Hội Luật gia VN luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại

Hội Luật gia VN luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại

Thứ 4, 18/01/2017 | 14:36
0
Hôm nay 18/1 tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tổ chức, ban ngành.

Chính trị - Hội Luật gia VN luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.

Về phía Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Trần Đắc Lợi, trình bày báo cáo Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017 gắn với sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 04 và quán triệt chỉ đạo của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trong tình hình mới.

Chính trị - Hội Luật gia VN luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại (Hình 2).

 Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị.

Theo đó, hoạt động đối ngoại nhân dân trong 5 năm qua đã đạt nhiều kết quả, góp phần củng cố cục diện hòa bình, ổn định, hữu nghị với các nước; quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam; tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhiều bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Chính trị - Hội Luật gia VN luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại (Hình 3).

 Toàn cảnh Hội nghị.

Đề cập đến phương hướng và các biện pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trong tình hình mới, báo cáo nêu rõ: “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và quan tâm, tạo điều kiện để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động ĐNND là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của tất cả các ngành, các cấp”.

Chính trị - Hội Luật gia VN luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại (Hình 4).

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoan nghênh, biểu dương các đoàn thể, tổ chức nhân dân về những thành tích đã đạt được trong việc góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết hợp tác giữa nhân dân các  nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đấu tranh, bảo vệ  lợi ích quốc gia dân tộc; vận động đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài…

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng chúc mừng các tổ chức, cá nhân được khen thưởng vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2016 và chỉ đạo 4 điểm lớn trong công tác đối ngoại năm 2017 như: Các cấp ủy đảng, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân cần tập trung quán triệt đầy đủ và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường công tác chỉ đạo bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả của các hoạt động đối ngoại nhân dân, triệt để thực hành tiết kiệm, chống hình thức, lãng phí; tăng cường hơn nữa sự phối hợp thống nhất giữa các tổ chức nhân dân, giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước nhằm phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp, tối cao lợi ích quốc gia cho hoạt động đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế; các bộ ngành liên quan cần tiếp tục quan tâm, giải quyết những khó khăn vướng mắc tồn tại, tạo thuận lợi để các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân triển khai hoạt động một cách tích cực, hiệu quả nhất…

“Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua và năm 2016, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục chủ động, tích cực triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng”, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh và gửi lời chúc năm mới đến toàn thể Hội nghị.

Chính trị - Hội Luật gia VN luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại (Hình 5).

 Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã có tham luận về hoạt động đối ngoại của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy vị thế của mình là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp có uy tín trong cộng đồng luật gia quốc tế để triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và đạt nhiều kết quả. Đáng chú ý, với tư cách là một thành viên Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) và Hội luật gia Châu Á - Thái Bình Dương (COLAP), Hội đã vận động, thuyết phục IADL và COLAP liên tục ra các tuyên bố kịp thời vào các thời điểm cần thiết; Hội Luật gia Việt Nam cũng tham gia hoặc chủ trì tổ chức nhiều hội thảo quốc tế về vấn đề Biển Đông để giới luật gia quốc tế hiểu rõ về quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề này, trên cơ sở đó có tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ hơn cho Việt Nam.

“Hoạt động ĐNND là nhiệm vụ khó. Do vậy để thực hiện tốt và có hiệu quả nhiệm vụ này, Hội Luật gia Việt Nam luôn nắm vững và phải xuất phát từ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tranh thủ tối đa, nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, của Ban Đối ngoại Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan; trong quá trình hoạt động đối ngoại, Hội Luật gia luôn phải linh hoạt, tuỳ thuộc tình hình cụ thể để có những ứng xử thích hợp”, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh.

Chính trị - Hội Luật gia VN luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại (Hình 6).

 Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trao Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Đáng chú ý, Hội Luật gia Việt Nam được nhận Cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương tặng tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực Đấu tranh vận động bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc năm 2016.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh là một trong những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 được nhận Bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã chúc mừng các cá nhân, tổ chức nhân dân nhận bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương vì những thành tích xuất sắc năm 2016 và những năm qua.

Đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, đúng đắn của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và khẳng định, Hội nghị sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cũng thay mặt Ban Đối ngoại Trung ương phát động phong trào thi đua năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chính trị - Hội Luật gia VN luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại (Hình 7).
Chính trị - Hội Luật gia VN luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại (Hình 8).
Chính trị - Hội Luật gia VN luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại (Hình 9).

 Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân.

Chính trị - Hội Luật gia VN luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại (Hình 10).

Tin, ảnh: Dương Thu – Thành Long

 

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.