Hút shisha điện tử: 'Chơi' với 'tử thần'?

Hút shisha điện tử: 'Chơi' với 'tử thần'?

Thứ 7, 24/10/2015 | 19:00
0
Như những con thiêu thân lao vào trào lưu mới được cho là “đẳng cấp châu Âu”... một bộ phận giới trẻ hiện nay đang tự đầu độc bản thân bằng hookah Pen, shisha pen hay còn gọi là shisha điện tử.

Ít ai biết rằng ẩn sau làn khói trắng tưởng chừng vô hại là hàng ngàn chất độc hại.

Bàn đèn thời công nghệ cao

Khi chuyện biến tướng của shisha hay còn gọi là thuốc lào Ả rập vẫn đang còn là diễn đàn nóng thì một bộ phận dân chơi “sang chảnh” đã tự “nâng đời” cho thú chơi của mình bằng shisha pen, hookah pen. Khác với shisha truyền thống, shisha điện tử chạy bằng pin và trong có chứa tinh dầu. Đầu lọc là bộ phận cung cấp nicotine và chất tạo vị giả cho điếu thuốc điện tử.

Tùy thuộc vào lượng nicotine mà shisha điện tử được phân loại nặng nhẹ khác nhau. Không khó để tìm kiếm một sản phẩm shisha điện tử trong thời buổi công nghệ như hiện nay.

Trên các trang mạng xã hội như facebook hoặc các trang blog, nhiều hội, phường thành lập và chia sẻ nhiều cách chơi khác nhau. Mỗi “mem” (thành viên) đều cho mình là sành điệu khi ăn chơi hợp “tân thời”.

Đời sống - Hút shisha điện tử: 'Chơi' với 'tử thần'?

Một bộ phận “nam thanh nữ tú” hiện nay tự cho mình là sành điệu khi cầm một điếu shisha pen.

Liên hệ với một số thành viên tại các diễn đàn mạng, chúng tôi ngay lập tức lạc vào “ma trận” của thuốc lá điện tử, các loại tinh dầu , dụng cụ shisha điện tử được quảng cáo tung trời.

Trên diễn đàn Shisha điện tử HD quảng cáo: “Tinh dầu thuốc lá Liqua là nhãn hiệu tinh dầu thuốc lá chất lượng cao, được tin dùng rộng rãi trên thị trường EU và Mỹ vì chất lượng rất tốt, không chứa các thành phần gây hại.

Tinh dầu được nhập từ Italia, đóng chai rất đẹp, đạt các tiêu chuẩn sử dụng về an toàn sức khỏe, giá cực shock, chai 30ml giá chỉ 250k...”.

Hoặc trên trang shisha điện tử quảng cáo “Tinh dầu Gamucci được tin dùng trên khắp các thị trường UK, US, EU và nhiều thị trường khác. Đây là thương hiệu được phân cấp Luxury (đẳng cấp - PV) nhưng Gamucci thực sự xứng đ

Tag: Facebook
Cùng chuyên mục

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Lão nông dân thu tiền tỷ nhờ nuôi con "thủy quái" được cánh đàn ông săn lùng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Nhờ nuôi con "thủy quái" là đặc sản được nhiều người Việt, đặc biệt là cánh đàn ông săn lùng, đã giúp kinh tế nhiều gia đình khá giả, doanh thu tiền tỷ mỗi năm.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.