Điện Kremlin: Mỹ sẽ không là trung tâm của "trật tự thế giới mới"

Thứ 3, 24/10/2023 | 21:22
0
Nga cho rằng quan điểm "lấy Mỹ làm trung tâm" đã lỗi thời.

Thế giới - Điện Kremlin: Mỹ sẽ không là trung tâm của 'trật tự thế giới mới'

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng trật tự thế giới mới sẽ không xoay quanh Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Theo Al Jazeera, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/10 nói với các phóng viên rằng, Moscow đồng ý về sự cần thiết của việc thiết lập "trật tự thế giới mới", nhưng không cho rằng Mỹ nên là trung tâm của trật tự đó.

"Bất kỳ trật tự mới nào cũng cần tuân thủ nguyên tắc: Không nên tập trung tất cả cơ chế quản lý thế giới vào một quốc gia", ông Peskov nói.

"Moscow không đồng ý với quan điểm của Washington,... bất kể đang nói về trật tự thế giới mới nào, Washington chắc chắn muốn nhắc đến một trật tự thế giới lấy Mỹ làm trung tâm. Sẽ không như vậy nữa", phát ngôn viên Điện Kremlin nói thêm.

Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/10, nhắc đến tầm ảnh hưởng của Washington trong các cuộc xung đột ở Ukraine, Trung Đông hay vấn đề Đài Loan.

Trong bài phát biểu, ông Biden cho rằng "trật tự thế giới mới" trong nửa thế kỷ qua đang "hụt hơi" và Mỹ cần "đoàn kết thế giới" trong một trật tự mới để tạo dựng hòa bình.

Theo Al Jazeera, sự bất đồng về ngôn từ phản ánh khoảng cách sâu sắc giữa 2 siêu cường thế giới, vốn đang gay gắt với nhau về các vấn đề liên quan đến xung đột ở Ukraine và việc Nga đang có xu hướng hình thành liên minh với các quốc gia không thân Mỹ như Iran hay Triều Tiên.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Mỹ đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt ở nhiều lĩnh vực với các cá nhân, tập thể được cho là có liên quan đến Điện Kremlin, đồng thời cung cấp cho Ukraine hàng chục tỷ USD viện trợ nhân đạo, tài chính và quân sự.

Nguyễn Thái - RT

Latvia cảnh báo chặn tàu Nga ra biển Baltic: Điện Kremlin lên tiếng

Thứ 3, 24/10/2023 | 04:55
Ông Dmitry Peskov – phát ngôn viên Điện Kremlin – cho biết, Moscow không chấp nhận bất cứ quốc gia nào gây sức ép đối với Nga.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.