện tốt Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3863/KH-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh về triển khai Đề án "Xã hội hóa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021" trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới" và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của hội Luật gia Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Cùng với đó, hội Luật gia tỉnh Phú Thọ xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động theo chương trình, kế hoạch phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của hội Luật gia tỉnh và các Hội cấp huyện, các chi hội trực thuộc. Đồng thời, đẩy mạnh toàn diện các lĩnh vực công tác: Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên; Xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên. Tham gia đóng góp xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở; Giám sát, phản biện xã hội.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh toàn diện các lĩnh vực công tác

Tập thể và hội viên hội Luật gia tỉnh Phú Thọ đạt thành tích năm 2020.

Các cấp hội chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhân dân, nhất là địa bàn miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách. Tăng cường hơn nữa công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo, hòa giải ở cơ sở; tham gia giám sát thực hiện pháp luật...

Thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật, phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo dự án Luật theo yêu cầu của hội Luật gia Việt Nam, của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh. Tiếp tục thực hiện các chương trình công tác phối hợp đã ký kết với các cơ quan, đơn vị và triển khai xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan theo chỉ đạo của Trung ương hội Luật gia Việt Nam.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh toàn diện các lĩnh vực công tác (Hình 2).

Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đẩy mạnh công tác củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên mới, nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên, xây dựng các cấp Hội vững mạnh. Chỉ đạo các cấp hội Luật gia trong tỉnh triển khai học tập và thực hiện Điều lệ hội Luật gia Việt Nam (khóa XIII, nhiệm kỳ 2019- 2024) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy chế làm việc của hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của Thường trực và Ban thường vụ hội Luật gia tỉnh đối với các cấp hội Luật gia trong tỉnh nhằm thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Đàm Quang

Hội Luật gia Sơn La đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 4, 27/01/2021 | 10:08
Năm 2020, hội Luật gia tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái quan tâm đến những người dễ bị tổn thương

Thứ 3, 26/01/2021 | 16:00
Hội Luật gia tỉnh Yên Bái thường xuyên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, những người dễ bị tổn thương trong xã hội.
Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Đề xuất phạt tới 50 triệu nếu lập hội, nhóm trên mạng vu khống người khác

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:00
Ngày 2/5, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Làm căn cước từ ngày 1/7, có bắt buộc thu thập ADN và giọng nói?

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:28
Nhiều người thắc mắc từ 1/7/2024 khi đi làm căn cước mới có bắt buộc phải cung cấp thông tin ADN, giọng nói không và việc cung cấp thông tin mống mắt sẽ như thế nào?

Đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:05
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.
     
Nổi bật trong ngày

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Các trường hợp người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không được cấp "sổ đỏ"

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:36
Quy định “các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” là điểm mới của Luật Đất đai 2024.

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.

Làm căn cước từ ngày 1/7, có bắt buộc thu thập ADN và giọng nói?

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:28
Nhiều người thắc mắc từ 1/7/2024 khi đi làm căn cước mới có bắt buộc phải cung cấp thông tin ADN, giọng nói không và việc cung cấp thông tin mống mắt sẽ như thế nào?

Phát huy nguồn lực từ kiều bào: Định vị và xây dựng thương hiệu Tp.HCM

Thứ 5, 02/05/2024 | 09:00
Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Tp.HCM sẽ được tăng cường hơn, nhằm thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho Tp.HCM.