Điện Kremlin nói về tin đồn lãnh đạo Chechnya gặp "vấn đề sức khỏe"

Thứ 3, 19/09/2023 | 09:54
0
Nga không có thông tin về vấn đề sức khỏe của lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov, sau thông tin cho rằng ông Kadyrov bị ốm, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/9 cho biết.

Thế giới - Điện Kremlin nói về tin đồn lãnh đạo Chechnya gặp "vấn đề sức khỏe"

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov.

"Chúng tôi không có thông tin về vấn đề này", ông Peskov nói, theo đài Al Jazeera. "Chúng tôi không phải cơ quan có thể cấp giấy chứng nhận sức khỏe. Vì vậy, chúng tôi không có gì để nói về vấn đề này ở đây".

Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Điện Kremlin sau khi có tin đồn nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov bị hôn mê.

Sau khi xuất hiện tin đồn, hai video về ông Kadyrov được đăng tải hôm 17/9. Video đầu tiên quay cảnh lãnh đạo Chechnya mỉm cười khi đi dạo. Trong video thứ hai, ông Kadyrov khuyên mọi người nên chơi thể thao.

Trong hai video, ông Kadyrov nói bằng ngôn ngữ địa phương ở Chechnya và tiếng Nga. "Tôi đặc biệt khuyến nghị những ai không thể phân biệt được sự thật với những lời dối trá trên mạng hãy đi dạo, hít thở không khí trong lành và sắp xếp lại suy nghĩ. Mưa có thể tiếp thêm sinh lực một cách tuyệt vời”, ông Kadyrov nói.

Không rõ video được quay ở đâu và vào thời điểm nào. Tuần trước, cơ quan an ninh Ukraine nói rằng "lãnh đạo Chechnya đang ở trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Các căn bệnh đang trở nên trầm trọng hơn".

Hôm 18/9, tờ Obozrevatel của Ukraine đưa tin, ông Kadyrov trải qua một ca ghép thận không thành công. Nhiều tháng trước có những tin đồn về việc ông Kadyrov đang gặp phải các vấn đề về thận.

Ông Kadyrov là lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga từ năm 2007 và được cho là người có mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin.

Đăng Nguyễn - Al Jazeera

Tag: Chechnya

Khoảnh khắc xe bọc thép Ukraine bị xé nát khi hỏa lực Nga tấn công

Thứ 2, 18/09/2023 | 14:00
Ngày 17/9, pháo binh Nga đã tiêu diệt đoàn xe bọc thép Oshkosh M-ATV của Ukraine, trang AVP thông tin.

Xe tăng Ukraine bốc cháy dữ dội sau đón tấn công chính xác của Nga

Thứ 2, 18/09/2023 | 09:00
Sĩ quan Ukraine thừa nhận, máy bay không người lái Lancet của Nga đã và đang hạn chế đáng kể các hoạt động của khí tài Ukraine.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.