“Hotgirl cử tạ” giành HCV tại SEA Games 30 không dám nhận danh xưng “hotgirl”

“Hotgirl cử tạ” giành HCV tại SEA Games 30 không dám nhận danh xưng “hotgirl”

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 25/01/2020 | 15:16
0
Cô gái Phạm Thị Hồng Thanh (SN 1999) quê Hải Dương khiến mọi người ngỡ ngàng khi đoạt HCV ngay lần đầu dự SEA Games. Trong những ngày đầu xuân năm mới Canh Tý 2020, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với “hotgirl cử tạ” về những thành tích mà cô đã đạt được và dự định trong năm mới 2020.

Chào Hồng Thanh, giành HCV tại SEA Games 30 với bộ môn cử tạ, cảm xúc của Hồng Thanh lúc này thế nào?

Cảm xúc đầu tiên của Thanh là xúc động và hạnh phúc, vì đã góp phần mang vinh quang về cho nước nhà. Đồng thời, đó cũng là phần thưởng khích lệ Thanh cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhưng, ngoài yếu tố may mắn thì đối với Thanh tấm huy chương vàng còn là cả sự nỗ lực không mệt mỏi.

Thể thao - “Hotgirl cử tạ” giành HCV tại SEA Games 30 không dám nhận danh xưng “hotgirl”

Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV hạng 64kg.

Đạt được thành tích để đời vừa qua, ai là người Hồng Thanh muốn dành lời cảm ơn nhất?

Người mà Thanh muốn gửi lời cảm ơn đầu tiên đó chính là người chú trong Nghệ An, chính chú là người đã đưa Thanh đến với cử tạ. Người thứ 2 là thầy Vũ Đức Hoàng, người đã giúp Thanh mài giũa và phát huy khả năng của mình. Cuối cùng, Thanh muốn cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân và người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng Thanh để Thanh có thành tích như vừa qua.

Thể thao - “Hotgirl cử tạ” giành HCV tại SEA Games 30 không dám nhận danh xưng “hotgirl” (Hình 2).

Kỳ nghỉ Tết năm nay của Hồng Thanh có điều gì mới mẻ hơn so với những năm trước?

Kỳ nghỉ Tết năm nay, Thanh vẫn dành thời gian sum họp bên gia đình và sẽ đi chơi nhiều hơn. Đặc biệt, năm nay là một năm thành công nên Tết đến Thanh cảm thấy hạnh phúc hơn.  

Thể thao - “Hotgirl cử tạ” giành HCV tại SEA Games 30 không dám nhận danh xưng “hotgirl” (Hình 3).

Dịp Tết năm nay, Hồng Thanh dành thời gian sum vầy bên gia đình.

Chỉ sau một đêm, cái tên Hồng Thanh đã trở thành người nổi tiếng trong làng thể thao. Thanh còn được gọi là “hotgirl cử tạ” với lượng người theo dõi và quan tâm trên mạng xã hội tăng đột biến. Hồng Thanh cảm thấy thế nào về biệt danh này?

Trước hết, Thanh xin cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ Thanh suốt thời gian qua. Thanh không dám nhận mình là hotgirl đâu, nhưng Thanh cũng cảm thấy rất may mắn khi được mọi người quan tâm như vậy.

Thể thao - “Hotgirl cử tạ” giành HCV tại SEA Games 30 không dám nhận danh xưng “hotgirl” (Hình 4).

Hồng Thanh không dám nhận mình là hotgirl.

Dự định của Hồng Thanh trong năm mới 2020 là gì, những giải đấu nào sẽ diễn ra?

Trong năm mới, Hồng Thanh có nhiều kế hoạch và lịch trình thi đấu, bản thân Thanh vẫn sẽ cố gắng giữ vững tinh thần máu lửa với bộ môn cử tạ, luôn nỗ lực giữ những điểm mạnh và cải thiện những điểm mà bản thân cảm thấy chưa đủ tốt.

Dự định trong năm 2020 của Thanh là luôn phấn đấu hết sức mình để có thể thi các giải quốc tế như: Vô địch thế giới, giải trẻ Châu Á, vô địch Đông Nam Á…

Năm mới Canh Tý 2020 đã đến, Hồng Thanh hãy gửi lời chúc gì đến gia đình, người hâm mộ cả nước?

Thanh xin chúc mọi người có một năm mới an khang, thịnh vượng, ngập tràn niềm vui, đặc biệt là thật nhiều sức khỏe để có thể đồng hành cùng Thanh trên những chặng đường sắp tới.

Xin cảm ơn Hồng Thanh về cuộc trò chuyện thú vị này, và cũng xin chúc Hồng Thanh cùng gia đình năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Thanh luôn nỗ lực tập luyện, ổn định phong độ để gặt hái nhiều thành tích cao, mang nhiều vinh quang cho nước nhà hơn nữa.

Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV hạng 64kg một cách gay cấn. Ở phần thi cử giật đầu tiên, cô kém đối thủ chủ nhà 8kg. Trước lượt cử đẩy cuối cùng, Hồng Thanh kém tổng cử của đối phương đến 16kg. Cô liều lĩnh tăng thêm 17kg để vượt đối thủ và chinh phục thành công ở lần nâng cuối cùng.

Trước khi làm bùng nổ nhà thi đấu, Hồng Thanh đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả bởi vẻ ngoài xinh xắn. Khác hẳn với khi thi đấu, Hồng Thanh trên bục nhận huy chương rất nữ tính và xinh xắn.

Tết Nguyên đán lì xì qua ứng dụng điện thoại: Thời của phong bao đã hết?

Thứ 7, 25/01/2020 | 07:01
Trong một cuộc khảo sát năm 2018 tại Trung Quốc, có 80% số người được hỏi đã chọn hình thức lì xì kỹ thuật số thay vì sử dụng phong bao truyền thống.

Tết Nguyên đán 2020: Nhật Bản đón năm mới theo cách đặc biệt

Thứ 7, 25/01/2020 | 10:00
Khác với Việt Nam, mặc dù Nhật Bản không còn đón Tết âm lịch từ năm 1873 đến nay bởi người Nhật chuyển sang đón Tết Tây (ngày 1/1 Dương lịch) nhằm tiết kiệm thời gian và tăng lợi ích kinh tế, nhưng Tết của người Nhật Bản vẫn giữ được những nét truyền thống, không bị mai một theo thời gian.

Độc đáo cách mừng tuổi ngày Tết của người Mường

Thứ 7, 25/01/2020 | 10:00
Ở đất Mường, khi trẻ con tới nhà, thay vì mừng tuổi tiền mặt như người Kinh, gia chủ sẽ lì xì cho các bé một hoặc hai cái bánh chưng gói hình chữ nhật, nhỏ và dài.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Chịu phạt đền và 1 thẻ đỏ, U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 02:51
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

ĐT futsal Việt Nam mất cơ hội dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:58
Trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả của hàng thủ, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Kyrgyzstan, qua đó mất luôn cơ hội giành vé dự World Cup 2024.

Chơi hơn người, U23 Nhật Bản thắng nhọc U23 Qatar trong hiệp phụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 00:02
Việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024

Xavi và Laporta mâu thuẫn khi tiết lộ lý do "HLV bất ngờ quay xe"

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:22
Chủ tịch của Barcelona và Xavi có những phát biếu rất khác nhau về lý do HLV này bất ngờ "quay xe" để tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq"

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.